Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ và Campuchia hỗ trợ công dân chống COVID-19

08:19 | 27/03/2020

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, Tổng Lãnh Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) đã lập group viber trên điện thoại, mở cổng đăng ký trực tuyến,... để đồng hành, hỗ trợ công dân trước COVID-19.
dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19 Việt Nam hỗ trợ Lào và Campuchia các trang thiết bị y tế cần thiết với trị giá 100.000 USD
dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19 Hội Khmer-Việt Nam hỗ trợ Việt kiều chống COVID-19

Tại Ấn Độ

dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19
Cổng Ấn Độ trên đường Rajpath ở New Delhi được dựng rào chắn chi chít sau lệnh phong toả. (Ảnh: Daily Mail)

Mới đây, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa mở cổng trực tuyến, triển khai thực hiện đăng ký thông tin công dân Việt Nam hiện đang ở quốc gia này. Trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa được kiểm soát, Chính phủ Ấn Độ bắt đầu thực hiện lệnh giới nghiêm trên cả nước từ rạng sáng 25/3, tiếp tục phong tỏa các sân bay trong 21 ngày tới.

Để có thể tiếp nhận thông tin và nguyện vọng của bà con người Việt đang sinh sống, du lịch và làm việc tại Ấn Độ, chiều 25/3, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ vừa mở cổng trực tuyến, triển khai thực hiện đăng ký thông tin công dân Việt Nam hiện đang ở Ấn Độ tại địa chỉ: https://bitly.com.vn/z0ovh.

Đây là công cụ nhằm ghi nhận nhu cầu đăng ý thông tin theo dõi các thôngbáo được cập nhật thường xuyên của Đại sứ quán về tình hình dịch bệnh và các biện pháp liên quan đến xuất nhập cảnh của Chính phủ; yêu cầu cần được hỗ trợ trong trường hợp khẩn cấp như can thiệp với cơ quan y tế sở tại để được điều trị; đăng ký nguyện vọng trở về Việt Nam...

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ cũng khuyến cáo, trong các ngày tới, bà con cần chủ động cập nhật thông tin, tránh tin hoặc vô tình tham gia lan truyền các thông tin không chính thức trên mạng xã hội. Khi có lịch trình tổ chức các chuyến bay Việt Nam, Đại sứ quán sẽ thông tin đến bà con.

Cơ quan ngoại giao Việt Nam tại Ấn Độ sẽ thu thập thông tin, phân loại và lập danh mục theo thứ tự đăng ký của từng công dân (ưu tiên những trường hợp khẩn cấp) kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét, giải quyết. Đối với các trường hợp khẩn cấp, có thể liên hệ trực tiếp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ thông qua tổng đài bảo hộ công dân: +91 7303625588 để nhận được hướng dẫn, hỗ trợ cần thiết.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ khuyến nghị các công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại sở tại bình tĩnh, chấp hành nghiêm túc các quy định và chỉ dẫn của Chính phủ Ấn Độ: tuân thủ lệnh giới nghiêm, hạn chế đi lại, trừ khi cần thiết hoặc phục vụ nhu cầu thiết yếu, hạn chế tối đa tiếp xúc đông người...

Tại Campuchia

dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19
Tổng Lãnh sự Vũ Ngọc Lý trao quà cho bà con Việt kiều nghèo tại tỉnh Preah Sihanouk (Ảnh: TLSQ)

Ông Vũ Ngọc Lý, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk (Campuchia) phụ trách 6 tỉnh Tây Nam của Campuchia cho biết, khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tổng Lãnh sự quán đã có những hoạt động kịp thời và thiết thực cùng bà con người Việt tại đây phòng, chống dịch bệnh.

Để nhanh chóng nắm bắt tình hình bà con trong khu vực lãnh sự (KVLS), Tổng lãnh sự quán (TLSQ) đã lập một nhóm tương tác giữa TLSQ với Chủ tịch các tỉnh hội Khmer-Việt Nam qua ứng dụng group viber trên điện thoại, đồng thời qua group này tuyên truyền cập nhật cho bà con ta những thông tin cập nhật về tình hình bệnh dịch trên toàn Campuchia cũng như các biện pháp phòng chống dịch hữu hiệu mà TLSQ tập hợp từ các hướng dẫn của Bộ ta và nhiều phương tiện đại chúng chính thống.

Cho tới nay, cộng đồng người Việt tại Khu vực lãnh sự (KVLS) của TLSQ hiện vẫn chưa có trường hợp nào nhiễm hoặc bị nghi ngờ nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, giống như cộng đồng người Việt toàn cầu, cộng đồng người Việt tại KVLS cũng không khỏi hoang mang, lo lắng trước sự lây lan ngày càng cao của đại dịch này.

Đối với nội bộ cơ quan, TLSQ thường xuyên tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, nhân viên về những chỉ đạo, hướng dẫn từ trong nước liên quan dịch bệnh, khuyến cáo cán bộ, nhân viên hạn chế ra ngoài khuôn viên cơ quan và tiếp xúc chỗ đông người trừ trường hợp thực sự cần thiết.

TLSQ có kế hoạch tổ chức đoàn công tác đến các tỉnh thuộc KVLS để nắm bắt tình hình bà con, trực tiếp hướng dẫn bà con biện pháp phòng tránh dịch và phát tặng miễn phí khẩu trang và nước cồn rửa tay cho những bà con Việt kiều nghèo.

TLSQ vận động bà con an tâm, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch ở sở tại và lập tức liên hệ với bệnh viện, cơ sở y tế của tại sở tại để xét nghiệm và điều trị bệnh nếu có các triệu chứng nghi nhiễm COVID-19.

dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19 Đại sứ Ba Lan tại Việt Nam ghi nhận sự hỗ trợ của người Việt trước COVID-19

Đại diện cộng đồng người Việt tại Ba Lan đã bàn giao 4.000 test xét nghiệm virus COVID-19, 1.500 găng tay y tế chuyên nghiệp có ...

dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19 Cộng đồng Người Việt Nam tại Ba Lan kêu gọi thành lập Quỹ ủng hộ chống dịch COVID-19

Ngày 25/3, trên trang chủ Tạp chí Quê Việt (diễn đàn của người Việt Nam tại Ba Lan) đã đăng tải thông báo số 9 ...

dai su viet nam tai an do va campuchia ho tro cong dan chong covid 19 Đại sứ quán khuyến nghị công dân Việt Nam tại Lào, Thái Lan hạn chế đi lại trong COVID-19

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Thái Lan đã khuyến nghị công dân không nên hoang mang, hạn chế tối đa việc di ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dai-su-viet-nam-tai-an-do-va-campuchia-ho-tro-cong-dan-chong-covid-19-103639.html

In bài viết