COVID-19: Bệnh nhân 243 từng tiếp xúc trực tiếp với 104 người

06:04 | 08/04/2020

Hiện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã xác định được 104 người từng tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 trước khi người này được xác định nhiễm COVID-19.    
covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi Những ngày không quên tập 3: Thư trốn cách ly COVID-19 bị bố mắng té tát
covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi MC Thảo Vân thách đấu chồng cũ Công Lý, gây quỹ chống dịch Covid-19
covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi
Phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi để tiến hành dập dịch COVID-19. (Ảnh: KTĐT).

Liên quan đến trường hợp bệnh nhân tại Mê Linh (Hà Nội) mắc COVID-19 nghi ủ bệnh 23 ngày do trước đó đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai, hiện TP Hà Nội đã xác định được những người tiếp xúc trực tiếp (F1) và người tiếp xúc với người nghi nhiễm (F2).

Cụ thể, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội Nguyễn Nhật Cảm cho biết, hiện lực lượng chức năng đã xác định được 104 trường hợp F1 và 227 trường hợp F2 của bệnh nhân 243.

Trong đó, có 90 trường hợp F1 được lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện 2 người dương tính lần một (hàng xóm và chị dâu), đang gửi mẫu đi xét nghiệm khẳng định.

Ngoài ra, một cháu bé 5 tuổi thường được ca bệnh này chăm bế hiện sốt cao, đã chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để tiến hành cách ly, điều trị; mẫu bệnh phẩm cháu bé này sẽ sớm có kết quả.

Theo ông Đoàn Văn Trọng, Chủ tịch UBND huyện Mê Linh, các trường hợp F1 đi cách ly tập trung, gồm 30 người tại Bệnh viên Đa khoa Mê Linh, 53 người tại Bệnh viện Thăng Long. Những trường hợp còn lại đang lấy mẫu bệnh phẩm, sau đó sẽ chuyển đi cách ly tập trung.

Bên cạnh đó, huyện mê Linh cũng đang tiến hành rà soát các trường hợp F3.

Trước khi phát hiện nhiễm bệnh, bệnh nhân 243 từng nhiều lần đến chợ hoa Quảng Bá (Tây Hồ) để bán hàng. Hiện quận Tây Hồ đã rà soát 125 người thường đi bán hoa ở đây, xác định 12 người diện F2.

Lãnh đạo quận Tây Hồ giải thích chợ hoa Quảng Bá đã đóng cửa từ đầu tháng 4, tuy nhiên hoạt động buôn bán nhỏ lẻ vẫn diễn ra bên ngoài chợ, phía trên đê. Hiện quận Tây Hồ đã phun khử khuẩn chợ và các hộ xung quanh, xác định được 3 trường hợp F1 là những người bán nước giải khát ở chợ hoa.

Tại quận Bắc Từ Liêm hiện đã xác định được hai trường hợp F1. Một người là thợ điện, đến nhà "bệnh nhân 243", quá trình tiếp xúc không đeo khẩu trang. Trường hợp còn lại là nam giới, 42 tuổi, ở phường Tây Tựu từng uống nước tại quán cùng bệnh nhân này.

Trước đó, Bộ Y tế đã phát đi thông báo khẩn đén những người từng tới 7 địa điểm nơi bệnh nhân 243 đến.

Chiều 7/4, Chủ tịch huyện Mê Linh ký quyết định phong tỏa toàn bộ thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh có 2.700 hộ với trên 11.500 người để tiến hành dập dịch COVID-19.

covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi
covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi Lịch trình di chuyển bệnh nhân 243 mắc COVID-19 nghi ủ bệnh 23 ngày

Trước khi được xác nhận nhiễm COVID-19, bệnh nhân 243 đã có di chuyển nhiều nơi, tham gia nhiều hoạt động đông người và có ...

covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi COVID-19: Cách ly thêm 10 y bác sĩ tại Vĩnh Phúc tiếp xúc bệnh nhân 243

Bệnh viện Đa khoa khu vực Phúc Yên (Vĩnh Phúc) đã tiến hành cách ly thêm 10 y bác sĩ có liên quan đến bệnh ...

covid 19 benh nhan 243 tung tiep xuc truc tiep voi 104 nguoi 63 y bác sĩ Bệnh viện Phụ sản Hà Nội âm tính SARS-CoV-2

Các trường hợp y bác sĩ tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 nhiễm COVID-19 hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/covid-19-benh-nhan-243-tung-tiep-xuc-truc-tiep-voi-104-nguoi-105041.html

In bài viết