Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (31/3): Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lại sắp hầu tòa

06:30 | 31/03/2020

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (31/3): Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lại hầu tòa ngày 13/4, bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm, cho xác vào bao tải giấu dưới mương nước...
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (30/3): Phạt thầy giáo 10 triệu đồng vì đăng tin xuyên tạc trên Facebook
tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (29/3): Đi làm về, bố phát hiện con gái bị sát hại dã man

Tin tức pháp luật hôm nay

Tin pháp luật 24h nóng nhất hôm nay (31/3): Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lại hầu tòa ngày 13/4, bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm, cho xác vào bao tải giấu dưới mương nước... là những tin tức pháp luật hôm nay.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son lại sắp hầu tòa

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại phiên xét xử sơ thẩm

TAND Cấp cao tại Hà Nội cho biết, cơ quan xét xử này sẽ tiến hành phiên tòa phúc thẩm đối với cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và các bị cáo liên quan vào ngày 13/4 tới đây. Phiên tòa sự kiến kéo dài trong 4 ngày.

Trước đó, tại phiên sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị tuyên phạt 16 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công”, tù chung thân cho tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là chung thân. Bị cáo Trương Minh Tuấn bị tuyên phạt 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng vốn đầu tư công” và 8 năm tù về tội “Nhận hối lộ”, tổng hợp hình phạt là 14 năm tù.

Sau phiên tòa sơ thẩm, 11 bị cáo trong vụ án kháng cáo trong đó có ông Nguyễn Bắc Son, song đến nay có 2 bị cáo đã rút kháng cáo và chấp nhận phán quyết của cấp sơ thẩm.

3/14 bị cáo là Trương Minh Tuấn (cựu Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông), Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp, Bộ Thông tin và Truyền thông) và Phạm Nhật Vũ (nguyên Chủ tịch HĐQT AVG) không kháng cáo bản án sơ thẩm, thông tin trên báo Tiền phong.

Sáng nay xét xử sơ thẩm ông Hiệp "khùng" trong vụ cháy nhà trọ khiến 2 người tử vong

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa
Bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (tức Hiệp "khùng") tại phiên tòa sáng 4/3

Theo dự kiến sáng nay, TAND quận Ba Đình sẽ mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (còn gọi là Hiệp "Khùng") về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Trước đó, tại phiên sơ thẩm hôm 4/3 do vắng mặt một luật sư bào chữa cho bị cáo, vắng mặt người bị hại và nhiều người làm chứng, vì vậy đại diện Viện Kiểm sát nên đề nghị hoãn phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Hiệp kinh doanh nhà trọ tại ngách tập thể cơ khí C70 (ngõ 879 Đê La Thành). Trong quá trình kinh doanh, bị cáo đã tự ý cải tạo, cơi nới mở rộng (nâng số tầng) nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn, trần và vách ngăn phòng bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ dán, tôn xốp mà không có thiết kế đảm bảo yêu cầu về phòng cháy.

Ngày 3/4/2018, đoàn kiểm tra liên ngành của phường Ngọc Khánh đã kiểm tra công việc kinh doanh nhà trọ, việc phòng cháy chữa cháy… tại khu nhà trọ của ông Hiệp và yêu cầu bị cáo dừng ngay hoạt động kinh doanh để làm hồ sơ phương án, phương tiện phòng cháy chữa cháy nhưng Hiệp không thực hiện.

Khoảng 17h ngày 17/9/2018, tại ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành đã xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân do chập mạch điện trên đường dây dẫn điện làm cháy lớp vỏ cách điện, sau đó cháy lan ra xung quanh.

Vụ cháy đã làm chết 2 người là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hà Thị Lành (SN 1977, cùng ở Phú Thọ), gây thiệt hại gần 1,9 tỷ đồng.

Bắt kẻ sát hại tài xế xe ôm, cho xác vào bao tải giấu dưới mương nước

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa
Đối tượng Lò Văn Mính. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Ninh) cho biết, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối tượng Lò Văn Mính (SN 1981, trú tại bản Yên Cang, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Trước đó, ngày 27/3, cơ quan công an nhận được tin báo về việc phát hiện một thi thể đang phân hủy tại địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường, cơ quan Công an xác định nạn nhân là ông N.V.C (48 tuổi,trú ở xã Xuân Lai, huyện Gia Bình, Bắc Ninh) hành nghề xe ôm. Nạn nhân tử vong do bị đâm 8 nhát dao trong đó có 2 nhát thấu phổi và bụng.

Sau 18h tích cực điều tra, thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ đối tượng gây án là Lò Văn Mính khi đang lẩn trốn tại nhà riêng ở xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Tại cơ quan điều tra, Mính khai nhận ngày 13/3, đối tượng thuê ông C. chở đến thị xã Từ Sơn. Đến khu vực vắng vẻ, Mính dùng dao sát hại ông C., rồi kéo thi thể nạn nhân vào chỗ khuất, vơ lá cây che đậy và lục soát lấy ví, một số vật dụng cùng chiếc xe máy. Tối cùng ngày, Mính quay lại hiện trường, cho xác nạn nhân vào bao tải, giấu dưới mương nước rồi quay về nhà ở tỉnh Điện Biên.

Bị phạt 10 triệu đồng vì đăng danh sách người khám ở BV Bạch Mai

Công an thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng đối với một trường hợp vì đăng tải thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, ngày 26/3, trên trang Facebook cá nhân có tên "Van Nguyen (Vân Long Đồ Ngủ)" đăng tải một bài viết và 4 ảnh có nội dung, danh sách những người đi khám bệnh trở về từ Bệnh viện Bạch Mai trong tháng 3.

Sau khi đăng tải đã có nhiều người vào bình luận dưới bài viết hỏi Yên Bái có người nhiễm bệnh Covid-19 không và được chủ tài khoản này khẳng định ở Yên Bái đã có người nhiễm bệnh Covid-19 do tiếp xúc người bệnh ở Lai Châu.

Qua công tác điều tra, xác minh Công an thành phố Yên Bái đã xác định được chủ tài khoản Facebook trên là của chị N.T.T.V, sinh năm 1997, trú tại thành phố Yên Bái.

Căn cứ vào hành vi vi phạm, Công an thành phố Yên Bái đã ra quyết định xử phạt 10 triệu đồng đối với chị V về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên mạng xã hội, nguồn tin trên VOV cho hay.

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa Hoãn phiên xét xử ông Hiệp "khùng" trong vụ cháy dãy nhà trọ làm chết 2 người

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thế Hiệp - chủ dãy nhà trọ gần Bệnh viện Nhi Trung ương bị cháy cách đây 1 ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cùng 10 bị cáo xin kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt

Trong số 14 bị cáo trong vụ án MobiFone mua 95% cổ phần AVG, 11 bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình ...

tin phap luat 24h nong nhat hom nay 313 cuu bo truong nguyen bac son lai sap hau toa Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son viết gì trong đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt?

Bị cáo Nguyễn Bắc Son đã có đơn kháng cáo, cho rằng mức án tù chung thân là quá cao và xin giảm nhẹ hình ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-phap-luat-24h-nong-nhat-hom-nay-313-cuu-bo-truong-nguyen-bac-son-lai-sap-hau-toa-104049.html

In bài viết