Trung Quốc: Khỉ khỏi hoàn toàn Covid-19 sau khi sử dụng vaccine

06:50 | 26/04/2020

Theo các nhà khoa học Trung Quốc, sau khi sử dụng vaccine, tất cả những con khỉ đã khỏi hoàn toàn khỏi Covid-19. Theo đó, trong 4 con khỉ được tiêm vaccine liều cao, 7 ngày sau các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ virus nào trong phổi của chúng.
Đức đã cho phép thử nghiệm lâm sàng trên người một loại vaccine phòng Covid-19

Loại vaccine này công ty công nghệ BioNTech của nước Đức phát triển, được đánh giá là có tiềm năng ngừa được bệnh viêm đường ...

Anh sản xuất 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19

Theo Reuters ngày 17/4, khoảng 1 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 do các nhà khoa học Anh phát triển đang được sản xuất và sẽ đưa ...

Theo Báo điện tử VOV, Công ty Sinovac Biotech của Trung Quốc cho biết, lần đầu tiên họ đã thử nghiệm thành công vaccine Covid-19 trên khỉ. Kết quả cho thấy, trong 4 con khỉ được tiêm vaccine liều cao, 7 ngày sau các nhà khoa học không tìm thấy bất kỳ virus nào trong phổi của chúng. Bốn con khỉ khác được tiêm liều thấp cho thấy lượng virus gia tăng trong cơ thể, nhưng chúng đã tự kiểm soát được virus . Bốn con khỉ thuộc nhóm không được tiêm vaccine bị nhiễm virus và viêm phổi nặng.

Hiện nay, vaccine của Công ty Sinovac Biotech không phải là loại duy nhất, vì các nhà khoa học trên thế giới đang chạy đua với thời gian để nghiên cứu điều chế vaccine ngừa Covid-19 nhằm ngăn chặn sự bùng phát của dịch Covid-19. Tuy nhiên, vaccine Trung Quốc là loại đầu tiên cho thấy kết quả tích cực trong thử nghiệm trên động vật.

Trung Quốc: Khỉ khỏi hoàn toàn Covid-19 sau khi sử dụng vaccine
Tại Trung Quốc, các nhà khoa học bắt đầu thử nghiệm lâm sàng 2 loại vaccine bất hoạt phòng dịch COVID-19 do Công ty Biotec (CNBG) thuộc Tập đoàn dược phẩm Sinopharm bào chế. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Trước đó, ngày 22/4, Sinovac đã bắt đầu thử nghiệm trên người. Tuy nhiên, những kết quả thử nghiệm của Sinovac chưa được cộng đồng khoa học toàn cầu xem xét.

Cũng theomột bài viết trên vov.vn, người đứng đầu Liên minh vaccine toàn cầu Gavi, ông Seth Berkley tuyên bố trong cuộc họp báo trực tuyến tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 24/4, cho rằng thế giới đang trong cuộc đua sản xuất vaccine phòng bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, song ở thời điểm hiện tại không có gì chắc chắn rằng có thể tìm ra loại vaccine này.

Ông Berley cho biết, một loạt vaccine thường sẽ phải mất từ 10 đến 15 năm phát triển, tuy nhiên, nếu may mắn, các loại vaccine phòng COVID-19 có thể sẽ được cho ra đời trong từ 12 đến 18 tháng. Ông đánh giá cạnh tranh là điều tốt, song thay vì sản xuất hàng chục loại vaccine có cùng một công năng, thế giới vẫn cần nhiều loại vaccine có công năng khác nhau.

"Hiện có khoảng hơn 100 đến 150 loại vaccine đang được nghiên cứu phát triển với từng giai đoạn khác nhau", ông Barkley khẳng định.

Tỷ phú Bill Gates chi thêm hàng tỷ USD nghiên cứu 7 loại Vaccine ngừa COVID-19

Tỷ phú Bill Gates mới đây đã chia sẻ trên chương trình truyền hình "The Daily Show" vào ngày 2/4 rằng ông đang đổ tiền ...

Những tình nguyện viên đầu tiên thử nghiệm vaccine Covid-19 tại Mỹ

Sáng 17/3 (giờ Việt Nam), những mũi vaccine thử nghiệm đầu tiên phòng dịch Covid-19 vừa được tiêm cho những người tình nguyện ở Mỹ.

Có vaccine thử nghiệm, quan chức Mỹ vẫn bất an về dịch COVID-19

Loại vaccine thử nghiệm đầu tiên cho virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCoV) đã được chuyển đến các nhà nghiên cứu của chính phủ ...

Thái Thịnh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-khi-khoi-hoan-toan-covid-19-sau-khi-su-dung-vaccine-106962.html

In bài viết