Người nước ngoài ở Thái Lan tiếp tục được ở lại đến 31/7 không phải xin gia hạn

07:36 | 22/04/2020

Chính phủ Thái Lan vừa tự động gia hạn thị thực cho những người nước ngoài đang ở lại nước này do dịch Covid-19. Theo đó, những người thị thực hết hạn từ ngày 26/3 sẽ tiếp tục được ở lại đến 31/7 mà không cần gia hạn thị thực.
nguoi nuoc ngoai o thai lan tiep tuc duoc o lai den 317 khong phai xin gia han Ngày 22/4: Chuyến bay Air Asia sẽ đưa công dân Thái Lan mắc kẹt ở Việt Nam về nước
nguoi nuoc ngoai o thai lan tiep tuc duoc o lai den 317 khong phai xin gia han Kiều bào tại Thái Lan tích cực chung tay cùng nước sở tại trong đại dịch Covid-19
nguoi nuoc ngoai o thai lan tiep tuc duoc o lai den 317 khong phai xin gia han

Hành khách tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, Thái Lan ngày 25/3. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo TTXVN đưa tin, ngày 21/4, chính phủ Thái Lan đã thông qua việc tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài thêm 3 tháng nữa trong nỗ lực ngăn chặn dòng người dài xếp hàng chờ đợi ở các trung tâm xuất nhập cảnh và ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Đây là lần thứ hai Chính phủ Thái Lan áp dụng chính sách tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài đang bị mắc kẹt tại nước này do dịch. Trước đó, Thái Lan cũng đã tự động gia hạn thị thực cho người nước ngoài đến ngày 30/4.

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Narumon Pinyosinwat cho biết những người nước ngoài có thị thực hết hạn từ ngày 26/3 sẽ được phép ở lại nước này đến ngày 31/7 mà không phải xin gia hạn.

Tính đến thời điểm hiện tại, Thái Lan đã ghi nhận 2.811 ca mắc bệnh COVID-19, trong đó có 48 trường hợp tử vong.

Tính đến 6h ngày 22/4, theo trang thống kê Worldometers, toàn cầu ghi nhận 2.552.491 người nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, trong đó có 177.234 ca tử vong và 688.430 người bình phục.

Mỹ là quốc gia có số ca nhiễm và tử vong cao nhất thế giới, với 816.385 người mắc bệnh (tăng 23.626 ca trong 24 giờ qua), trong khi số người thiệt mạng tăng thêm 2.660 ca lên 177.234.

Ngày 21/4, Tổng thống Donald Trump cho biết, ông sẽ ban hành sắc lệnh tạm cấm nhập cảnh vào Mỹ trong 60 ngày và sẽ đánh giá lại sau thời hạn trên nhằm ngăn dịch Covid-19 lây lan.

nguoi nuoc ngoai o thai lan tiep tuc duoc o lai den 317 khong phai xin gia han Ngày 22/4: Chuyến bay Air Asia sẽ đưa công dân Thái Lan mắc kẹt ở Việt Nam về nước

Chuyến bay Air Asia dự kiến sẽ khởi hành từ Bangkok đến Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sau đó trở lại Bangkok vào ...

nguoi nuoc ngoai o thai lan tiep tuc duoc o lai den 317 khong phai xin gia han Kiều bào tại Thái Lan tích cực chung tay cùng nước sở tại trong đại dịch Covid-19

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, bà con Việt kiều tại Thái Lan đã tích cực quyên góp, hỗ trợ ...

nguoi nuoc ngoai o thai lan tiep tuc duoc o lai den 317 khong phai xin gia han Báo Bangkokbiznews (Thái Lan) ca ngợi Việt Nam trong công cuộc chống dịch COVID-19

Với tiêu đề bài viết "Phép màu Việt Nam - Không ai mất bởi COVID-19", báo Bangkokbiznews của Thái Lan ngày 10/4/2020 đã ca ngợi Việt ...

Thư Kỳ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/nguoi-nuoc-ngoai-o-thai-lan-tiep-tuc-duoc-o-lai-den-317-khong-phai-xin-gia-han-106574.html

In bài viết