Mỹ tiếp tục là ổ dịch lớn nhất toàn cầu với gần 1 triệu người mắc COVID-19

06:46 | 25/04/2020

Mỹ tiếp tục trở thành ổ dịch lớn nhất toàn cầu khi có số người tử vong do COVID-19 vượt 51.000, tương đương 1/4 số ca tử vong trên toàn thế giới. 
gan 1 trieu nguoi mac covid 19 hon 51000 ca tu vong o my Việt Nam ủng hộ Quỹ ứng phó với Covid-19 của WHO 50.000 USD
gan 1 trieu nguoi mac covid 19 hon 51000 ca tu vong o my Thị trưởng Thale (Đức) cảm ơn cộng đồng người Việt đã may giúp thành phố hàng ngàn khẩu trang
gan 1 trieu nguoi mac covid 19 hon 51000 ca tu vong o my
Nhân viên y tế chuyển bệnh nhân mắc COVID-19 vào một bệnh viện ở New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính tới 6h sáng nay, trên thế giới đã có gần 3 triệu người nhiễm COVID-19, trong đó gần 200.000 ca tử vong. Chỉ trong vòng 24h qua, trên toàn cầu lại ghi nhận thêm 100.000 ca nhiễm mới và thêm hơn 5.600 ca tử vong.

Số người được chữa khỏi bệnh đang là 779.877 người, trong khi số trường hợp bệnh nặng và nguy kịch là 58.361 ca.

Mỹ tiếp tục là quốc gia có người nhiễm SARS-Cov-2 nhiều nhất thế giới với tổng số 916.348 trường hợp nhiễm bệnh. Tính tới chiều 24/4 (theo giờ Mỹ), Mỹ đã ghi nhận hơn 51.000 người chết do COVID-19, tương đương 1/4 số ca tử vong trên toàn thế giới.

Tổng thống Donald Trump trong ngày 24/4 đã ký ban hành dự luật bổ sung 484 tỷ USD hỗ trợ các bệnh viện và các doanh nghiệp nhỏ cũng như mở rộng khả năng xét nghiệm trên toàn nước Mỹ.

Trong khi đó, Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ đã cảnh báo bệnh nhân và bác sỹ về các tác dụng phụ của hai loại thuốc chống sốt rét trong điều trị COVID-19 có nguy cơ gây ra những vấn đề nghiêm trọng về nhịp tim. Thuốc hydroxychloroquine từng được Tổng thống Trump ca ngợi là "vũ khí" điều trị bệnh COVID-19.

Trong cuộc họp báo vào ngày 24/4, Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo tuyên bố virus corona chủng mới SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đầu tiên lây nhiễm cho người dân tại tiểu bang New York là tới từ châu Âu, không phải từ Trung Quốc, và lệnh cấm du khách từ Trung Quốc được Tổng thống Donald Trump đưa ra là quá muộn để tránh sự lây lan của dịch bệnh.

Trước đó, Tổng thống Trump đã ban hành lệnh cấm người đến từ Trung Quốc vào ngày 2/2, hơn một tháng sau khi có thông tin bùng phát ổ dịch ở Trung Quốc, đồng thời quyết định hạn chế đi lại từ châu Âu trong tháng 3, khi virus đã lan ra rộng khắp nước Mỹ.

gan 1 trieu nguoi mac covid 19 hon 51000 ca tu vong o my COVID-19: Singapore, Indonesia, Philippines số ca COVID-19 tăng kỷ lục

Theo thống kê của worldometers.info tính đến hết ngày 24/4, ASEAN ghi nhận tổng cộng trên 36.700 ca mắc bệnh COVID-19 và trên 1.300 người ...

gan 1 trieu nguoi mac covid 19 hon 51000 ca tu vong o my Số ca tử vong vì Covid-19 ở Mỹ gần mốc 50.000, Nga thêm gần 6.000 ca nhiễm một ngày

Số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ tiến gần cột mốc 50.000 người, trong khi đó, Nga ghi nhận số ca nhiễm kỷ lục ...

gan 1 trieu nguoi mac covid 19 hon 51000 ca tu vong o my Anh sắp ra mắt 1 triệu liều vắc-xin COVID-19

Chính phủ Anh sẽ đầu tư vào năng lực sản xuất để một khi thử nghiệm thành công sẽ nhanh chóng có đủ vắc-xin COVID-19 ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/my-tiep-tuc-la-o-dich-lon-nhat-toan-cau-voi-gan-1-trieu-nguoi-mac-covid-19-106873.html

In bài viết