UEFA ra phán quyết lạnh lùng, "ép" hoàn tất các giải vô địch quốc gia

11:32 | 24/04/2020

Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) cảnh báo: Các quốc gia thành viên có thể huỷ bỏ giải vô địch quốc gia tuỳ tình hình cụ thể, tuy nhiên điều này đồng nghĩa những đội bóng ở các nước này có khả năng bị cấm dự 2 cúp châu Âu mùa tới.
ra phan quyet lanh lung uefa ep hoan tat cac giai vo dich quoc gia Ngoại hạng Anh kết thúc sớm, MU có thể mất suất dự Champions League
ra phan quyet lanh lung uefa ep hoan tat cac giai vo dich quoc gia Sau Serie A, Ngoại hạng Anh và Ligue 1 "rục rịch" trở lại vào tháng 6

Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, để chốt phương án kết thúc mùa giải 2019-2020, tối 23/4, Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) đã tổ chức cuộc họp trực tuyến với 55 LĐBĐ quốc gia thành viên.

Tại cuộc họp, UEFA khuyến cáo các nước thành viên phải làm mọi cách để kết thúc mùa giải 2019-2020 còn đang dang dở. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với việc các CLB trong nước bị mất quyền tham dự Champions LeagueEuropa League.

Thông báo chính thức của UEFA nêu rõ: Cơ quan quyền lực số một bóng đá châu Âu sẽ mạnh tay loại trừ khỏi các giải đấu của mình những đại diện của mọi LĐBĐ quốc gia muốn chấm dứt mùa giải sớm.

Tuy vậy, UEFA cũng buộc phải tính đến phương án thay thế bất khả kháng, cho phép các LĐBĐ thành viên được quyền huỷ bỏ mùa giải trong 2 trường hợp.

Thứ nhất, chính phủ quốc gia đó ban hành lệnh cấm chính thức việc tổ chức các sự kiện thể thao cho đến hoặc cận kề thời điểm mùa giải 2020-2021 bắt đầu. Hoặc, các đội bóng đối mặt với khó khăn về vấn đề tài chính và không thể khắc phục để tiếp tục mùa giải.

ra phan quyet lanh lung uefa ep hoan tat cac giai vo dich quoc gia
MU (áo đỏ) đang tràn trề cơ hội tham dự cúp châu Âu mùa tới (Ảnh minh hoạ)

Nếu các giải VĐQG tiếp tục trở lại, UEFA bắt buộc kết thúc mùa giải vào tuần đầu tiên của tháng 8, để mùa bóng 2019-2020 không chiếm quá nhiều thời gian của mùa giải tiếp theo.

Khi đó, các nước thành viên sẽ phải thống nhất lịch trình thi đấu, hoặc tiến hành đồng thời giải VĐQG với các vòng đấu còn lại của Champions League, hoặc dành toàn bộ 3 tuần còn lại của tháng 8 cho 2 cúp châu Âu.

Điều này đồng nghĩa 2 trận chung kết 2 cúp châu Âu sẽ diễn ra vào tuần lễ cuối tháng 8, giống như kế hoạch trước đây của EUFA.

Trong trường hợp phải huỷ bỏ mùa giải hiện tại, UEFA yêu cầu các nước thành viên chọn đội dự 2 cúp châu Âu mùa bóng tới dựa trên thành tích thi đấu mùa giải 2019-2020 cho đến khi trước khi bị hoãn vì dịch bệnh.

UEFA nhấn mạnh cơ quan này có quyền từ chối mọi danh sách đề xuất, nếu không đảm bảo tính công bằng, minh bạch và có sự phân biệt đối xử giữa các đội bóng được lựa chọn.

ra phan quyet lanh lung uefa ep hoan tat cac giai vo dich quoc gia Giúp Newcastle và Man City đổi chủ, nữ doanh nhân quyền lực Amanda Staveley là ai?

Dưới sự môi giới của nữ doanh nhân quyền lực Amanda Staveley, CLB Newcastle United - đội bóng giàu truyền thống đang chơi ở giải Ngoại ...

ra phan quyet lanh lung uefa ep hoan tat cac giai vo dich quoc gia Từ chối giảm lương, nhiều trụ cột Arsenal khiến CĐV thất vọng

Truyền thông Anh cho biết các cầu thủ Arsenal đã từ chối đề nghị giảm lương để đóng góp vào công cuộc chống dịch COVID-19 ...

ra phan quyet lanh lung uefa ep hoan tat cac giai vo dich quoc gia Liên tiếp hành động đẹp giữa mùa dịch, MU "vượt mặt" Liverpool trong mắt NHM

Những hành động đẹp của đội chủ sân Old Trafford giữa mùa dịch COVID-19 liên tiếp "ghi điểm" trong mắt người hâm mộ (NHM), trong ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/uefa-ra-phan-quyet-lanh-lung-ep-hoan-tat-cac-giai-vo-dich-quoc-gia-106802.html

In bài viết