Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (27/4): Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến

07:44 | 27/04/2020

Tin tức thế giới hôm nay: Hàng loạt bệnh viện dã chiến được lập tại Singapore sau khi ghi nhận gần 14.000 người nhiễm Covid-19; Vũ Hán không còn bệnh nhân nCoV; Ý tranh cãi việc thả các tù nhân mafia nguy hiểm trong bối cảnh dịch bệnh. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19 Việt Nam đưa hơn 200 công dân từ Singapore về nước tránh dịch
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19 Singapore vượt 10.000 ca nhiễm, Nhật Bản ghi nhận 8 ca Covid-19 tại trung tâm chăm sóc trẻ em

Tin tức thế giới hôm nay 27/4

Singapore lập hàng loạt bệnh viện dã chiến sau khi ghi nhận gần 14.000 trường hợp nhiễm nCoV

Bộ Y tế Singapore ngày hôm qua cho biết, hiện tại số ca nhiễm Covid-19 tại quốc gia này đã đạt ngưỡng 13.624 người khi vừa ghi nhận thêm 931 ca mắc mới. Hiện nay, Singapore là quốc gia có tỷ lệ nhiễm nCoV cao nhất châu Á dù chỉ có 5,7 triệu dân. Theo số liệu được thống kê chính thức, nguyên nhân chủ yếu làm bùng phát SARS-CoV-2 của Singapore có thể xuất phát từ những khu ký túc xá tập thể cho hơn 300.000 lao động nhập cư, chủ yếu từ Nam Á sinh sống.

Trước tình hình nguy cấp và hiện đang là ổ dịch lớn nhất Đông Nam Á, hàng loạt bệnh viện dã chiến đã được chính phủ quốc gia này khẩn trương thành lập. Hơn 10.000 người trong số các bệnh nhân, chiếm 80% tổng số ca nhiễm được đưa vào các cơ sở cách ly dành cho những người có triệu chứng nhẹ, chủ yếu là tận dụng các trung tâm hội nghị.

Một trong số các khu điều trị tạm thời này đã hoàn thành là Trung tâm triển lãm Changi - nơi từng diễn ra Triển lãm hàng không Singapore - triển lãm hàng không lớn của khu vực châu Á. Ước tính, bệnh viện dã chiến này có thể chữa trị tối đa cho 4.000 bệnh nhân, những ai đang hồi phục hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh nhẹ.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19
Triển lãm Changi nay được tận dụng thành bệnh viện dã chiến cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19 (Ảnh: ST)

Ngày hôm qua, những bệnh nhân đầu tiên, chủ yếu là người nhập cư đến từ Bangladesh và Ấn Độ đã được đưa đến bệnh viện dã chiến này để điều trị. Mỗi căn phòng có sức chứa từ 8 - 10 người, được trang bị giường sắt, ngăn kéo và quạt. Máy đo huyết áp và các thiết bị y tế khác cũng được cung cấp để phục vụ quá trình kiểm tra y tế 3 lần một ngày cho các bệnh nhân. Bữa ăn sẽ được đưa đến tận nơi cho họ thông qua các robot thông minh cũng như các dịch vụ trực tuyến để giảm thiếu tối đa sự tiếp xúc.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19
Khu vực ngoài trời của Changi hiện đang được lắp dặt để tận dụng (Ảnh: ST)

Giới chức cho hay một loại chó robot 4 chân do hãng Boston Dynamics chế tạo đang được thử nghiệm tại bệnh viện dã chiến này, với nhiệm vụ là mang thuốc hoặc đo nhiệt độ cho các bệnh nhân. Khu vực bên trong triển lãm dự tính sẽ chứa được 2.700 người bệnh, trong khi khu vực ngoài trời đang cải tạo sẽ được bổ sung thêm 1.700 giường bệnh nữa.

Cảng Tanjong Pagar cũng đã được dựng lên các túp lều trắng, với số lượng lao động nước ngoài có thể phục vụ lên đến 15.000 người. Dù báo chí địa phương đã đưa tin như vậy nhưng quy trình sử dụng cụ thể của khu vực này không được chính quyền tiết lộ.

Hiện tại, số ca nhiễm vẫn tăng và ở mức cao những Singapore chỉ mới ghi nhận 12 trường hợp tử vong vì SARS-CoV-2 và hiện có 24 người đang điều trị tích cực.

Vũ Hán không còn bệnh nhân nhiễm nCoV

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời phát ngôn viên Mi Feng của Ủy ban Y tế Trung Quốc: "Đến ngày 26/4, Vũ Hán không còn bệnh nhân Covid-19 nào nhờ nỗ lực chung của đội ngũ y tế Vũ Hán và toàn quốc". Tính đến thời điểm này, thành phố 11 triệu dân đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp phong tỏa, cách ly trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát.

Vũ Hán chính là vùng đầu tiên bùng phát SARS-CoV-2, được phát hiện vào cuối tháng 12/2019. Gần 46.500 người nhiễm bệnh đã được ghi nhận, chiếm 56% tổng số ca mắc của toàn Trung Quốc. Số ca tử vong chiếm đến 84% cả nước, với 3.869 bệnh nhân.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19
Vũ Hán đã sạch bóng virus (Ảnh: Reuters)

Nỗ lực phong tỏa của Vũ Hán đã thực sự phát huy tác dụng, khi các biện pháp này được lan tỏa ra toàn bộ tỉnh Hồ Bắc sở hữu 60 triệu dân. Trong suốt 76 ngày, người dân tại đây được yêu cầu ở yên trong nhà, chỉ ra ngoài khi mua lương thực hoặc có việc thực sự cần thiết. Trên đường phố, các phương tiện chủ yếu chỉ là xe cấp cứu hay xe tuần tra làm công vụ.

Dù vậy, quốc gia này đang phải đối mặt với sự bùng dịch lần hai, khi mới đây tỉnh biên giới Hắc Long Giang đón nhận vô số trường hợp "nhập khẩu" - khi người lao động trốn về nước qua đường biên, khiến số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt trở lại.

Italy tranh cãi việc thả trùm mafia khét tiếng do dịch Covid-19

Lực lượng chống mafia quốc gia của Ý ngày hôm qua đã đưa tin, nước này sẽ phóng thích cho một số trùm mafia khét tiếng khỏi nhà tù trong bối cảnh có quy định mới về ngăn chặn nCoV, theo CNN.

Trong số đó, phải nhắc đến cái tên Francesco Bonura - kẻ cầm đầu một tổ chức mafia có lịch sử thành lập từ thế kỷ XIX, Cosa Nostra tại vùng Sicily. Một thành viên khác của nhóm Ndrangheta là Vincenco Iannazzo; tên Pasquale Zagaria của nhóm Casalesi đồng thời cũng sẽ được phóng thích. Điều gây nên tranh cãi là bởi tất cả những thành viên trên đều là những kẻ chủ chốt, có vai trò quan trọng trong các tổ chức phi pháp này.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19
Các tù nhân tại nhà tù San Vittore, Milan, Ý (Ảnh: Reuters)

Quyết định trên đã nhanh chóng gây nên những chỉ trích trong dư luận và giới chính trị Ý. Bộ trưởng Tư pháp Alfonso Bonafede cho hay các quyết định phóng thích tù nhân đã được thẩm phán đưa ra một cách độc lập nhưng chính quyền đang xem xét lại đề xuất trên kết hợp với cân nhắc ý kiến từ bộ phận chống mafia quốc gia để đưa ra kết luận cuối cùng.

Số tù nhân của quốc gia này đã giảm một cách đáng kể từ ngày 29/2 do các quy định về nCoV và một số yếu tố liên quan đến việc giảm tù nhân trong các trại cải tạo. Hiện, Ý vẫn đang là ổ dịch SARS-CoV-2 lớn thứ hai thế giới với hơn 195.000 người nhiễm, trong đó, gần 26.400 bệnh nhân đã tử vong.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19 Video: Cách cảnh sát Tây Ban Nha xử lý kẻ chống đối lệnh phong tỏa vì COVID-19

Bị yêu cầu làm việc về hành vi không đeo khẩu trang, chống lại lệnh phong tỏa vì COVID-19, nam thanh niên bất ngờ tỏ ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19 Thủ tướng Anh sẽ trở lại làm việc từ thứ Hai sau khỏi bệnh COVID-19

Boris Johnson – Thủ tướng Anh sẽ trở lại làm việc vào thứ Hai sau khi trải qua quá trình điều trị COVID-19 từ đầu ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 274 singapore lap hang loat benh vien da chien sau gan 14000 ca nhiem covid 19 Hoàn trả tiền vé máy bay cho hành khách do ảnh hưởng dịch COVID-19

Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng hàng không hoàn trả lại tiền vé cho hành khách với các chuyến bay không được ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-274-singapore-lap-hang-loat-benh-vien-da-chien-107032.html

In bài viết