286 thủy thủ tàu sân bay Mỹ nhiễm Covid-19

17:32 | 09/04/2020

Hải quân Mỹ ngày 8/4 cho biết 286 thủy thủ tàu USS Theodore Roosevelt có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.
286 thuy thu tau san bay my nhiem covid 19 Quảng Ninh: Một bệnh nhân dương tính trở lại với Covid-19 sau hai lần xét nghiệm âm tính
286 thuy thu tau san bay my nhiem covid 19 COVID-19: Bác gái bệnh nhân 17 trở nặng, 3 lần ngừng tuần hoàn

Ngày 8/4, Hải quân Mỹ cho biết toàn lực lượng có 584 ca nhiễm Covid-19, cao nhất trong tất cả quân chủng. Trong đó, thủy thủ đoàn tàu sân bay USS Theodore Roosevelt chiếm hơn một nửa với 286 ca.

Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghi nhận 3 ca nhiễm đầu tiên ngày 25/3. Tàu buộc phải dừng hoạt động và cập cảng Guam 2 ngày sau đó để xét nghiệm toàn bộ gần 5.000 thành viên thủy thủ đoàn. 2.874 người trong số này đã nhận được kết quả.

286 thuy thu tau san bay my nhiem covid 19
Tàu sân bay USS Theodore Roosevelt hoạt động ở Biển Philippines tháng 2/2020. (Ảnh: US Navy)

4 tàu sân bay hải quân Mỹ gồm Nimitz, Ronald Reagan, Carl Vinson và Theodore Roosevelt cùng một số chiến hạm khác đã báo cáo thủy thủ thuộc biên chế nhiễm Covid-19.

Đô đốc Mike Gilday, tham mưu trưởng Hải quân Mỹ, cho biết rất khó xác định được nguồn lây do các vận tải cơ C-2 Greyhound từ căn cứ Mỹ ở Hàn Quốc, Nhật Bản vẫn thường xuyên đáp xuống tàu Theodore Roosevelt.

Gilday cũng khẳng định các ca nhiễm không liên quan đến chuyến cập cảng Đà Nẵng, Việt Nam của tàu hồi đầu tháng 3.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman hồi tuần trước cho biết hơn 2.300 trong số 2.700 người có nguyện vọng rời tàu đã được lên bờ tại đảo Guam.

Mỹ hiện vẫn là vùng dịch lớn nhất thế giới, đến nay đã ghi nhận tổng cộng 435.160 ca nhiễm, 14.797 ca tử vong. New York là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch với số ca nhiễm đến nay là 151.171 ca, 6.268 ca tử vong.

286 thuy thu tau san bay my nhiem covid 19 Bắc Ninh thông tin chính thức về người phụ nữ tử vong nghi mắc COVID-19

Ngày 8/4, Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh đã có kết luận về trường hợp tử vong nghi mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

286 thuy thu tau san bay my nhiem covid 19 Kiểm soát được dịch COVID-19, kinh tế sẽ tăng trưởng từ quý III/2020

Đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế Việt Nam, nhóm nghiên cứu trường Đại học Kinh tế quốc dân dự báo ...

286 thuy thu tau san bay my nhiem covid 19 Xử lý nghiêm hành vi trốn cách ly, khai báo y tế gian dối, đưa tin giả về dịch Covid-19

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu xử lý vi ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/286-thuy-thu-tau-san-bay-my-nhiem-covid-19-105243.html

In bài viết