Covid-19: Bộ Ngoại giao yêu cầu công dân hạn chế đi lại giữa các nước

19:35 | 23/03/2020

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên thế giới, Bộ Ngoại giao và Đại sứ quán Việt Nam tại cá nước khuyến cáo người đan hạn chế tối đa việc đi lại giữa các nước để tránh lây nhiễm chéo.    
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc Gợi ý 3 mẹt bún cả nhà ăn ngon hết nấc trong mùa dịch Covid-19
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc Người dân không cần tiếp tế cho người cách ly vì Covid-19
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc
Công dân Việt Nam nhập cảnh tại sân bay Nội Bài. (Ảnh: BYT).

Tính đến chiều 23/3, theo Worldometer toàn thế giới đã ghi nhận có gần 350.000 người nhiễm Covid-19. Trong đó có hơn 15.300 trường hợp tử vong và hơn 100.300 người được chữa khỏi.

Ngoài Trung Quốc - ổ dịch lớn nhất thế giới nhưng hiện nay đã trở thành quốc gia khống chế dịch bệnh thành công, hiện Mỹ, và khu vực châu Âu đang nổi lên trở thành những ổ dịch mới với hàng nghìn ca bệnh được ghi nhận mỗi ngày.

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2, Bộ Ngoại giao đã nhiều lần thông tin, khuyến cáo với công dân Việt Nam tại các nước là vùng dịch Covid-19 hạn chế việc đi lại nếu như không cần thiết.

Trong đó, nhấn mạnh việc hạn chế về Việt Nam vào thời điểm này và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của nước sở tại, thường xuyên kiểm tra, cập nhật quy định của nước sở tại và các hãng hàng không, đảm bảo có đủ các giấy tờ cần thiết theo yêu cầu để thực hiện chuyến đi (đặc biệt là các giấy tờ xác nhận tình trạng sức khỏe nếu có).

Đối với những trường hợp không có đầy đủ giấy tờ cần thiết có thể bị phía nước ngoài từ chối cho quá cảnh hoặc xuất nhập cảnh.

Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thường xuyên theo dõi, chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng, cảng hàng không quốc tế, các hãng hàng không quốc tế tại các nước để cung cấp thông tin cụ thể về chính sách nhập cảnh của Việt Nam, khẳng định công dân Việt Nam được phép về nước mà không cần Giấy xác nhận của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại; tìm hiểu thông tin về tình hình công dân Việt Nam bị “kẹt” tại các sân bay, kịp thời thực hiện các biện pháp hỗ trợ cần thiết.

Trong trường hợp cần trợ giúp, đề nghị công dân liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân được đăng tải trên website chính thức của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc số điện thoại của Tổng đài Bảo hộ công dân Cục Lãnh sự là: +84.981.84.84.84.

covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc
covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc Người dân không cần tiếp tế cho người cách ly vì Covid-19

Theo Cục Quân y, việc tập trung đông người để tiếp tế cho những người trong khu vực cách ly Covid-19 là không cần thiết ...

covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc Vì dịch COVID-19, nhiều hãng hàng không châu Á rơi vào cảnh tê liệt

Dưới tác động của dịch COVID-19, nhiều hãng hàng không của châu Á như Singapore Airlines, Emirates và Etihad Airways, Qantas Airways, Virgin Australia... đang dần ...

covid 19 bo ngoai giao yeu cau cong dan han che di lai giua cac nuoc Chung tay chống dịch Covid-19, Noo Phước Thịnh quyên góp 200 triệu đồng

Tiếp tục chung tay góp phần chống dịch Covid-19 và giúp người dân miền Tây vượt hạn mặn, ca sĩ Noo Phước Thịnh trực tiếp trao ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/covid-19-bo-ngoai-giao-yeu-cau-cong-dan-han-che-di-lai-giua-cac-nuoc-103215.html

In bài viết