SPE ủng hộ 600 khẩu trang và 200 lọ nước rửa tay tới Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh

11:01 | 18/04/2020

Ngày 17/4, Hiệp hội Kỹ sư dầu khí quốc tế (SPE) Việt Nam đã tới thăm Khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh để trao tặng 600 chiếc khẩu trang và 200 bình nước sát khuẩn tay tới các y bác sĩ và bệnh nhân.
spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh Du học sinh Việt Nam tại Australia ủng hộ 50 triệu đồng cho khu cách ly tại thành phố Hồ Chí Minh
spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh Bác sĩ Bệnh viện Phụ Sản Cần Thơ may 1.000 khẩu trang tặng thành phố Riverside, bang California, Mỹ
spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh
SPE đã trao 600 khẩu trang, 200 lọ nước rửa tay cho Bệnh viện Đại hoc Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua VinaCapital Foundation (VCF), Hiệp hội Kỹ sư dầu khí quốc tế (SPE) Việt Nam đã tài trợ cho Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh 600 khẩu trang và 200 lọ nước rửa tay. Trưởng khoa Phẫu thuật Tim mạch, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoàng Định cho biết:

“Với tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến nghiêm trọng trong suốt nhiều tháng qua, khẩu trang và nước rửa tay thực sự là những vật chúng tôi cần nhất lúc này. Chúng không chỉ là những món quà vật chất mà quan trọng hơn còn là một món quà khích lệ cho tất cả các y bác sĩ đang làm việc trong bệnh viện. Chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ của SPE và VCF, và chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự giúp đỡ trong tương lai để có thể cứu nhiều trẻ em hơn nữa”.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Các Chương trình Nâng cao Năng lực Y khoa của VCF cũng chia sẻ: “Mặc dù đội ngũ VCF đã làm việc tại nhà trong suốt tháng qua, chúng tôi vẫn cố gắng hết sức để duy trì các chương trình của mình một cách hiệu quả nhất. Việc nhận được sự đóng góp của SPE là bằng chứng cho thấy công việc của chúng tôi đã và đang tiếp tục mang đến sự thay đổi tích cực. Chúng tôi hy vọng rằng với những chiếc khẩu trang và nước sát khuẩn tay này, tất cả nhân viên y tế đều sẽ được an toàn, cũng như sức khỏe các bệnh nhi và gia đình các em được bảo đảm. VCF luôn mong muốn tiếp tục hợp tác với Bệnh viện Đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh và SPE để có thể cứu sống nhiều trái tim và giúp cộng đồng có một tương lai tốt đẹp hơn, đặc biệt là giữa đại dịch này”.

Hiệp hội Kỹ sư dầu khí quốc tế (SPE) là một tổ chức nghề nghiệp phi lợi nhuận có vai trò tập hợp, phổ biến và trao đổi những kiến thức kỹ thuật liên quan đến lĩnh vực tìm kiếm thăm dò, phát triển khai thác dầu khí và các công nghệ liên quan vì lợi ích chung cho các thành viên của Hiệp hội và mang lại những cơ hội đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và tay nghề cho người lao động trong lĩnh vực này.

SPE đã xây dựng diễn đàn toàn cầu cho các chuyên gia và người lao động trong lĩnh vực thăm dò khai thác (E&P) để trao đổi kiến thức, kinh nghiệm và nghề nghiệp cho hơn 124.000 kỹ sư, nhà khoa học, nhà quản lý và đào tạo chuyên ngành dầu khí. Thư viện kỹ thuật của SPE bao gồm hơn 50.000 tài liệu- sản phẩm kỹ thuật từ các cuộc hội thảo và được giới thiệu trên tạp chí thường kỳ của SPE, với những kiến thức bao trùm toàn bộ ngành công nghiệp dầu khí.

spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh
Hiệp hội Kỹ sư Dầu khí Việt Nam là một đối tác lâu năm của VinaCapital Foundation.

Hiệp hội Kỹ sư Dầu khí Việt Nam là một đối tác lâu năm của VinaCapital Foundation trong suốt 10 năm qua với việc hỗ trợ cho nhiều em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh được phẫu thuật kịp thời. Sự giúp đỡ của SPE đã cứu sống 93 em nhỏ, mang lại những trái tim khỏe mạnh và tương lai tươi sáng hơn cho gia đình các em.

spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh Hội Từ Thiện TZU CHI tại Hà Nội ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế chống dịch COVID-19

Vừa qua, Hội Từ Thiện TZU CHI (Từ Tế) tại Hà Nội đã ủng hộ 10.000 khẩu trang y tế cho Ủy ban Mặt trận Tổ ...

spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh VKEIA tặng 1.000 khẩu trang cho Bệnh viện quận 2 (TP. Hồ Chí Minh) chống COVID-19

Vừa qua, Hội chuyên gia trí thức Việt Nam - Hàn Quốc (VKEIA) đã đến thăm, chia sẻ khó khăn, động viên tinh thần và tặng quà gồm ...

spe ung ho 600 khau trang va 200 lo nuoc rua tay toi benh vien dai hoc y duoc thanh pho ho chi minh Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hỗ trợ Lào hơn 400 triệu đồng vật phẩm chống COVID-19

Chiều 30/3, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trao tặng cho nước bạn Lào: 50 máy phun sương sát khuẩn, 10 bộ nhiệt kế ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/spe-ung-ho-600-khau-trang-va-200-lo-nuoc-rua-tay-toi-benh-vien-dai-hoc-y-duoc-thanh-pho-ho-chi-minh-106194.html

In bài viết