Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân: cần chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19 

09:06 | 31/03/2020

Ngày 30/3, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã có Thư gửi các Chủ tịch Nghị viện thành viên AIPA, đề xuất các Nghị viện thành viên chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19. 
chu tich nguyen thi kim ngan thanh vien aipa can lan toa thong diep doan ket yeu thuong dong vien moi nguoi chong covid 19 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Liên bang Nga
chu tich nguyen thi kim ngan thanh vien aipa can lan toa thong diep doan ket yeu thuong dong vien moi nguoi chong covid 19 Việt Nam đề xuất ý kiến nhằm tăng cường hơn nữa vai trò của AIPA
chu tich nguyen thi kim ngan thanh vien aipa can lan toa thong diep doan ket yeu thuong dong vien moi nguoi chong covid 19
Chủ tịch AIPA, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Nguyễn Thị Kim Ngân (Ảnh: Daibieunhandan)

Chủ tịch Hội đồng Liên Nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 41 (AIPA 41), Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân đã có Thư gửi các Chủ tịch Nghị viện thành viên AIPA. Sau đây Báo Thời Đại xin chia sẻ toàn văn nội dung bức thư như sau:

Nhân dân trên thế giới và nhân dân các nước ASEAN của chúng ta đang đối mặt với một hiểm họa chưa từng có trong nhiều chục năm qua-đại dịch toàn cầu viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Trong thời khắc khó khăn này, với tư cách là Chủ tịch AIPA và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, tôi xin gửi lời chia sẻ những mất mát, tổn thất do đại dịch COVID-19 gây ra đối với người dân các nước ASEAN và đối với nhân loại.

Hơn bao giờ hết, Cộng đồng ASEAN cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trước đại dịch COVID-19. Tôi đánh giá cao Tuyên bố và hành động kịp thời của các Nhà Lãnh đạo các nước trên thế giới, của WHO. Ngày 14/02/2020, sau khi tham vấn lãnh đạo các nước ASEAN, trong vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đã ra Tuyên bố của Chủ tịch về ứng phó chung của ASEAN trước sự bùng phát dịch COVID-19. Những hành động kịp thời và hiệu quả của Chính phủ các nước ASEAN, những cống hiến không biết mệt mỏi, sự hy sinh quên mình của các tất cả các lực lượng trong xã hội, đặc biệt là đội ngũ các y, bác sỹ đã và đang góp phần nỗ lực ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch ở các nước trong khu vực ASEAN chúng ta.

Mỗi nghị viện thành viên AIPA đồng hành, chung tay cùng Chính phủ các nước ASEAN đối phó với đại dịch bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò của mình, thông qua các biện pháp và chính sách do Chính phủ đề xuất nhằm ứng phó dịch bệnh; tạo thuận lợi phân bổ nguồn lực và tăng cường kết nối với người dân. Là những nghị sỹ, chúng ta cần tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương, động viên mọi người dân và nhất là những lực lượng trên tuyến đầu chống dịch.

Đảm nhiệm vai trò Chủ tịch AIPA năm 2020, Quốc hội Việt Nam đã tích cực, khẩn trương chuẩn bị và sẵn sàng tổ chức các hoạt động hội nghị trong khuôn khổ hoạt động Năm Chủ tịch AIPA. Tuy nhiên, rất tiếc rằng những hoạt động này phải lùi lại để chúng ta dành thời gian chăm lo sinh mạng, sức khỏe cho người dân, bảo đảm phòng, chống sự lây lan của đại dịch. Tôi mong rằng chúng ta sẽ cùng tìm ra những hình thức phù hợp để triển khai các hoạt động này trong thời gian tới.

Nhân đây, với trọng trách Chủ tịch AIPA, trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”, tôi xin đề xuất các Nghị viện AIPA chung tay bảo vệ Ngôi nhà chung ASEAN trước đại dịch COVID-19. Đây cũng là thể hiện quyết tâm cho việc nâng cao nhận thức về vai trò của AIPA trong phòng, chống các tình huống đại dịch, thảm họa còn đang tiếp diễn. Tôi xin khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ làm hết sức mình và cùng với sự ủng hộ, đồng lòng của các Nghị viện thành viên AIPA để đem lại thành công của Năm Chủ tịch, vì một môi trường sống hòa bình, an toàn, hạnh phúc cho người dân và sự phát triển bền vững, thịnh vượng của mọi quốc gia ASEAN và trên toàn thế giới.

Tôi tin tưởng mạnh mẽ rằng, với quyết tâm và nỗ lực to lớn, sự đoàn kết và sẻ chia của Lãnh đạo và nhân dân các nước ASEAN, chúng ta nhất định sẽ vượt qua khó khăn đem lại sự yên bình cho mọi người dân.

Xin gửi tới các vị Chủ tịch lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.

Kính thư,

Nguyễn Thị Kim Ngân.

chu tich nguyen thi kim ngan thanh vien aipa can lan toa thong diep doan ket yeu thuong dong vien moi nguoi chong covid 19 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao sự đóng góp của Đại sứ Umeda Kunio

Chiều 19/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Umeda Kunio đến chào từ ...

chu tich nguyen thi kim ngan thanh vien aipa can lan toa thong diep doan ket yeu thuong dong vien moi nguoi chong covid 19 Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân: "Tôi rất xúc động và tự hào khi nghe tin U22 Việt Nam giành tấm HCV lịch sử"

Đang có chuyến thăm chính thức tại Liên bang Nga, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã gửi thư chúc mừng Đội tuyển ...

chu tich nguyen thi kim ngan thanh vien aipa can lan toa thong diep doan ket yeu thuong dong vien moi nguoi chong covid 19 Madame Nguyễn Thị Nga - Chủ tịch BRG được vinh danh danh hiệu "DNVN tiêu biểu - cúp Thánh Gióng 2019"

Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam VCCI đã long trọng tổ ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/chu-tich-nguyen-thi-kim-ngan-can-chung-tay-bao-ve-ngoi-nha-chung-asean-truoc-dai-dich-covid-19-104083.html

In bài viết