Hơn 10.000 người mắc COVID-19 tử vong, Italy treo cờ rủ tưởng niệm nạn nhân

08:10 | 29/03/2020

Italy hiện đang là quốc gia có số người tử vong do nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới với 10.032 trường hợp.
hon 10000 nguoi mac covid 19 tu vong italy treo co ru tuong niem nan nhan Italy: Kỷ lục 919 người tử vong vì Covid-19 trong vòng một ngày
hon 10000 nguoi mac covid 19 tu vong italy treo co ru tuong niem nan nhan Italy: Số ca tử vong do Covid-19 vượt 8.000
hon 10000 nguoi mac covid 19 tu vong italy treo co ru tuong niem nan nhan
Nhân viên y tế Italy điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Rome. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tính đến 6h sáng 29/3 (theo giờ Việt Nam), thế giới đã có 658.672 trường hợp mắc COVID-19 và 30.471 trường hợp tử vong. Italy vẫn là quốc gia có số ca tử vong do nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, vượt ngưỡng 10.000 người. Trong 24h qua, số ca tử vong vì nhiễm virus SARS-CoV-2 ở Italy tăng thêm 889, lên 10.032 trường hợp. Số ca nhiễm virus ở Italy là 92.472 người.

Số ca hồi phục tăng lên 12.384 ca (tăng 1.434 ca), hiện có 26.676 ca nhập viện, trong đó có 3.856 ca phải điều trị tích cực và 39.533 ca cách ly tại nơi ở.

Đánh giá về các số liệu trên, Viện trưởng Viện Y học cấp cao Italy, Silvio Brusafero nhận định, đỉnh dịch Covid-19 tại Italy đã ở rất gần. Tuy nhiên, các quan chức Italy đều tuyên bố nước này chắc chắn sẽ phải gia hạn tình trạng phong toả thêm ít nhất là 2 tuần nữa, đến ngày 18/04 mới có thể chắc chắn đã khống chế được đại dịch.

Theo hãng thông tấn ANSA của Italy, từ ngày 28/3 Italy áp dụng quy định mới đối với tất cả các trường hợp nhập cảnh vào nước này. Theo đó những người nhập cảnh bằng đường không, đường sắt, đường biển, đường bộ đều phải cung cấp cho người điều hành phương tiện các thông tin về lý do di chuyển, địa chỉ nơi ở đồng thời cũng là nơi người nhập cảnh sẽ phải cách ly bắt buộc đủ 14 ngày, số điện thoại cá nhân để nhận các thông tin trong thời gian cách ly.

Người nhập cảnh vào Italy, kể cả những người không có các triệu chứng nhiễm bệnh, đều phải có trách nhiệm liên hệ ngay với cơ quan chức năng địa phương và chịu sự giám sát tình trạng sức khỏe của cơ quan y tế. Hành khách khi lên các phương tiện phải được đo thân nhiệt, trang bị khẩu trang và đảm bảo khoảng cách an toàn ít nhất 1m.

Viện Y tế Italy cho biết hôm 27/3, độ tuổi trung bình của những người tử vong do nhiễm COVID-19 tại quốc gia này là 78.

“Cho đến nay, hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng của Italy đang giữ lại sự sống cho rất nhiều người cao tuổi có bệnh nền nhiễm virus”, bác sĩ Massimo Galli, người đứng đầu khoa nhiễm tại một bệnh viện ở Milan nói với CNN.

Thông tin từ TTXVN, ông Riccardo Fraccaro - Thư ký Thủ tướng Italy thông báo vào lúc 12 giờ ngày 31/3 (theo giờ địa phương), tất cả các thị trưởng tỉnh, thành phố, đứng dưới lá cờ rủ và dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ những nạn nhân của đại dịch COVID-19, cùng chia sẻ đau thương với những gia đình mất đi người thân trong thảm kịch này.

hon 10000 nguoi mac covid 19 tu vong italy treo co ru tuong niem nan nhan Số ca nhiễm COVID-19 cao nhất thế giới, Tổng thống Trump muốn phong tỏa New York

Ông Trump cho biết toàn bộ bang New York và một phần của hai bang lân cận là New Jersey và Connecticut có thể sẽ ...

hon 10000 nguoi mac covid 19 tu vong italy treo co ru tuong niem nan nhan Cụ bà 81 tuổi tử vong trong khu vực cách ly tại Tiền Giang âm tính với COVID-19

Sở Y tế Tiền Giang vừa phát đi thông tin liên quan việc cụ bà 81 tuổi tử vong tại Khu cách ly tập trung ...

hon 10000 nguoi mac covid 19 tu vong italy treo co ru tuong niem nan nhan WHO chọn Malaysia để thử nghiệm thuốc đặc trị COVID-19

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã chọn Malaysia là một trong những nước tiến hành thử nghiệm Remdesevir dùng để đặc trị cho ...

Minh Tuệ (tổng hợp)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/hon-10000-nguoi-mac-covid-19-tu-vong-italy-treo-co-ru-tuong-niem-nan-nhan-103856.html

In bài viết