Thế giới 24h (2/4): Tình báo Mỹ nằm vùng tố Trung Quốc công khai số liệu Covid-19 giả

07:30 | 02/04/2020

Thế giới 24h: Tình báo Mỹ tố Trung Quốc trưng số liệu nCoV giả, Trung Quốc bất ngờ phong tỏa một huyện 600.000 dân ở Hà Nam, người đàn ông nhiễm SARS-CoV-2 tại Thái Lan tử vong trên tàu hỏa. 
the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia Việt Nam trao 4000 lít nước sát trùng hỗ trợ nhân dân Nakhon Phanom, Thái Lan chống COVID-19
the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia Đại sứ quán khuyến nghị công dân Việt Nam tại Lào, Thái Lan hạn chế đi lại trong COVID-19

Thế giới 24h hôm nay 2/4

Tình báo Mỹ tố Trung Quốc trưng số liệu nCoV giả

Covid-19 chính thức bùng phát đầu tiên tại Vũ Hán, Hồ Bắc vào cuối năm 2019. Theo số liệu quốc gia tỷ dân chính thức công bố, Trung Quốc có hơn 81.000 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới, trong đó hơn 3.300 người đã thiệt mạng.

Ngày 1/4, ba quan chức Mỹ giấu tên đã nói với Bloomberg rằng Nhà Trắng tuần trước đã nhận được báo cáo từ cộng đồng tình báo Mỹ, nội dung có đề cập đến việc Trung Quốc đã không trung thực trong việc công bố số liệu chính xác về số ca nhiễm và số ca tử vong do nCoV. Hai trong ba người trên kết luận, Trung Quốc đã cố tình khai báo số liệu giả.

Trước đó, cách thống kê các bệnh nhân Covid-19 tại Trung Quốc đã được chính phủ thay đổi vài lần. Ngày hôm qua, 1/4, nước này công bố sẽ chính thức đưa các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 mà không có triệu chứng biểu hiện vào thống kê hàng ngày. Hiện, số người trong diện này đang là 1.367.

Nhân viên truyền thông tại Nhà Trắng và đại sứ quán Trung Quốc tại Washington chưa đáp ứng lại yêu cầu bình luận.

Nhà miễn dịch học Deborah Birx - người tư vấn về phản ứng trước Covid-19 cho Nhà Trắng, nói rằng số liệu của Trung Quốc công bố về nCoV ảnh hưởng rất nhiều đến cách nhìn nhận của các quốc gia khác về dịch bệnh nguy hiểm này.

"Cộng đồng y tế nhìn vào dữ liệu của Trung Quốc và cho rằng: Vấn đề này nghiêm trọng nhưng không đến mức như mọi người nghĩ. Vì vậy, tôi nghĩ chúng ta có lẽ đã thiếu một lượng dữ liệu đáng kể, hãy nhìn vào tình hình ở Italy hay Tây Ban Nha", Birx cho hay.

the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia
Người dân tại Vũ Hán, mang đồ bảo hộ trên đường phố hôm 1/4 (Ảnh: AFP)

Trung Quốc cũng không phải quốc gia duy nhất bị nghi ngờ về đưa sai dữ liệu nCoV. Một loạt quốc gia khác như Nga, Indonesia và đặc biệt là Triều Tiên - nước không ghi nhận ca dương tính nào đang làm dấy lên loạt nghi vấn về việc che đậy dịch.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhiều lần cáo buộc Trung Quốc đã cố tình che đậy mức độ nghiêm trọng của tình hình dịch bệnh tại nước này, chậm trễ trong truyền thông đặc biệt là trong giai đoạn đầu dịch bùng phát và từ chối giúp đỡ các chuyên gia Mỹ khi Mỹ bắt đầu bùng dịch. Ông cũng kêu gọi các quốc gia khác hãy trung thực khi khai báo dữ liệu Covid-19 để có một cách nhìn nhận chính xác và đề ra phương hướng giải quyết tình thế nhanh nhất.

Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Cảnh Sảng cho hay nước này đã rất minh bạch và trung thực khi khai báo số liệu Covid-19 với WHO cũng như các quốc gia khác, kể cả Mỹ. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ ngừng công kích, chính trị hóa dịch bệnh, ngừng công kích và phỉ báng Trung Quốc", Cảnh Sảng phát biểu.

Hiện tại, Mỹ đang trở thành vùng dịch Covid-19 lớn nhất toàn cầu với số ca nhiễm là hơn 200.000 người và hơn 4.500 người đã chết.

Huyện 600.000 dân bị Trung Quốc phong tỏa tại Hà Nam

600.000 cư dân tại huyện Giáp, gần thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc mới đây đã bất ngờ phải thực hiện lệnh phong tỏa khẩn cấp khi 4 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới được phát hiện tại huyện này. Các biện pháp giống như lệnh phong tỏa chính thức có hiệu lực từ ngày 31/3 vừa qua, người dân sẽ thực hiện chúng theo thông báo trên đài truyền thanh của huyện (theo South China Morning Post).

"Cần có sự tuân thủ đặc biệt với việc di chuyển ra khỏi nhà", thông báo yêu cầu. Cư dân trong huyện phải có giấy phép đặc biệt để ra khỏi nhà và phải kiểm tra thân nhiệt, có khẩu trang trước khi rời nhà. Ngoài ra, chỉ những ai có giấy phép đặc biệt mới có thể đi làm, ô tô cũng bị hạn chế, chỉ có thể sử dụng trong những ngày nhất định, tùy thuộc vào biển số - vùng mà họ đến.

Tất cả doanh nghiệp đều tạm ngừng hoạt động, ngoại trừ các công ty tiện ích, nhà cung cấp y tế, công ty hậu cần và công ty chế biến thực phẩm. Các cửa hàng kinh doanh đều phải đóng cửa, ngoại trừ siêu thị, bệnh viện, chợ thực phẩm, trạm xăng và nhà thuốc.

the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia
Quy mô phong tỏa lần này nhỏ hơn rất nhiều so với Vũ Hán, tuy nhiên lại chứng minh thực tế về sự phức tạp của làn sóng virus thứ 2 (Ảnh: AFP)

Trước đó, một báo cáo ngày 29/3 của huyện Giáp cho hay đã có 4 trường hợp dương tính với virus Corona chủng mới tại tỉnh này. Bác sĩ Liu, người đang làm việc cho bệnh viện huyện đã xác nhận nhiễm nCoV vào ngày 28/3. Trước đó, ông đã trở về từ Vũ Hán vào hồi tháng 1, sau khi hoàn thành cách ly 14 ngày mà không có triệu chứng gì, Liu tiếp tục làm việc bình thường tại bệnh viện huyện.

2 đồng nghiệp và một người bạn học cũ, cả ba đã cùng có kết quả dương tính Covid-19 vào ngày 29/3.

Đây được coi là lần thứ 2 đất nước tỷ dân này tiếp tục áp dụng lệnh phong tỏa cho một vùng nhất định. Những người dân tại đây cho biết họ đã được chính quyền thông báo và kêu gọi dữ trữ thực phẩm để chuẩn bị cho phong tỏa. Tình hình hiện tại chính là "trong bất xuất, ngoại bất nhập" đối với huyện Giáp.

Trước đó, Vũ Hán - nơi đầu tiên bùng phát dịch đã công bố lệnh phong tỏa vào ngày 23/1 và dự kiến sẽ gỡ bỏ lệnh này vào này 8/4 sắp tới.

Người đàn ông chết trên tàu hỏa dương tính với SARS-CoV-2 tại Thái Lan

Công ty đường sắt Thái Lan hôm 1/4 cho biết, một người đàn ông 57 tuổi, quốc tịch Thái Lan, vừa trở về từ Pakistan đã bất ngờ tử vong khi đang di chuyển trên tàu hỏa. AFP dẫn tin rằng người đàn ông này đã được nhìn thấy "ho và nôn khan" trước khi lên chuyến tàu rời thủ đô Bangkok đến tỉnh Narathiwat, thuộc miền nam nước này hôm 31/3.

Người khác đã phát hiện người đàn ông này chết gục bên ngoài nhà vệ sinh trong chuyến tàu hôm ấy. Nhanh chóng, những hành khánh trong chuyến tàu này đã được sơ tán, toa tàu người đàn ông này nằm chết cũng được tách khỏi tàu để nhân viên y tế cấp tốc tiến hành khử khuẩn.

the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia
Nhân viên y tế làm công tác khử khuẩn cho toa tàu chở người đàn ông dương tính với Covid-19 (Ảnh: AFP)

Sau đó, kết quả xét nghiệm nhanh chóng kết luận người đàn ông này đã dương tính với Covid-19. Giới chức y tế đã nhanh chóng nắm được danh tính của 15 hành khách khác chung toa với bệnh nhân để kịp thời phục vụ cho công tác truy vết những người tiếp xúc ở cự li gần với người nhiễm. Người đàn ông này có mang theo một giấy chứng nhận sức khỏe của một bác sĩ Pakistan cấp hôm 26/3, trong đó ông ta hoàn toàn có đủ điều kiện sức khỏe để lên máy bay.

Hiện, Thái Lan đang ghi nhận hơn 1.700 người dương tính với nCoV, tăng hơn 60% chỉ trong một tuần lễ. Số ca tử vong đang là 13 người. Thái Lan sau đó đã nhanh chóng ban bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19, cấm các hoạt động nhập cảnh, ngoại trừ nhà ngoại giao và công dân Thái Lan. Những ai nhập cảnh sẽ đều phải có giấy chứng nhận sức khỏe và phải thực hiện cách ly 14 ngày.

the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia GNI hỗ trợ người dân Tân Lạc, Hòa Bình hơn 140 triệu đồng chống COVID-19

Mới đây, tổ chức Good Neighbors International (GNI) tại Việt Nam đã tặng thiết bị và đồ dùng phòng chống COVID-19 trị giá hơn 140 triệu ...

the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia Doanh nghiệp Việt tài trợ 30.000 USD giúp Lào chống COVID-19

Chiều 01/04, tại Văn phòng Chính phủ Lào, đại diện Công ty Điện Xekaman1, thành viên của Công ty Cổ phần Điện Việt-Lào đã trao tặng 30.000 ...

the gioi 24h 24 tinh bao my nam vung to trung quoc cong khai so lieu covid 19 gia VYSA tặng 1000 chiếc khẩu trang giúp người Việt tại Kanto, Hokkaido-Nhật Bản chống COVID-19

Hội thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản (VYSA), dưới sự bảo trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và ...

Anh Phương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/the-gioi-24h-24-tinh-bao-my-nam-vung-to-trung-quoc-cong-khai-so-lieu-covid-19-gia-104336.html

In bài viết