Trung Quốc công bố 1.541 ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng

06:40 | 01/04/2020

Lần đầu tiên kể từ khi dịch khởi phát tại tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc hồi tháng 12/2019, Trung Quốc công bố số ca nhiễm Covid-19 không triệu chứng là 1.541 ca.
trung quoc cong bo 1541 ca nhiem covid 19 khong trieu chung Lan toả dự án âm nhạc "Việt Nam ơi! Đánh bay COVID"
trung quoc cong bo 1541 ca nhiem covid 19 khong trieu chung Italy: Kỷ lục 919 người tử vong vì Covid-19 trong vòng một ngày

Ngày 31/3, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Trung Quốc đăng tải Bản giải đáp về công tác phòng chống lây nhiễm cho trường hợp nhiễm Covid-19 không triệu chứng, trong đó lần đầu công bố tổng số ca lây nhiễm dạng này là 1.541 người. Đây là số liệu thống kê tính đến 24h ngày 30/3, trong số này, có 205 trường hợp nhập cảnh.

Ủy ban Y tế Quốc gia (NHS) của Trung Quốc thông báo nước này thay đổi cách tính, sẽ cập nhật cả các ca lây nhiễm không triệu chứng vào tổng số ca nhiễm trên toàn quốc, nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu của dư luận.

trung quoc cong bo 1541 ca nhiem covid 19 khong trieu chung
Từ giờ, Trung Quốc sẽ thống kê những bệnh nhân Covid-19 không xuất hiện triệu chứng vào tổng số ca nhiễm trên toàn quốc.

Các ca lây nhiễm không triệu chứng mới phát hiện sẽ được thông báo trực tiếp lên mạng trong vòng hai giờ. 24 giờ tiếp theo sẽ lập bệnh án cá nhân, cách ly bắt buộc trong 14 ngày, sau hai lần xét nghiệm cho kết quả âm tính sẽ được xuất viện. Những người tiếp xúc với trường hợp nhiễm cũng sẽ cách ly tập trung, nếu có biểu hiện lâm sàng sẽ đưa vào điều trị.

Điều chỉnh của giới chức y tế Trung Quốc là bước phản hồi những lo ngại ngày một cao trong dư luận về rủi ro dịch Covid-19 bùng phát trở lại vì các ca nhiễm "âm thầm".

Biên bản giải đáp nêu rõ, theo số liệu quan sát những ca nhiễm không triệu chứng, những người tiếp xúc gần có nguy cơ trở thành ca F2. Trường hợp cá biệt của ca nhiễm không triệu chứng sẽ phát tán thành ổ dịch. Một số ít kết quả xét nghiệm cho thấy ca nhiễm không triệu chứng có lượng độc tố trong khí quản rất khác biệt so với ca nhiễm thông thường. Tổng hợp lại, ca nhiễm không triệu chứng có khả năng lây nhiễm, tuy nhiên, thời gian lây nhiễm nhanh hay chậm, cường độ mạnh hay yếu, đường lây nhiễm chưa được khẳng định.

Một số chuyên gia y tế Trung Quốc cho biết, dựa trên một số mẫu xét nghiệm của ca nhiễm không triệu chứng, có thể tìm được gốc bệnh. Tuy nhiên, người bệnh không xuất hiện các triệu chứng như ho, hắt hơi. Do đó, nguy cơ gốc bệnh truyền ra ngoài tương đối nhỏ so với ca nhiễm thông thường.

trung quoc cong bo 1541 ca nhiem covid 19 khong trieu chung Con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn xuất viện, Võ Hoàng Yến quyên tiền ủng hộ chống Covid-19

Tiên Nguyễn, con gái tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn đã xuất viện hôm nay sau một thời gian điều trị do nhiễm Covid-19, siêu mẫu ...

trung quoc cong bo 1541 ca nhiem covid 19 khong trieu chung Đại sứ Ngô Tiến Dũng: Bảo hộ công dân trước COVID-19 thông qua email, whatsapp, facebook

Đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha, Ngô Tiến Dũng cho biết đã kịp thời và cập nhật thông tin qua các hình thức ...

trung quoc cong bo 1541 ca nhiem covid 19 khong trieu chung Hà Nội phát hiện 3 ca dương tính Covid-19 qua test nhanh 10 phút

Sau 1 ngày thực hiện test nhanh Covid-19 đối với các trường hợp đã từng đến Bệnh viện Bạch Mai, Trung tâm Kiểm soát Bệnh ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-cong-bo-1541-ca-nhiem-covid-19-khong-trieu-chung-104204.html

In bài viết