Vụ DN "vây" ngân hàng giữa dịch Covid-19: Sở Tài chính Hải Phòng mở lại điểm thu phí

11:06 | 05/04/2020

Sau phản ánh của Thời Đại và đông đảo doanh nghiệp, Sở Tài chính Hải Phòng ngày 3/4 mới ra quyết định mở lại 3 điểm thu phí từ ngày 4/4 tới ngày 11/4. Trong ngày 3/4, DN vẫn "vây" kín nhiều phòng giao dịch của ngân hàng tại Hải Phòng dù dù biết rõ làm trái Chỉ thị của Thủ tướng về "cách ly toàn xã hội" giữa đại dịch Covid-19. 
so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong Cục Hải quan Hải Phòng: Hướng tới nhiệm vụ thu ngân sách vượt kỷ lục

Có thể khẳng định, với 68.655 tỷ đồng, Cục Hải Quan Hải Phòng (HQHP) đã thu nộp ngân sách nhà nước (NSNN) vượt cả chỉ ...

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong Phát hiện nhiều doanh nghiệp gian lận xuất xứ Việt Nam để xuất hàng vào Mỹ

Từ giữa năm 2018 đến nay, do Mỹ đã áp thuế cao vào nhiều dòng hàng xuất xứ từ Trung Quốc, nên xuất hiện tình ...

TC Thời Đại ngày 1/4 đã có bài viết Sở Tài chính Hải Phòng ra thông báo, DN kêu trời, ngân hàng nguy cơ lây nhiễm Covid-19 phản ánh: Sau quyết đinh của Sở này, nhiều phòng giao dịch ngân hàng tại TP này nguy cơ trở thành ổ dịch Covid-19 bởi DN xuất nhập khẩu buộc phải tới để tranh nộp "phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiến ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển".

Bài viết nhận được hàng trăm ý kiến phản hồi từ độc giả là nhân viên, lãnh đạo các doanh nghiệp bày tỏ những khó khăn, bất cập và do thời gian quá ngắn không kịp trở tay sau quyết định ngừng 6 điểm thu phí của Sở Tài chính Hải Phòng.

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong
Nội dung thông báo số 60/TB-STC chỉ đạo việc nộp phí hạ tầng cảng biển trực tiếp tại 21 quầy thu của Vietcombank, Vietinbank tại Hải Phòng.

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong
Thành viên đăng ảnh thể hiện sự bất lực trong việc nộp phí hạ tầng cảng biển khi mà 3h27' chiều ngân hàng đã treo biển... hết giờ thu phí này.

"Điều cần thiêt nhất bây giờ là mở lại 6 điểm thu phí thì mới giải quyết tức thì vấn đề này... Sau đó mới từ từ tìm cách tháo gỡ, chứ cái mới chưa hoàn thiện đã xóa cái cũ đi thì như các ông đang thấy rồi đấy..., một độc giả chia sẻ.

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong
"Không kịp nộp phí, hàng đi không được thì doanh nghiệp lại chịu. Thế mà cứ bảo hỗ trợ doanh nghiệp lúc khó khăn..." - thành viên trong diễn đàn Giải đáp thủ tục Hải Quan chia sẻ bức xúc

Thành viên Nguyễn Thịnh (nhân viên một công ty XNK tại Hà Nội) bức xúc: "Doanh nghiệp mình nộp 24/7 chuyển khoản công ty đi từ hôm qua đến hôm nay còn chưa nhận được cái biên lai, Hải quan thì đòi phải có biên lai thì mới thông quan được. Chả hiểu thời đại 4.0 hay là 0.4 nữa. Nản quá!"

Bạn Thế Mỹ (Hải Phòng) cho hay: "Riêng ngày hôm qua đi làm rất bực mình và ức chế, có những điểm vừa tới cửa bảo vệ đã báo quá tải và đi điểm khác. Chạy mấy điểm mới đóng được phí cảng biển, hàng khai thác CFS và hàng xuất như ngồi trên đống lửa, mà ngân hàng chỉ có làm đến 4h30 chiều. Sở dồn hết cho ngân hàng, đã thế trong ngày đầu các điểm thu bỡ ngỡ lại không có sự phối hợp với Sở, không có người của Sở ở đó thành ra mỗi điểm thu một phách không có sự nhất."

Cũng ngay trong ngày 31/3, trao đổi với Thời Đại về những bất cập sau thông báo số 60/TB-STC ngày 31/3/2020, ông Cáp Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hải Phòng, cho biết Sở này đã kiểm tra và nhận thấy sự quá tải tại một số điểm thu trực tiếp tại ngân hàng.

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong
Nội dung thông báo số 63/TB-STC được ký bởi ông Cáp Trọng Tuấn - Phó Giám đốc Sở Tài Chính Hải Phòng ký ban hành chiều 3/4/2020.

Sau phản ánh của Thời Đại và đông đảo DN, phải đến chiều 3/4, Sở Tài Chính Hải Phòng mới ra thông báo số 63/TB-STC về việc phân công địa điểm làm việc của các thành viên Tổ thu tiền từ ngày 4/4/2020 đến ngày 11/4/2020 tại điểm thu phí số 1, số 6 và số 14. Cũng theo nội dung thông báo này nêu rõ thay thế cho các thông báo trước đây của Sở Tài Chính về việc phân công địa điểm, lịch làm việc của các thành viên tổ thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cảng biển.

Hình ảnh một số phòng giao dịch Vietinbank - Vietcombank tại Hải Phòng ngày chật kín người nộp phí sau Thông báo của Sở tài chính:

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong
so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong

Người nộp phí hạ tầng cảng biển chen chúc nhau đến giao dịch tại phòng giao dịch ngân hàng Vietinbank (Quận Hải An, Hải Phòng).

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong
so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong

Từ ngày 1/1/2017, UBND TP. Hải Phòng thực hiện Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND, ngày 13/12/2016 của HĐND thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng (phí hạ tầng cảng biển).

Theo đó, mức phí áp dụng đối với hàng tạm nhập tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan thu 2,2 triệu đồng/container 20 feet hàng khô và 4,4 triệu đồng/container 40 feet hàng khô, 2,3 triệu đồng/container 20 feet hàng lạnh và 4,8 triệu đồng/container 40 feet hàng lạnh, 50.000 đồng/tấn hàng lỏng, hàng rời...

Khi áp dụng phí hạ tầng cảng biển, các doanh nghiệp muốn làm thủ tục qua các cửa khẩu cảng biển tại Hải Phòng sẽ phải đến các điểm thu phí để nhận tờ khai, lập tờ khai và nộp tiền. Sau đó có biên lai thu phí doanh nghiệp mới làm thủ tục thông quan hàng hóa.

Tuy nhiên, việc thu phí này đã gây nhiều bức xúc với doanh nghiệp có liên quan. Các hiệp hội, ngành hàng đã đồng loạt có văn bản gửi Chính phủ xin được tháo gỡ quy định về thu phí...

so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong Dịch COVID-19 "giữ chân" một nửa dân số thế giới ở nhà
so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong Dịch Covid-19: Trường hợp nào được nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tại nhà?
so hai dich covid 19 nhung khach hang van vay kin ngan hang sau thong bao da bong cua so tai chinh hai phong Sở Tài chính Hải Phòng "chuyền bóng", DN kêu trời, ngân hàng nguy cơ lây nhiễm Covid-19

HOÀNG SƠN

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vu-dn-vay-ngan-hang-giua-dich-covid-19-so-tai-chinh-hai-phong-mo-lai-diem-thu-phi-104525.html

In bài viết