6 doanh nhân trẻ Việt Nam được Forbes vinh danh trong top 30 Under 30 châu Á

21:06 | 03/04/2020

Trong danh sách các gương mặt trẻ tiêu biểu dưới 30 tuổi của châu Á do tạp chí Forbes bình chọn (Forbes 30 Under 30 Asia), có 6 gương mặt doanh nhân trẻ của Việt Nam.
6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a Ông Phạm Nhật Vượng rớt hạng trong danh sách tỷ phú USD
6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a 2 nữ doanh nhân Việt Nam được Forbes châu Á vinh danh

Danh sách Forbes 30 Under 30 Asia bao gồm 30 cái tên tiêu biểu cho mỗi lĩnh vực, được chọn ra từ 3.500 đề cử đến từ 22 quốc gia, vùng lãnh thổ trong khu vực và được những người kỳ cựu trong ngành công nghiệp thẩm định.

Các lĩnh vực được Forbes chia ra bao gồm: Nghệ thuật; Giải trí & Thể thao; Tài chính & Đầu tư mạo hiểm; Truyền thông, Tiếp thị & Quảng cáo; Bán lẻ & Thương mại điện tử; Công nghệ doanh nghiệp; Công nghiệp, Sản xuất & Năng lượng; Y tế & Khoa học; Doanh nhân xã hội; Công nghệ tiêu dùng.

Những nhân vật trong danh sách đều là người có tầm ảnh hưởng, có tài lãnh đạo, khả năng tăng trưởng cao, tạo xu hướng và góp phần tạo nên thành công ở mỗi lĩnh vực mà họ đại diện.

Trong danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm nay, Việt Nam có 6 gương mặt tiêu biểu được vinh danh, bao gồm các nhà sáng lập, điều hành thuocsi.vn, Medlink Asia, Finhay, Logivan, WildAct và VSV Capital.

1. Hoàng Nguyễn - đồng sáng lập thuocsi.vn, 29 tuổi

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a

Được thành lập bởi Hoàng Nguyễn vào năm 2018, thuocsi.vn bằng cách liên kết với các nhà thuốc và nhà phân phối được cấp phép, nhằm giải quyết tình trạng thiếu thuốc ở nông thôn Đông Nam Á.

Thuocsi.vn hiện là cổng điện tử cung cấp thuốc cho hơn 1.000 nhà thuốc và phòng khám trên khắp Việt Nam. Tháng 9/2019, startup này gọi được 500.000 USD vốn từ vòng hạt giống từ các nhà đầu tư, dẫn đầu bởi Cocoon Capital của Singapore và VietCapital Ventures.

2. Huy Nghiêm - nhà sáng lập Finhay, 28 tuổi

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a

Nhận thấy tiềm năng phát triển kinh tế của Việt Nam cùng sự ủng hộ của Chính phủ đối với phong trào khởi nghiệp, Nghiêm Xuân Huy quyết định về nước sau 9 năm học tập và làm việc tại Australia. Năm 2017, Huy bắt đầu Finhay - một nền tảng đầu tư vi mô cho giới trẻ.

Startup này đặt mục tiêu giúp các bạn trẻ sinh ra trong giai đoạn 1980 - 2000 (Milennials) tiếp cận các quỹ tài chính tại Việt Nam để tiết kiệm thông minh và đầu tư với số tiền chỉ từ 50.000 đồng. Finhay đã được rót hàng triệu USD từ các nhà đầu tư như Insignia Venture Partners, H2 Ventures và Acorns.

3. Nguyễn Thị Ngọc Huyền - đồng sáng lập Medlink Asia, 26 tuổi

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a

Năm 2018, Huyền bắt đầu Medlink Asia ở tuổi 24. Startup này kết nối trực tiếp các công ty dược phẩm với nhà thuốc tại Việt Nam. Chỉ một năm sau khi thành lập, Huyền đã có hàng nghìn đối tác.

Trước đó, nhà sáng lập Medlink Asia cũng đã giành nhiều giải thưởng cho startup gồm Techsauce Global Pitch Competition tại Thái Lan và giải nhất Vietchallenge 2019 ở Boston (Mỹ).

4. Hàn Ngọc Tuấn Linh - CEO VSV Capital, 29 tuổi

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a

Tuấn Linh là đồng sáng lập và CEO của VSV Capital, một công ty đầu tư với tài sản trị giá 7 triệu USD. Đến nay, công ty của Linh đã thực hiện hơn 70 khoản đầu tư, trong đó có Lozi. Khi ra mắt năm 2014, Linh cho biết VSV Capital là nhà đầu tư giai đoạn đầu cho các startup tại Việt Nam.

5. Phạm Khánh Linh - nhà sáng lập Logivan, 27 tuổi

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a

Tháng 11/2017, Linh thành lập Logivan, nền tảng kết nối tài xế xe tải với những người có nhu cầu chuyển hàng. Trước khi về lập nghiệp tại Việt Nam, Linh tốt nghiệp ngành khoa học tự nhiên của Đại học Cambridge và từng làm việc tại Goldman Sachs ở Anh.

Tháng 2/2019, Logivan gọi được 5,5 triệu USD từ các quỹ đầu tư mạo hiểm bao gồm đối tác sáng lập quỹ đầu tư Matrix Partners (Trung Quốc) David Su, quỹ Alpha JWC Ventures.

Năm 2018, Logivan gọi được 600.000 USD từ Insignia Ventures Partners và 1,75 triệu USD từ Ethos Partners, VinaCapital và Insignia. Đến vòng gọi vốn mới nhất, Logivan đã huy động được 7,9 triệu USD. Năm 2019, Logivan đã kết nối hơn 50.000 đối tác vận tải, với 30.000 chủ hàng đăng ký trên hệ thống.

Linh cũng là một những doanh nhân trẻ, danh sách 30 gương mặt dưới 30 tuổi (30 Under 30) năm 2020 do Tạp chí Forbes Việt Nam vừa công bố tháng 2 vừa qua.

6. Nguyễn Thị Thu Trang, sáng lập và CEO WildAct

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a

Nguyễn Thị Thu Trang là sáng lập và CEO WildAct, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực bảo tồn động vật hoang dã và môi trường tại Việt Nam ra đời năm 2013. Thường xuyên sống và làm việc trong rừng, Trang có mặt tại những điểm nóng về săn bắn động vật hoang dã trái phép tại châu Phi.

Với những đóng góp của mình, Trang được BBC vinh danh là một trong 100 phụ nữ truyền cảm hứng và có ảnh hưởng nhất năm 2019. Năm 2018, cô được trao giải thưởng Future for Nature Award.

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a Tiến sĩ gốc Việt được vinh danh tại Australia trong lĩnh vực nghiên cứu về sa sút trí tuệ

Tiến sỹ Nguyễn Tuấn Anh, người Việt ở Australia là một trong bốn nhà nghiên cứu tiêu biểu được nêu tiểu sử đánh dấu những ...

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a Đại sứ Trần Thành Công được vinh danh là “Đại sứ Châu Á thành công nhất tại Ai Cập năm 2019”

Mới đây, Tạp chí Ngoại giao (Diplomatic Magazin) đã vinh danh giải thưởng “Đại sứ Châu Á thành công nhất tại Ai Cập năm 2019” ...

6 doanh nhan tre viet nam duoc forbes vinh danh trong top 30 under 30 chau a Người Việt được vinh danh tại lễ kỷ niệm 20 năm Hội đồng các dân tộc ít người tỉnh Odessa

Cộng đồng người Việt Nam đã được vinh danh tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng các dân tộc ít người tỉnh ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/6-doanh-nhan-tre-viet-nam-duoc-forbes-vinh-danh-trong-top-30-under-30-chau-a-104540.html

In bài viết