"Lục địa đen" cấm tụ tập đông người, đóng cửa các tụ điểm công cộng phòng dịch COVID-19

10:45 | 05/04/2020

Hiện đã có 44 quốc gia châu Phi áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người, đóng cửa các tụ điểm công cộng nhằm tránh nguy cơ lây nhiễm COVID-19.    
hang chuc nuoc chau phi cam tu tap dong nguoi phong dich covid 19 Quảng Ninh: Phạt 7,5 triệu đồng chủ quán chốt cửa tổ chức tụ tập ăn uống
hang chuc nuoc chau phi cam tu tap dong nguoi phong dich covid 19 Từ 20/5, hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cần nhiều điều kiện mới
hang chuc nuoc chau phi cam tu tap dong nguoi phong dich covid 19
Nhiều nước châu Phi cấm tụ tập đông người. (Ảnh: AFP).

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh châu lục (ACDC) - cơ quan y tế chuyên ngành của Liên minh châu Phi (AU) cho biết, đến hết ngày 4/4, toàn châu Phi đã ghi nhận 8.220 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 372 người đã tử vong.

Hiện đã có 44 nước trong khu vực áp dụng lệnh cấm tụ tập đông người nhằm làm giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19.

Ít nhất 12 nước thành viên AU đã thực hiện giới nghiêm hoàn toàn nhằm hạn chế sự di chuyển không cần thiết trên toàn quốc. Trong khi đó, 17 nước mới chỉ áp dụng lệnh giới nghiêm một phần (vào ban đêm).

Tại “lục địa đen” này, khu vực Bắc Phi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất với hơn 3.280 trường hợp nhiễm bệnh và gần 280 người tử vong.

Khu vực Nam châu Phi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng thứ 2 với hơn 1.600 trường hợp nhiễm bệnh, trong khi khu vực phía Tây châu lục đã có trên 1.400 trường hợp nhiễm bệnh.

ACDC cũng cho biết 763 người nhiễm COVID-19 đã được điều trị khỏi hoàn toàn trên khắp châu Phi.

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa thông báo trên mạng xã hội Twitter rằng ông vừa đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin hỗ trợ Nam Phi các kỹ năng chuyên môn liên quan đến công tác ứng phó và kiểm soát bệnh truyền nhiễm cũng như cung cấp cho nước này các thiết bị y tế di động phục vụ cho công tác xét nghiệm và kiểm soát dịch bệnh.

Nước này hiện đã ghi nhận tổng cộng 1.585 ca nhiễm SARS-CoV-2, trong đó có 9 trường hợp tử vong sau tròn một tháng quốc gia này công bố ca bệnh đầu tiên.

Nam Phi bước sang ngày thứ 10 áp dụng lệnh phong tỏa trên phạm vi cả nước trong thời gian 21 ngày. Theo quy định, trong thời gian lệnh phong tỏa có hiệu lực, người dân không được phép ra khỏi nhà trừ một số trường hợp đặc biệt như đi khám bệnh, mua thực phẩm thiết yếu, thuốc men và đi nhận tiền trợ cấp.

hang chuc nuoc chau phi cam tu tap dong nguoi phong dich covid 19 BIDV, MSB, Kienlongbank đồng loạt giảm lãi suất cho người bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hàng loạt ngân hàng đã giảm lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19.

hang chuc nuoc chau phi cam tu tap dong nguoi phong dich covid 19 Mỹ dùng huyết tương người từng mắc COVID-19 điều trị cho bệnh nhân

Các bệnh viện tại Mỹ đang thử phương pháp điều trị cho bệnh nhân Covid-19 bằng cách sử dụng huyết tương của người đã khỏi ...

hang chuc nuoc chau phi cam tu tap dong nguoi phong dich covid 19 Bác gái bệnh nhân 17 dừng can thiệp ECMO, có tiến triển tích cực

Bệnh nhân 20 nhiễm COVID-19, từng lâm vào tình trạng nguy kịch, buộc phải can thiệp ECMO hiện nay tình trạng sức khỏe đã có ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/luc-dia-den-cam-tu-tap-dong-nguoi-dong-cua-cac-tu-diem-cong-cong-phong-dich-covid-19-104705.html

In bài viết