Tin thời tiết hôm nay 1/4: Rét nàng Bân, miền Bắc mưa phùn và sương mù

19:00 | 31/03/2020

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 31/3 do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.    
tin thoi tiet hom nay 14 ret nang ban mien bac mua phun va suong mu Tin thời tiết hôm nay 31/3: Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nhiệt độ thấp nhất dưới 16 độ
tin thoi tiet hom nay 14 ret nang ban mien bac mua phun va suong mu Tin thời tiết hôm nay 30/3: Bắc Bộ mưa phùn, Nam Bộ mưa dông
tin thoi tiet hom nay 14 ret nang ban mien bac mua phun va suong mu
Đón không khí lạnh, miền Bắc tiếp tục mưa phùn và rét.

Dự báo thời tiết ngày 1/4, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường yếu lệch Đông.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất khoảng 17-20 độ, vùng núi từ 15-17 độ.

Dự báo thời tiết ngày 1/4 chi tiết các vùng trên cả nước cụ thể như sau:

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ, vùng núi 15-17 độ, có nơi dưới 15 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 17-20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 20-23 độ

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 18-21 độ, có nơi dưới 18 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 22-25 độ, riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 32 độ.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, phía Nam 23-25 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : Phía Bắc 23-26 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.

Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: trời có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 31-34 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, đêm không mưa, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, ngày nắng nóng, riêng phía tây có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông đến đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ.

tin thoi tiet hom nay 14 ret nang ban mien bac mua phun va suong mu Phòng Covid-19: Người nhà tạm dừng thăm bệnh nhân ở bệnh viện từ ngày 30/3

Sở Y tế TP Hồ Chí Minh vừa có công văn gửi các cơ sở y tế trên địa bàn yêu cầu tậm dừng việc ...

tin thoi tiet hom nay 14 ret nang ban mien bac mua phun va suong mu Trực thăng quân đội Pháp đưa bệnh nhân Covid-19 nguy kịch ra nước ngoài

Trực thăng của quân đội đã vận chuyển được 80 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đang nguy kịch từ ổ dịch ở miền đông nước Pháp ...

tin thoi tiet hom nay 14 ret nang ban mien bac mua phun va suong mu Bộ Y tế: Thêm 31 bệnh nhân Covid-19 âm tính lần 2

Sáng 31/3, Bộ Y tế đã cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình sức khỏe của các bệnh nhân Covid-19 đang điều ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-14-ret-nang-ban-mien-bac-mua-phun-va-suong-mu-104162.html

In bài viết