Tin tức trong ngày 16/4 mới nhất: 6 nam sinh chém trọng thương thiếu nữ 16 tuổi

06:07 | 16/04/2020

Tin tức trong ngày 16/4 mới nhất có những tin đáng chú ý như sau: 6 nam sinh chém trọng thương thiếu nữ 16 tuổi; xem xét cho học sinh 36 tỉnh thành nguy cơ lây nhiễm thấp đi học; Đà Nẵng cho cơ sở ăn uống bán hàng online từ 16/4.
tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay Tin tức trong ngày 15/4 mới nhất: Bộ trưởng GD&ĐT: Sẽ có quy định đảm bảo an toàn học trực tuyến
tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay WHO: 3 lý do vì sao Việt Nam đạt được thành công trong kiểm soát dịch Covid-19

Tin tức trong ngày 16/4 mới nhất

6 nam sinh chém trọng thương thiếu nữ 16 tuổi

tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay
Từ trái qua phải: H., D., K., B. và T. tại cơ quan công an. (Ảnh: Thanh Nam/ Tuổi trẻ)

Theo thông tin trên báo Tuổi trẻ, ngày 15/4, Công an TP Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long cho biết đang lấy lời khai 6 thanh thiếu niên có hành vi cố ý gây thương tích khiến 2 người bị thương.

Trước đó, hôm qua 14/4, công an tiếp nhận tin trình báo của người dân về việc N.H.D. (17 tuổi) và L.T.K.T. (16 tuổi, cùng ngụ xã Tân Hội, TP Vĩnh Long) bị 6 thanh thiếu niên lạ dùng dao, mã tấu đâm, chém gây thương tích nặng.

Lực lượng công an xác định nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ việc trên và mời đến trụ sở làm việc gồm: T.Q.B. (18 tuổi), L.N.D. (17 tuổi), N.T.K., N.M.H., T.T.T. (cùng 16 tuổi và ngụ TP Vĩnh Long) và N.Q.N. (16 tuổi, ngụ xã Tân Hạnh, huyện Long Hồ). Tất cả 6 thanh thiếu niên trên đều đang là học sinh một số trường ở TP Vĩnh Long.

Tại cơ quan công an, nhóm thanh thiếu niên khai nhận khoảng 16h ngày 14/4, K. chạy xe máy cùng chiều với xe máy của N.H.D. và L.T.K.T. tại phường 5, TP Vĩnh Long thì nghe L.T.K.T. nói chuyện lớn tiếng.

K. nghĩ L.T.K.T. chửi mình nên rủ nhóm bạn nói trên mang theo dao, mã tấu rồi dùng 3 xe máy chạy dạo quanh các tuyến đường tìm nạn nhân.

Khi đến đường Trưng Nữ Vương (phường 1, TP Vĩnh Long), cả nhóm phát hiện N.H.D. và L.T.K.T. đang đi chung xe máy phía trước nên vượt lên chặn đầu.

K. và B. dùng dao đâm, chém khiến cả 2 nạn nhân bị thương nặng.

Trong lúc đâm chém, một người trong nhóm là N. cũng bị chính bạn mình chém nhầm gây thương tích phải nhập viện điều trị.

Sau khi gây án, cả nhóm lên xe rời khỏi hiện trường.

Hiện tại, L.T.K.T. đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vĩnh Long.

Đà Nẵng cho cơ sở ăn uống bán hàng online từ 16/4

tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay
(Ảnh minh hoạ: Báo Giao thông)

Tối 15/4, ông Lê Trung Chinh, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho biết từ 0h ngày 16/4, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn được hoạt động trở lại theo hình thức bán hàng trực tuyến (bán online) cho người dân mang về sử dụng, tuyệt đối không phục vụ thực khách tại chỗ. Quy định này thay đổi so với giai đoạn đầu Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Ông Chinh yêu cầu khi cho bán hàng trở lại, UBND các quận, huyện phải kiểm tra, giám sát chủ cơ sở kinh doanh, người vận chuyển thức ăn. Người bán, người mua hay người vận chuyển phải đảm bảo cự ly theo quy định, vệ sinh phòng dịch tại nơi bán và trong quá trình vận chuyển, đeo khẩu trang.

"Các cơ sở kinh doanh không thực hiện đúng các quy định về phòng chống dịch và giãn cách xã hội sẽ bị đình chỉ hoạt động và xử lý theo quy định pháp luật", ông Chinh cho hay.

Hai tuần qua, thành phố với hơn một triệu dân này yêu cầu các cửa hàng dịch vụ ăn uống dừng hoạt động toàn bộ từ 0h ngày 2/4.

Xem xét cho học sinh 36 tỉnh thành nguy cơ lây nhiễm thấp đi học

Trong cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Bộ GD&ĐT chuẩn bị phương án báo cáo Chính phủ về phương án học tập, nếu đảm bảo an toàn, xem xét cho học sinh các địa phương nguy cơ thấp có thể đi học.

Thủ tướng cũng lưu ý tăng cường các hoạt động trực tuyến, học trực tuyến, mua sắm trực tuyến, khuyến khích cán bộ làm việc trực tuyến, người đứng đầu cơ quan quyết định việc triển khai đảm bảo các công việc theo thời hiệu và thời hạn.

Thủ tướng cho biết, sẽ có chỉ thị mới chỉ đạo các hoạt động, khơi thông, chuẩn bị sản xuất kinh tế ngay khi chống dịch thành công. Cần có những biện pháp cần thiết để khi dịch bệnh được đẩy lùi sẽ quay trở lại cuộc sống bình thường với tiêu chí "chống dịch kịp thời, đảm bảo an sinh xã hội lâu dài và ổn định".

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đảm bảo việc thực hiện chỉ thị 16, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để răn đe, đặc biệt là dịp lễ 30/4.

Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ, Ban chỉ đạo TƯ dự thảo chỉ thị mới, trình Chính phủ ban hành trong vài ngày tới.

Hải Phòng dừng hoạt động 380 chốt kiểm soát Covid-19

tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay
(Ảnh: haiphong.gov.vn)

Từ 0h ngày 16/4, toàn bộ chốt và tổ kiểm soát dịch Covid-19 cấp thôn, xã, quận, huyện ở Hải Phòng sẽ dừng hoạt động. Các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến làm việc. Số còn lại làm việc tại nhà.

Với trường hợp vào Hải Phòng, cần phải ghi lại thông tin họ tên, địa chỉ nơi đi và đến, thời gian lịch trình đi lại trong thời gian ở thành phố. Các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại nhưng chỉ hoạt động từ 6h-8h và 16h-18h hàng ngày. 50% số đầu xe của các hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố nhưng chỉ được chở 50% số ghế.

Người đến từ các địa phương không có nguy cơ cao không phải cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi.

Người từ Hải Phòng ra khỏi thành phố và đi đến các địa phương (không phải 12 tỉnh, thành nguy cơ cao), khi quay trở lại không phải thực hiện cách ly y tế tập trung nhưng phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị hoặc địa phương nơi đến.

tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay Trung Quốc: 3 gia đình nhiễm Covid-19 vì máy lạnh nhà hàng làm phát tán virus

Sau khi phân tích 10 bệnh nhân Covid-19 từng dùng bữa ở cùng một nhà hàng tại Trung Quốc, các nhà khoa học cho rằng ...

tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay Covid-19: Nhật Bản cảnh báo 400.000 người có thể chết, số ca nhiễm tại Nga tăng kỉ lục

Nhật Bản cảnh báo nước này có thể ghi nhận 400.000 ca tử vong do nhiễm virus corona chủng mới nếu buông lỏng các biện ...

tin tuc trong ngay 164 moi nhat da nang cho co so an uong ban hang online tu hom nay Bệnh nhân đã hồi phục từ Covid-19 có khả năng miễn dịch với virus corona?

Chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới cho biết hiện chưa rõ bệnh nhân đã hồi phục từ Covid-19 có khả năng miễn ...

Khương Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-trong-ngay-164-moi-nhat-6-nam-sinh-chem-trong-thuong-thieu-nu-16-tuoi-105921.html

In bài viết