Bộ Ngoại giao: Việt Nam theo dõi sát tình hình phức tạp ở vùng biển các nước ASEAN

22:13 | 21/04/2020

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định, là quốc gia ở Biển Đông và là thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình xảy ra ở vùng biển các nước trong khu vực.
bo ngoai giao viet nam theo doi sat tinh hinh phuc tap o vung bien cac nuoc asean Trung Quốc ngang nhiên đặt tên cho hàng chục đảo, thực thể ở Biển Đông
bo ngoai giao viet nam theo doi sat tinh hinh phuc tap o vung bien cac nuoc asean Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc nên ngừng "hành động bắt nạt" ở Biển Đông

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao tối 21/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã có phần trả lời câu hỏi của báo chí về "thông tin gần đây liên quan đến tình hình phức tạp ở vùng biển của một số nước ASEAN". ASEAN là tên gọi của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á.

"Là quốc gia ở Biển Đông và thành viên ASEAN, Việt Nam quan tâm, theo dõi sát tình hình. Việt Nam chân thành mong muốn quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các quốc gia phù hợp với Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982 được tôn trọng; các bên liên quan phải có trách nhiệm tuân thủ luật pháp quốc tế, Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật biển 1982, thể hiện cam kết phát triển quan hệ hữu nghị giữa các quốc gia và hòa bình, ổn định, hợp tác ở Biển Đông, khu vực và trên thế giới", bà Thu Hằng nói.

bo ngoai giao viet nam theo doi sat tinh hinh phuc tap o vung bien cac nuoc asean
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: BNG)

Trước đó, Reuters dẫn 3 nguồn thạo tin về an ninh khu vực cho biết tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc đang theo dõi tàu thăm dò dầu khí do công ty Petronas của Malaysia điều hành ngoài khơi nước này.

Dữ liệu của Marine Traffic ngày 18/4 cho thấy tàu Hải dương Địa chất 8 vẫn ở trong EEZ của Malaysia. Một nguồn tin trong lĩnh vực an ninh Malaysia cho biết tàu thăm dò Trung Quốc ngày 17/4 có lúc được khoảng 10 tàu Trung Quốc hộ tống, trong đó có tàu dân quân biển và tàu hải cảnh.

bo ngoai giao viet nam theo doi sat tinh hinh phuc tap o vung bien cac nuoc asean Bộ Ngoại giao: Việt Nam phản đối cái gọi là “thành phố Tam Sa” của Trung Quốc

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao phát biểu Việt Nam phản đối mạnh mẽ Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa”.

bo ngoai giao viet nam theo doi sat tinh hinh phuc tap o vung bien cac nuoc asean Bộ Ngoại giao Mỹ: Trung Quốc nên ngừng "hành động bắt nạt" ở Biển Đông

Ngày 18/4, Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc ngừng "hành động bắt nạt” ở Biển Đông và tuyên bố Washington quan ngại trước các báo ...

bo ngoai giao viet nam theo doi sat tinh hinh phuc tap o vung bien cac nuoc asean Học giả quốc tế quan ngại trước các hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông

Học giả tại Trường Đại học Tổng hợp Charles (Czech) bày tỏ quan ngại trước các hành động đơn phương của Trung Quốc trên Biển Đông, đe ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-ngoai-giao-viet-nam-theo-doi-sat-tinh-hinh-phuc-tap-o-vung-bien-cac-nuoc-asean-106555.html

In bài viết