Trung Quốc ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nội địa đầu tiên trong 4 ngày

07:46 | 23/03/2020

Sáng 23/3, giới chức y tế Trung Quốc báo cáo nước này ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 phát sinh trong nước - ca đầu tiên như vậy trong 4 ngày.
trung quoc ghi nhan ca nhiem covid 19 noi dia dau tien trong 4 ngay Thiệt hại do COVID-19 gia tăng, các hãng hàng không giành giật các khoản cứu trợ
trung quoc ghi nhan ca nhiem covid 19 noi dia dau tien trong 4 ngay Cập nhật dịch Covid-19 ngày 23/3 trên toàn thế giới

Trung Quốc lần đầu ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nội địa sau 4 ngày. Đây là một bệnh nhân ở Quảng Châu. Thông tin này được giới chức y tế Trung Quốc báo cáo vào sáng 23/3.

Ngoài 1 ca nhiễm nội địa, nước này thông báo có 45 ca nhiễm được ghi nhận tính đến hết ngày 22/3. Tất cả đều là người từ các nơi nhập cảnh Trung Quốc

Tính đến 22/3, tổng số ca nhiễm được thống kê tại Trung Quốc đại lục là 81.054, trong đó 72.244 người đã được xuất viện.

trung quoc ghi nhan ca nhiem covid 19 noi dia dau tien trong 4 ngay
Nhân viên y tế ở Vũ Hán phun thuốc khử trùng tại một bệnh viện từng được chỉ định tiếp nhận bệnh nhân Covid-19. Cơ sở chuẩn bị trở lại lịch hoạt động bình thường. (Ảnh: Reuters)

Trong khi tình hình dịch bệnh trong nước đang có dấu hiệu kiểm soát được, giới chức Trung Quốc tập trung vào các ca bệnh ngoại nhập. Số ca nhiễm thuộc diện này đã tăng lên đến 314 hôm 22/3, bao gồm 14 ca mới ở Thượng Hải và 13 ở Bắc Kinh.

Trung Quốc đã áp dụng các biện pháp kiểm dịch bao gồm việc cách ly người nhập cảnh Trung Quốc thời gian này.

Ở một số địa phương, cuộc sống bắt đầu trở lại bình thường. Hôm 20/3, tỉnh Chiết Giang ở phía đông, tỉnh lỵ Hàng Châu đã bắt đầu mở cửa các địa điểm công cộng, bao gồm thư viện, bảo tàng và sân vận động, theo South China Morning Post.

Người dân Hàng Châu cũng không còn bị kiểm tra thân nhiệt khi tham gia giao thông công cộng hay đến các địa điểm đông người như nhà hàng và tòa nhà văn phòng. Rạp chiếu phim và phòng gym cũng được mở cửa trở lại hôm 21/3, và người dân không còn bị bắt buộc đeo khẩu trang ở các khu vực công cộng.

Ở những tỉnh thành khác, trường học đang chuẩn bị mở cửa trở lại. Tại tỉnh Giang Tô, các trường cấp 2, cấp 3 sẽ mở trở lại vào ngày 30/3, trong khi nhà trẻ, trường tiểu học, trường dạy nghề từ 7/4, và trường đại học từ 13/4.

Tính đến ngày 20/3, ít nhất 12 tỉnh thành đã công bố sẽ mở cửa trường học trở lại trong thời gian từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, theo Nhân Dân Nhật báo.

Đến nay, dịch Covid-19 xuất hiện ở 192 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các quốc gia có số ca nhiễm tăng sau một ngày ở mức cao gồm Italy, Tây Ban Nha, Đức, Mỹ.

Tổng cộng,thế giới ghi nhận thêm 1.598 ca tử vong, phần lớn tại các nước châu Âu, đưa số người chết vì Covid-19 lên 14.611. Tổng số ca nhiễm là 336.075 ca và 97.636 người đã hồi phục.

trung quoc ghi nhan ca nhiem covid 19 noi dia dau tien trong 4 ngay Thủ tướng Đức phải cách ly do tiếp xúc với người nhiễm Covid-19

Thủ tướng Đức Angela Merkel đang phải tự cách ly ở nhà sau khi tiếp xúc với một bác sỹ vừa bị phát hiện dương tính với virus Sars-CoV2.

trung quoc ghi nhan ca nhiem covid 19 noi dia dau tien trong 4 ngay Olympic Tokyo 2020 có thể bị hoãn vì dịch COVID-19?

Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 được cho là đang chuẩn bị kế hoạch hoãn sự kiện này, trong bối cảnh dịch COVID-19 tiếp tục ...

trung quoc ghi nhan ca nhiem covid 19 noi dia dau tien trong 4 ngay Tin tức thế giới mới nhất hôm nay (23/3): Đức xem xét ban bố lệnh phong tỏa sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt

Tin tức thế giới hôm nay: Đức xem xét lệnh phong tỏa toàn quốc sau khi số ca nhiễm Covid-19 tăng vọt, hơn 30 cảnh ...

Ánh Dương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/trung-quoc-ghi-nhan-ca-nhiem-covid-19-noi-dia-dau-tien-trong-4-ngay-103147.html

In bài viết