Hà Nội: Xe buýt vận hành trở lại từ hôm nay 23/4

06:30 | 23/04/2020

Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông báo tổ chức vận hành lại các tuyến xe buýt của tổng công ty từ ngày 23/4.
ha noi xe buyt van hanh tro lai tu ngay 234 Các quốc gia trên thế giới họp chợ như thế nào thời dịch Covid-19?
ha noi xe buyt van hanh tro lai tu ngay 234 Những bức ký họa, cổ động truyền sức mạnh thời Covid-19

Đêm 22/4, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) thông báo về việc vận hành trở lại các tuyến xe buýt kể từ ngày 23/4.

Trong ngày đầu tiên, Transerco sẽ vận chuyển với mức 20-30% công suất phục vụ. Sau đó, sẽ nâng dần tần suất hoạt động tùy theo tình hình thực tế và chỉ đạo của thành phố. Các tuyến buýt của Transerco sẽ bảo đảm yêu cầu trên xe không chở quá 20 người và không vượt quá 50% sức chứa.

ha noi xe buyt van hanh tro lai tu ngay 234
Xe buýt tại Hà Nội vận hành trở lại từ ngày 23/4.

Transerco yêu cầu các đơn vị hoạt động buýt thực hiện việc sơ đồ hóa vị trí ghế ngồi trên xe để bảo đảm giãn cách an toàn và không vượt quá số lượng hành khách theo quy định. Nhân viên phục vụ trên xe thực hiện việc sắp xếp khách theo phương án và kiểm soát hành khách lên xuống xe; tăng cường lực lượng kiểm soát chất lượng dịch vụ, điều hành trực tiếp tại các đầu bến và trên tuyến để kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc giãn cách và số lượng hành khách trên xe.

Transerco chỉ đạo các đơn vị thực hiện các yêu cầu bắt buộc khác về phòng dịch Covid-19 như: Trang bị khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn, công tác khử khuẩn xe buýt... để bảo đảm an toàn cho lực lượng lái xe, nhân viên phục vụ và hành khách.

Trước đó, từ ngày 28/3, Transerco đã tạm dừng hoạt động toàn bộ phương tiện trên 65 tuyến buýt của tổng công ty. Trong thời gian thực hiện cách ly xã hội, các đơn vị trực thuộc Transerco vẫn thường xuyên tổ chức bảo dưỡng phương tiện nhằm bảo đảm sẵn sàng ra tuyến phục vụ nhân dân ngay khi được thành phố cho phép hoạt động trở lại.

Hà Nội dừng cách ly xã hội từ 0h ngày 23/4

Trừ huyện Mê Linh và Thường Tín, các quận huyện khác của Hà Nội dừng cách ly xã hội, nhiều hoạt động kinh tế xã hội được khôi phục từ 23/4.

Chủ tịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung thông báo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố chiều 22/4. Việc dừng cách ly do Thủ tướng đã xếp Hà Nội vào nhóm "nguy cơ" thay vì "nguy cơ cao" như trước đây. Riêng hai huyện Mê Linh và Thường Tín vẫn ở nhóm "nguy cơ cao" bởi có ổ dịch chưa qua 14 ngày.

Theo ông Chung, các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố sẽ thực hiện theo chỉ thị 15 của Thủ tướng ban hành ngày 27/3. Thành phố vẫn cấm quán bar, karaoke, nhà hàng, quán game, trà đá, trà chanh tập trung đông người. Các lễ hội văn hóa, hoạt động thể thao đông người vẫn bị dừng.

Người dân được đi lại bình thường nhưng chỉ nên ra ngoài khi có việc cần thiết; khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn phòng dịch. Hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường sẽ tiếp tục bị xử phạt.

Các hoạt động vận tải như xe bus, taxi, xe công nghệ được hoạt động trở lại. Tuy nhiên, thành phố khuyến cáo tỷ lệ chuyên chở nhất định, không ngồi đủ số ghế. Các phương tiện cần chuẩn bị dung dịch rửa tay, sát khuẩn.

ha noi xe buyt van hanh tro lai tu ngay 234 Thủ tướng nhấn mạnh “vui mừng nhưng cảnh giác” trước diễn biến dịch Covid-19

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/4, Thủ tướng nhấn mạnh “vui mừng nhưng cảnh giác”, chấp nhận ...

ha noi xe buyt van hanh tro lai tu ngay 234 Singapore vượt 10.000 ca nhiễm, Nhật Bản ghi nhận 8 ca Covid-19 tại trung tâm chăm sóc trẻ em

Bộ Y tế Singapore ngày 22/4 báo cáo thêm 1.016 trường hợp mắc Covid-19 mới, nâng tổng số ca mắc bệnh tại quốc đảo này ...

ha noi xe buyt van hanh tro lai tu ngay 234 5 điều không nên làm để bảo vệ bản thân trước dịch Covid-19

Có 5 điều không nên làm để bảo vệ bản thân và cộng đồng trước dịch Covid-19, ngay cả khi nới lỏng giãn cách xã ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-xe-buyt-van-hanh-tro-lai-tu-hom-nay-234-106675.html

In bài viết