Dịch COVID-19: Nhật Bản cắt bỏ hàng chục nghìn bông hoa hồng, hoa tulip để ngăn người dân ngắm hoa

07:35 | 25/04/2020

Hàng nghìn nụ hồng và cả trăm nghìn bông hoa tulip đã bị giới chức địa phương ở Nhật Bản buộc phải cắt bỏ trước lo ngại người dân tụ tập đông người đến ngắm hoa bất chấp quy định về giãn cách xã hội
dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa Gần 300 công dân Việt Nam "mắc kẹt" tại Nhật Bản đã về nước an toàn
dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản đoàn kết như “thời chiến” chống dịch COVID-19
dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa
Hàng nghìn cây hoa hồng bị cắt bỏ ở công viên Yono. (Ảnh: stib.jp)

Tính đến tối ngày 24/4, Nhật Bản đã ghi nhận 12.368 ca về số ca nhiễm COVID-19, cao thứ 3 châu Á, xếp sau Iran (88.914 ca), Trung Quốc (82.804 ca), Ấn Độ (23.502 ca).

Do dịch COVID-19 hoành hành làm tăng lên lo ngại rằng các lễ hội hoa có thể trở thành “ổ dịch” lây nhiễm virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) tại đất nước này.

Tờ Guardian (Anh) ngày 24/4 cho biết, thưởng thức hương hoa hồng phảng phất trong gió là truyền thống đặc biệt tại Nhật Bản khi Xuân đến. Tuy nhiên do dịch bệnh, trong tuần này nhiều công nhân đã bắt đầu cắt búp của 3.000 cây hoa hồng thuộc 180 giống hoa hồng ở công viên Yono tại Saitama, phía Bắc Tokyo.

Chính quyền địa phương đã hủy lễ hội hoa hồng thường niên, nhưng công viên Yono vẫn mở cửa đón du khách. Điều này dẫn đến quyết định không cho 180 loại hoa hồng ở công viên Yono khoe sắc. Hoa hồng tại đây thường nở rộ vào giữa tháng 5.

Một cụ ông 76 tuổi thường đến công viên Yono nói: “Hoa hồng ở thời kỳ nở rộ là điều đáng chiêm ngưỡng hàng năm. Tôi cho rằng việc cắt hoa là phí phạm, nhưng chúng ta không có lựa chọn”.

dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa
Hoa tulip bị cắt bỏ. (Ảnh: Guardian)

Ở Sakura, một thị trấn cách Tokyo 50km về phía Đông, các quan chức địa phương đã cắt hơn 100.000 bông hoa tulip và hủy lễ hội thường niên do đám đông du khách không tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội.

Trả lời phỏng vấn trên Reuters, ông Sakiho Kusano - quan chức phụ trách du lịch địa phương cho biết: “Nhiều du khách đến đây vào cuối tuần khi hoa nở rộ. Điều này trở thành tụ tập số đông do vậy chúng tôi không có lựa chọn nào ngoài việc cắt các bông hoa”.

Những người yêu hoa sẽ phả đợi đến 2021 để thưởng thức thảm hoa tulip 7.000 mét vuông tại Sakura.

Tuy nhiên, để các bông hoa không bị lãng phí, nhà chức trách cho biết họ đã tặng hoa cho các nhà trẻ địa phương.

dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa Sáng 25/4, Việt Nam không có ca mắc COVID-19 mới, 5 ca dương tính trở lại

Tính đến 6h sáng nay, Việt Nam có 270 ca mắc COVID-19, trong đó 2 ca mới nhất vừa được công bố tối 24/4 là ...

dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với gần 1 triệu người mắc COVID-19

Mỹ tiếp tục trở thành ổ dịch lớn nhất toàn cầu khi có số người tử vong do COVID-19 vượt 51.000, tương đương 1/4 số ca ...

dich covid 19 nhat ban cat bo hang chuc nghin bong hoa hong hoa tulip de ngan nguoi dan ngam hoa Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của WHO 50.000 USD

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, chiều 24-4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-nhat-ban-cat-bo-hang-chuc-nghin-bong-hoa-hong-hoa-tulip-de-ngan-nguoi-dan-ngam-hoa-106881.html

In bài viết