Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (12/4): Mỹ vượt Italy, trở thành quốc gia có số ca tử vong do Covid-19 cao nhất thế giới

10:24 | 12/04/2020

Tin tức thế giới hôm nay: Mỹ vượt Ý về số ca tử vong do nCoV, Trung Quốc hoãn xuất khẩu vật tư y tế sau những chỉ trích về chất lượng, phát biểu đầu tiên của Thủ tướng Anh sau khi rời ICU. 
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi New York bất ngờ công bố Nam giới tử vong vì COVID-19 gần gấp đôi nữ
tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi OPEC và Nga đạt được thỏa thuận cắt giảm sản lượng, giá dầu sẽ "trở lại"

Tin tức thế giới hôm nay 12/4

Mỹ chính thức vượt Italy về số ca tử vong do nCoV

Theo Washington Post, tính đến sáng ngày 11/4, tổng số trường hợp thiệt mạng do Covid-19 tại nước Mỹ đã vượt qua con số của Italy, đưa nước này chính thức trở thành ổ dịch nCoV lớn nhất trên Thế giới về cả số lượng nhiễm lần số ca tử vong. Con số được công khai về những người tử vong tại nước này là 19.424 và có gần 500.000 người dương tính với SARS-CoV-2 được ghi nhận. Trong khi ở Italy lần lượt là 18.849 và 147.577 người nhiễm bệnh.

Trên thực tế, một số chuyên gia của nước này cho rằng còn rất nhiều các số liệu chưa chính thức khác không được cho vào bảng thống kê, đồng nghĩa với việc số ca nhiễm và tử vong tại Mỹ còn có thể lớn hơn nhiều so với những gì được biết. Mỹ có vẻ vẫn đang chật vật với những biện pháp phòng dịch và điều trị cho các bệnh nhân, trong khi Ý dường như đã đạt qua đỉnh dịch - giai đoạn hiểm nghèo nhất, đồng thời phát huy được hiệu quả của lệnh phong tỏa toàn quốc, khống chế dịch tốt.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi
Xe cấp cứu chạy trên đường phố Mỹ đã trở nên quá quen thuộc bởi số ca lây nhiễm Covid-19 tăng không ngừng nghỉ (Ảnh: New York Times)

Những ngày trước đó, nước Mỹ đã liên tục đón những tin không mấy vui vẻ. Đơn cử như nước này đã thiết lập kỷ lục với ngày có ca tử vong cao nhất, lên đến 2.056 trường hợp thiệt mạng trên cả nước vào hôm 10/4, trở thành nước đầu tiên ghi nhận con số đáng kinh ngạc tới vậy trên toàn cầu.

Theo chuyên gia, việc khiến số ca tử vong trong thống kê thấp hơn thực tế có thể đến từ khó khăn trong việc xác minh nguyên nhân tử vong của những trường hợp không nhập viện. Việc thiếu xét nghiệm virus Corona chủng mới cũng có thể khiến những ca bệnh bị sót.

Hồi cuối tuần vừa qua, giới chức Y tế nước này cũng đã cảnh báo rằng Mỹ có thể đối diện với tuần tồi tệ nhất kể từ khi dịch bắt đầu bùng phát. Một số quan chức chính phủ và chuyên gia dự đoán dịch sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 4. Thế nhưng theo Wall Street Journal, tác động của đại dịch này lên đời sống người dân Mỹ có thể sẽ còn kéo dài chứ không chỉ dừng lại ở tháng 4.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi
Bệnh viện Brookdale, Brooklyn, New York - nơi tập trung nhiều xe cứu thương để chuyển bệnh nhân nhiễm nCoV, hôm 10/4 (Ảnh: New York Times)

Trong khi đó, Andrew Cuomo, Thống đốc bang New York, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Covid-19 đưa ra phát biểu trong cuộc họp báo về nCoV lại nói rằng số người nhập viện và số ca bệnh cần hồi sức tích cực do nCoV trong thời gian này đã có dấu hiệu giảm tại bang, cho thấy chút tín hiệu tốt trong nỗ lực chống dịch. Trong ngày 10/4, bang ghi nhận 738 trường hợp tử vong và sáng ngày 11/4 New York có tổng số 8.627 bệnh nhân thiệt mạng do Covid-19, theo Reuters.

Thống kê của Đại học Johns Hopkins cho hay, toàn cầu hiện đang ghi nhận 1,7 triệu người nhiễm Covid-19, trong số đó hơn 103.000 người đã tử vong. Nhiều chuyên gia vẫn đưa ra kết luận rằng con số thực tế đáng lo ngại hơn rất nhiều do một số quốc gia thiếu xét nghiệm quy mô lớn, xét nghiệm âm tính nhưng cuối cùng lại nhiễm bệnh và cả những khác biệt trong tiêu chí thống kê.

Trung Quốc ngừng xuất khẩu vật tư y tế sau những chỉ trích về chất lượng

Chính phủ Trung Quốc đã yêu cầu tạm hoãn việc xuất khẩu máy thở, khẩu trang, đồ bảo hộ y tế và một số các vật tư y tế khác cho tới khi giới chức hải quan nước này kiểm định chất lượng của từng lô hàng sau những cáo buộc liên quan đến chất lượng kém, New York Times đưa tin.

Đây là chính sách mới mà Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã đưa ra hôm 10/4, nhanh chóng gây ra tình trạng đình trệ hàng hóa trong bối cảnh các hãng sản xuất, các hãng vận tải và những thương gia làm rõ cách thức áp dụng chính sách mới. Trước đó, tổ chức này chỉ chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra số lượng cũng như giải quyết các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, giấy tờ. Nhưng giờ đây, chất lượng của vật tư y tế sẽ được họ kiểm duyệt kỹ càng.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi
Công nhân làm việc bên trong một xưởng sản xuất khẩu trang tại Giang Tây, Trung Quốc (Ảnh: AFP)

Diễn biến này xảy ra sau khi Trung Quốc hứng chịu một loạt những chỉ trích đến từ các nước nhập khẩu vật tư y tế của nước này, phàn nàn về chất lượng của hàng hóa. Một số quốc gia châu Âu cho rằng khẩu trang có vấn đề, hay nhận thấy bộ kit xét nghiệm không cho kết quả chính xác. Trung Quốc cũng đã lên tiếng và đưa ra quyết định ngưng xuất khẩu này để kiểm kê chất lượng sát sao hơn.

Trước đó, Trung Quốc là quốc gia đứng đầu thế giới về sản xuất một loạt vật tư y tế. Vị trí này càng được khẳng định khi nước này đã mở cuộc huy động toàn quốc nhằm sản xuất trang thiết bị y tế từ cuối tháng 1.

Thủ tướng Anh lần đầu lên tiếng sau khi rời ICU

Thủ tướng Anh Boris Johnson đã phải nhập viện và sau đó được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) hôm 6/4 do các triệu chứng liên quan đến Covid-19 khiến sức khỏe ông có chuyển biến xấu.

Trải qua 3 ngày trong phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện St. Thomas và sử dụng máy thở không xâm lấn, tình trạng sức khỏe của ông Johnson đã ổn định và chuyển biến tốt hơn. Thủ tướng chính thức rời ICU vào hôm 9/4 nhưng vẫn ở lại bệnh viện để theo dõi thêm.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi
Thủ tướng Anh Boris Johnson đến thăm một phòng thí nghiệm ở bắc London hôm 6/3 (Ảnh: AFP)

Ngay sau khi rời ICU, Thủ tướng Anh đã có phát biểu ngắn gọn để gửi lời cảm ơn đến các nhân viên của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS) tại Bệnh viện St. Thomas:

"Tôi không biết cám ơn thế nào cho đủ. Họ đã cứu mạng tôi", Boris Johnson bày tỏ sự cảm kích, theo Hiệp hội Báo chí Anh đưa tin.

Đây cũng là lần đầu tiên Thủ tướng Anh đưa ra một phát ngôn sau khi ông nhập viện điều trị nCoV. Trước đó, Thủ tướng Boris Johnson phát hiện bản thân dương tính với Covid-19 vào ngày 27/3, bệnh tình của ông đã có chuyển biến xấu trước khi ông được nhập viện.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi Italy: Số bác sĩ tử vong vì dịch COVID-19 chạm mốc 100 người

Trong ngày 9/4, đã có thêm 4 bác sĩ ở Italy tử vong vì dịch bệnh COVID-19, nâng tổng số bác sĩ tử vong lên ...

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi 286 thủy thủ tàu sân bay Mỹ nhiễm Covid-19

Hải quân Mỹ ngày 8/4 cho biết 286 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

tin tuc the gioi moi nhat hom nay 124 my vuot italy tro thanh quoc gia co so ca tu vong do covid 19 cao nhat the gioi Mỹ vượt Trung Quốc về số ca tử vong, Italy thêm hơn 800 người thiệt mạng vì Covid-19

Giới chức y tế Italy ngày 31/3 tuyên bố dịch Covid-19 tại nước này đã đạt đỉnh sau khi có thêm 837 nạn nhân thiệt ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-tuc-the-gioi-moi-nhat-hom-nay-124-my-vuot-italy-tro-thanh-quoc-gia-co-so-ca-tu-vong-do-covid-19-cao-nhat-the-gioi-105483.html

In bài viết