Tỉnh Fukushima tặng hoa anh đào cảm ơn sự giúp đỡ của Việt Nam sau thảm họa động đất, sóng thần

15:38 | 30/03/2020

Vừa qua, Giám đốc dự án “Thanks Flower” của tỉnh Fukushima, ông Daisuke Endo đã trao tặng Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam hoa anh đào của tỉnh để bày tỏ sự cảm ơn của người dân Fukushima đối với sự hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam sau thảm họa động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản hồi tháng 3/2011.
tinh fukushima tang hoa anh dao cam on su giup do cua viet nam sau tham hoa dong dat song than Đại sứ Campuchia cảm ơn Việt Nam hỗ trợ 5 tỷ đồng trang thiết bị y tế chống COVID-19
tinh fukushima tang hoa anh dao cam on su giup do cua viet nam sau tham hoa dong dat song than Một người Na Uy viết thư tay cảm ơn điều dưỡng của Bệnh viện Bà Rịa-Vũng Tàu sau cách ly
tinh fukushima tang hoa anh dao cam on su giup do cua viet nam sau tham hoa dong dat song than

Người dân Fukushima luôn ghi nhận, cảm ơn sự hỗ trợ của Chính phủ và người dân Việt Nam sau thảm họa động đất và sóng thần xảy ra tại Nhật Bản (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông Endo nhấn mạnh “Hoa anh đào đã bắt đầu nở tại tỉnh Fukushima. Điều đó thể hiện sự trỗi dậy và vươn lên của người dân tỉnh Fukushima sau thảm họa. Nhân dịp này, chúng tôi muốn tặng hoa anh đào cho những nơi đã hỗ trợ tỉnh Fukushima sau thảm họa năm 2011 như một lời cảm ơn”. Bên cạnh đó, ông Endo cũng bày tỏ mong muốn tặng cây hoa anh đào của tỉnh Fukushima cho người dân Việt Nam.

Về phần mình, Đại sứ Vũ Hồng Nam đã bày tỏ sự cảm ơn trước tình cảm tốt đẹp của người dân Fukushima, đồng thời cam kết sẽ tìm địa điểm phù hợp nhất ở Việt Nam để tiếp nhận cây hoa anh đào do tỉnh Fukushima trao tặng. Đại sứ nhấn mạnh: “Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng chúng tôi vẫn cử các lao động tới Fukushima để hỗ trợ người dân trong tỉnh khắc phục khó khăn. Khi thế giới vẫn còn e ngại về các hàng hóa do tỉnh Fukushima sản xuất, Việt Nam vẫn nhập khẩu táo và lê của tỉnh. Đó là một trong những biện pháp mà chúng tôi ủng hộ người dân tỉnh Fukushima”.

Nằm cách thủ đô Tokyo hơn 300 km về phía Đông Bắc, Fukushima là một trong ba địa phương bị thiệt hại nặng nề bởi trận động đất xảy ra vào ngày 11/3/2011. Sau thảm họa, Chính phủ và người dân Việt Nam đã gửi tặng hàng hóa cứu trợ cho Chính phủ và người dân Nhật Bản, trong đó có người dân tỉnh Fukushima.

Trong 9 năm qua, chính quyền và người dân tỉnh Fukushima đã đạt được nhiều thành tựu trong việc khắc phục các hậu quả sau thảm họa. Vào tháng 6/2019, thành phố Fukushima, thủ phủ của tỉnh Fukushima, đã đăng cai thành phố chủ nhà tiếp đón các đoàn vận động viên của Việt Nam đến tập huấn và giao lưu chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Olympic và Đại hội Thể thao người khuyết tật Paralympic Tokyo 2020.

tinh fukushima tang hoa anh dao cam on su giup do cua viet nam sau tham hoa dong dat song than Đại sứ Italia gửi thư cảm ơn đến các cựu sinh viên Việt Nam

Mới đây, Đại sứ Italia tại Việt Nam, Antonio Alessandro đã bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến tấm lòng và những hành động ...

tinh fukushima tang hoa anh dao cam on su giup do cua viet nam sau tham hoa dong dat song than Vợ chồng du khách người Anh viết thư cảm ơn sau khi hết cách ly COVID-19 ở Hà Nội

"Chúng tôi rất biết ơn bệnh viện cũng như tất cả cán bộ ở đây đã chăm sóc vợ chồng tôi rất tốt", ông bà ...

tinh fukushima tang hoa anh dao cam on su giup do cua viet nam sau tham hoa dong dat song than Hội hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi tặng 60 cây hoa anh đào cho tỉnh Thái Bình

Đoàn công tác của Hội Hữu nghị Nhật - Việt tỉnh Miyagi trao tặng tỉnh Thái Bình 60 cây hoa anh đào với mong muốn ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tinh-fukushima-tang-hoa-anh-dao-cam-on-su-giup-do-cua-viet-nam-sau-tham-hoa-dong-dat-song-than-103990.html

In bài viết