Thượng nghị sĩ Mỹ tiếp tục lên án vụ tàu Trung Quốc đâm tàu cá Việt Nam

09:58 | 12/04/2020

Thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Arkansas, Tom Cotton đã đưa ra tuyên bố về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Ông là Thượng nghị sĩ thứ 5 của Mỹ lên tiếng về việc này.
thuong nghi si my tiep tuc len an vu tau trung quoc dam tau ca viet nam Bộ Quốc phòng Mỹ lên án tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông
thuong nghi si my tiep tuc len an vu tau trung quoc dam tau ca viet nam Philippines bày tỏ quan ngại sau vụ Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông
thuong nghi si my tiep tuc len an vu tau trung quoc dam tau ca viet nam
Tuyên bố trên trang chính thức của Thượng nghị sĩ Tom Cotton. (Ảnh chụp màn hình)

Ngày 11/4, Thượng nghị sĩ Cộng hòa của bang Arkansas Tom Cotton đã đưa ra tuyên bố về thông tin tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. Ông viết: "Trung Quốc tấn công các ngư dân để thực thi các yêu sách bất hợp pháp trên Biển Đông. Mỹ đứng về phía đồng minh và đối tác của mình tại Đông Nam Á, đặc biệt là Việt Nam, trong việc bảo vệ công dân và chủ quyền của họ khỏi sự hung hăng của Trung Quốc".

Trước đó, một nhóm các Thượng nghị sỹ thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện Mỹ đã ra tuyên bố chỉ trích tàu Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông.

Các Thượng nghị sỹ bao gồm Jim Risch và Bob Menendez, Chủ tịch và Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện cùng với Cory Gardner và Ed Markey, Chủ tịch và Thành viên cấp cao của Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện.

Tuyên bố chung nêu rõ: "Báo cáo về vụ việc tàu hải cảnh Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam và những hoạt động trên các thực thể mà Trung Quốc cải tạo phi pháp trên Biển Đông gây quan ngại sâu sắc".

Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Mỹ Jim Risch khẳng định, Bắc Kinh đang phá hoại sự ổn định của khu vực vào thời điểm cộng đồng quốc tế chung tay chống lại COVID-19. "Mỹ sẽ làm việc cùng các đồng minh và đối tác trong khu vực để duy trì một Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và cởi mở và thúc đẩy hoạt động hòa bình ở Biển Đông", ông Risch khẳng định.

Thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại Thượng viện, Thượng nghị sỹ Bob Menendez chỉ trích Trung Quốc tiếp tục cách hành xử gây hấn và gây chia rẽ ở Biển Đông và nhấn mạnh mọi quốc gia trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương phải được tự do, không bị cưỡng ép trong một khu vực được quản trị bởi luật pháp, các quy chuẩn và thể chế quốc tế.

Thượng nghị sỹ Cory Gardner, Chủ tịch Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện lên án mạnh mẽ vụ việc xảy ra hôm 2/4, nhấn mạnh đây là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.

Trong khi đó Thượng nghị sỹ Ed Markey, Thành viên cấp cao của Tiểu ban Đông Á, Thái Bình Dương và Chính sách an ninh mạng quốc tế thuộc Ủy ban đối ngoại Thượng viện lên tiếng vạch trần các yêu sách hàng hải bất hợp pháp của Trung Quốc tại Biển Đông và không làm ngơ trước các hành vi bắt nạt của Bắc Kinh với các quốc gia Đông Nam Á.

thuong nghi si my tiep tuc len an vu tau trung quoc dam tau ca viet nam Mỹ quan ngại Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam ở Biển Đông

Mỹ bày tỏ "vô cùng quan ngại" việc Trung Quốc đâm chìm tàu cá Việt Nam, kêu gọi Bắc Kinh tập trung vào nỗ lực toàn ...

thuong nghi si my tiep tuc len an vu tau trung quoc dam tau ca viet nam Việt Nam yêu cầu Trung Quốc xử lý nghiêm vụ tàu hải cảnh đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm phản đối, yêu cầu phía Trung Quốc điều tra, xử lý nghiêm đối với nhân viên ...

thuong nghi si my tiep tuc len an vu tau trung quoc dam tau ca viet nam Ấn Độ xua đuổi tàu khảo sát Trung Quốc tiếp cận vùng đặc quyền kinh tế

Hải quân Ấn Độ đã xua đuổi một tàu khảo sát của Trung Quốc xuất hiện trong vùng lãnh hải của Ấn Độ tại vịnh ...

An Nhi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/thuong-nghi-si-my-tiep-tuc-len-an-vu-tau-trung-quoc-dam-tau-ca-viet-nam-105505.html

In bài viết