Bác sĩ ôm nhau khóc vì bệnh nhân COVID-19 cuối cùng xét nghiệm âm tính

14:38 | 06/04/2020

Các bác sĩ khoa Truyền nhiễm – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã không kiềm chế được xúc động khi bệnh nhân COVID-19 cuối cùng tại địa phương này đã có kết quả xét nghiệm lần đầu âm tính.    
bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh Thêm 18 trường hợp F1 của bệnh nhân 237 âm tính COVID-19
bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh Toàn bộ bác sĩ, nhân viên y tế tiếp xúc với bệnh nhân 237 đều âm tính với COVID-19
bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh
Các bác sĩ ôm nhau khóc khi biết bệnh nhân COVID-19 cuối cùng đã âm tính. (Ảnh cắt từ clip).

Sáng 6/4, Bác sĩ Dương Thị Lợi - Trưởng khoa Nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho biết ca bệnh cuối cùng tại địa phương này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Đây là bệnh nhân số 36 (61 tuổi), là một trong 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại tỉnh Bình Thuận, là giúp việc trong gia đình bệnh nhân 34 – ca bệnh đầu tiên và cũng là “siêu lây nhiễm” tại địa phương này.

(Nguồn: Facebook Ha Thu Thuy)

Bác sĩ Lợi cho biết, không chỉ có người thân, mà đội ngũ y, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh đều hết sức vui mừng và xúc động khi được Viện Pasteur Nha Trang thông báo kết quả vào sáng nay.

“Tập thể y, bác sĩ chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình điều trị dứt điểm các trường hợp nghi nhiễm, mang lại niềm vui và thành công trong công tác chống dịch của địa phương”, bác sĩ Lợi chia sẻ.

bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh
Bệnh nhân số 36 đã có kết quả âm tính lần đầu.

Trước đó, ngày 3/4 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận đã công bố khỏi bệnh cho bệnh nhân 34 “siêu lây nhiễm” và các thành viên khác trong gia đình bệnh nhân gồm: 38, 40, 41, 42, 43. Ngoài 6 bệnh nhân trên, bệnh nhân thứ 37 tại Bình Thuận cũng đủ điều kiện xuất viện, tuy nhiên xin được ở lại để chăm sóc con mình là bệnh nhân thứ 44 (13 tuổi, hiện đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ ngày 3/4).

bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh Phó Thủ tướng: Cảm ơn nhân dân chịu bất tiện, thiệt thòi đồng lòng chống dịch COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thay mặt Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trân trọng cảm ơn nhân dân cả nước ...

bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh Hà Nội: Xuất hiện ca dương tính COVID-19 sau 23 ngày ủ bệnh

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trường hợp này vừa mới được xác định dương tính SARS-CoV-2 sau 23 ngày ủ bệnh ...

bac si om nhau khoc vi benh nhan covid 19 cuoi cung xet nghiem am tinh Bệnh viện Nhi đồng 1 trang bị máy sát khuẩn tay tự động phòng COVID-19

Máy sát khuẩn tay tự động sẽ giúp giảm sự tiếp xúc giữa người ra vào bệnh viện với bảo vệ khi phải xịt thuốc ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bac-si-om-nhau-khoc-vi-benh-nhan-covid-19-cuoi-cung-xet-nghiem-am-tinh-104841.html

In bài viết