Gần 6.000 ca nhiễm Covid-19, Indonesia là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á

19:30 | 17/04/2020

Indonesia trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á với gần 6.000 ca nhiễm Covid-19. Đứng thứ 2 và 3 về số ca nhiễm trong khu vực lần lượt là Philippines, Malaysia.
gan 6000 ca nhiem covid 19 indonesia la vung dich lon nhat dong nam a Indonesia: Dịch COVID-19 có thể đạt đỉnh 95.000 ca vào tháng 5
gan 6000 ca nhiem covid 19 indonesia la vung dich lon nhat dong nam a Nằm cạnh ổ dịch COVID-19 lớn nhất châu Âu, vì sao Bồ Đào Nha ít bị ảnh hưởng?

Indonesia chính thức trở thành vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, sau khi ghi nhận thêm 407 ca dương tính Covid-19, nâng tổng số người nhiễm toàn quốc lên 5.923.

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Bộ y tế Indonesia, nước này hiện ghi nhận 520 người chết, tăng 24 trường hợp so với một ngày trước đó.

Giới chức Indonesia cho biết đã làm xét nghiệm virus SARS-CoV- 2 cho 42.000 người. Quan chức chính phủ nước này dự đoán dịch có thể đạt đỉnh vào đầu tháng 5.

gan 6000 ca nhiem covid 19 indonesia la vung dich lon nhat dong nam a
Indonesia hiện là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á.

Vùng dịch lớn thứ 2 Đông Nam Á là Philippines, hiện ghi nhận 5.878 ca nhiễm và 387 người chết, tăng lần lượt 218 và 25 ca trong 24 giờ qua. Bộ Y tế nước này cho biết thêm 487 người đã hồi phục, tăng 52 người so với hôm qua.

Hôm 13/4, Chính phủ Philippines đưa ra chương trình xét nghiệm tăng cường nhằm xác định khoảng 15.000 ca nhiễm chưa được phát hiện. Giới chức nước này tin rằng các biện pháp đóng cửa biên giới và cách ly gần một nửa dân số tại nhà có thể ngăn chặn thảm họa y tế

Malaysia thông báo 69 ca nhiễm mới, mức tăng hàng ngày thấp nhất kể từ khi chính phủ áp lệnh phong tỏa hôm 18/3. Malaysia, từng là vùng dịch lớn nhất Đông Nam Á, hiện ghi nhận 5.251 ca nhiễm nCoV, trong đó 86 trường hợp đã tử vong, tăng thêm hai ca trong 24 giờ qua.

Thái Lan hiện ghi nhận tổng cộng 2.700 người nhiễm Covid-19. Gần 1.700 người đã hồi phục và được xuất viện. Thủ đô Bangkok tiếp tục là tâm dịch của cả nước với gần 1.300 ca nhiễm.

Singapore tăng 728 ca nhiễm mới, mức cao kỷ lục trong một ngày, nâng số người nhiễm lên 4.427, trong đó 10 người chết.

Đông Timor ghi nhận số ca nhiễm nCoV thấp nhất trong khu vực với 18 trường hợp. Việt Nam, Lào, Campuchia và Đông Timor là những nước Đông Nam Á chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào do Covid-19.

gan 6000 ca nhiem covid 19 indonesia la vung dich lon nhat dong nam a Ấn Độ: Hàng nghìn công nhân xuống đường yêu cầu chính phủ hỗ trợ vì COVID-19

Lệnh phong tỏa của Thủ tướng Narendra Damodardas Modi kéo dài đến đầu tháng 5/2020 tại quốc gia 1,3 tỷ dân đã đẩy những người ...

gan 6000 ca nhiem covid 19 indonesia la vung dich lon nhat dong nam a Bác sĩ gốc Việt ở Canada tử vong vì COVID-19

Huy Hao Dao là bác sĩ đầu tiên tại tỉnh Quebec (Canada) tử vong vì nhiễm COVID-19.

gan 6000 ca nhiem covid 19 indonesia la vung dich lon nhat dong nam a 3 nhóm địa phương nguy cơ giãn cách xã hội ra sao phòng dịch COVID-19?

Bộ Y tế đang phối hợp với Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ soạn thảo phương án cụ thể để tiếp tục thực ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/gan-6000-ca-nhiem-covid-19-indonesia-la-vung-dich-lon-nhat-dong-nam-a-106150.html

In bài viết