Cà Mau: Từ 23/3, tạm dừng các hoạt động dịch vụ vui chơi, giải trí

13:12 | 22/03/2020

Từ ngày 23/3, các cơ sở dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh Cà Mau, bao gồm: quán bar, vũ trường, dịch vụ karaoke, dịch vụ massge, dịch vụ hát với nhau, điểm kinh doanh game online, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim sẽ phải tạm dừng hoạt động đến khi có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Động thái trên nhằm đối phó trước diễn biến mới của dịch bệnh COVID- 19 hết sức phức tạp.    
ca mau tu 233 tam dung cac hoat dong dich vu vui choi giai tri Cà Mau: Lập chốt, trạm kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh COVID-19
ca mau tu 233 tam dung cac hoat dong dich vu vui choi giai tri Bệnh nhân số 17 đã hai lần xét nghiệm âm tính Covid-19

Ngày 22/3, UBND tỉnh Cà Mau cho biết, đến thời điểm hiện tại tỉnh Cà Mau chưa phát hiện ca dương tính với COVID-19. Tuy nhiên, trước diễn biến mới hết sức phức tạp của dịch bệnh, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, tuyệt đối không lơ là chủ quan, mất cảnh giác, không để dịch lây lan thiếu kiểm soát, địa phương vừa chỉ đạo từ ngày 23/3, các cơ sở dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh bao gồm: quán bar, vũ trường, dịch vụ karaoke, dịch vụ massge, dịch vụ hát với nhau, điểm kinh doanh game online, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim tạm dừng hoạt động cho đến khi có văn bản chỉ đạo khác của Chủ tịch UBND tỉnh.

ca mau tu 233 tam dung cac hoat dong dich vu vui choi giai tri
Từ ngày 23/3, các cơ sở dịch vụ giải trí trên địa bàn tỉnh Cà Mau sẽ tạm dừng hoạt động đến khi có văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

Riêng tại các cơ sở phòng tập thể hình, phòng tập thể dục thẩm mỹ, phòng tập yoga, hoạt động thể dục, thể theo trong nhà và ngoài trời… người dân khi tham gia phải thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID- 19 theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động lễ hội, ngày truyền thống; hội thao, hội diễn văn hóa, văn nghệ sẽ phải giảm thiểu quy mô tổ chức, nếu thấy không cần thiết, không bức xúc có thể tạm dừng hoặc hoãn đến thời điểm phù hợp.

Tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu khách tham quan du lịch thực hiện việc đeo khẩu trang tại các nơi công cộng có tập trung đông người như: sân bay, trung tâm thương mại, bến xe, chợ, phương tiện giao thông công cộng….

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, hạn chế đến các nơi công cộng có tập trung đông người; thay đổi thói quen tăng cường giao dịch trực tuyến; sử dụng điện thoại để trao đổi công việc, ít giao tiếp trực tiếp để tránh lây nhiễm bệnh...

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu, ngành y tế phối hợp với chính quyền địa phương các cấp, tổ chức, đoàn thể, các cơ quan chức năng và nhân dân vào cuộc mạnh mẽ, nắm chặt địa bàn, đến từng khu dân cư, hộ gia đình để chủ động phát hiện các đối tượng đi, đến từ vùng dịch, nhất là tham gia các phương tiện công cộng có nguy cơ dễ lây nhiễm, kịp thời thông tin chính xác đến chính quyền cơ sở, ngành y tế để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đúng quy định.

ca mau tu 233 tam dung cac hoat dong dich vu vui choi giai tri Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Tiếp nước ngọt giúp ngư dân xã đảo Hòn Chuối vượt hạn, mặn

Nước ngọt và một số trang bị phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 4 cấp phát kịp thời ...

ca mau tu 233 tam dung cac hoat dong dich vu vui choi giai tri Cà Mau: Lập chốt, trạm kiểm soát nghiêm ngặt dịch bệnh COVID-19

Nhằm tăng cường công tác kiểm soát những người đến và về Cà Mau, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 để kịp thời ...

ca mau tu 233 tam dung cac hoat dong dich vu vui choi giai tri Cà Mau: Nguy cơ sụp lún trên 4.000m đê biển

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, đến thời điểm này tuyến đê biển Tây đoạn Đá Bạc - Kênh Mới đã sụt lún 240m và nguy cơ sụp ...

Hà Vy

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ca-mau-tu-233-tam-dung-cac-hoat-dong-dich-vu-vui-choi-giai-tri-103085.html

In bài viết