Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4: Tiếp nước ngọt giúp ngư dân xã đảo Hòn Chuối vượt hạn, mặn

07:20 | 22/03/2020

Nước ngọt và một số trang bị phòng, chống dịch COVID-19 vừa được Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 4 cấp phát kịp thời cho ngư dân đảo Hòn Chuối, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau).
bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man UNDP hỗ trợ 185.000 USD giúp Đồng bằng Sông Cửu Long ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn
bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man Sẽ trích ngân sách xử lý hạn hán, xâm nhập mặn tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Tiếp tục thực hiện chương trình Công tác dân vận “Cảnh Sát biển đồng hành với ngư dân”, ngày 21/3 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển 4 đã điều động Tàu CSB 6003 thuộc Hải đoàn 42 mang theo nước ngọt và một số trang bị phòng, chống dịch để hỗ trợ bà con ngư dân trên đảo Hòn Chuối nhằm đồng hành, giúp đỡ nhân dân các tỉnh Tây Nam Bộ vượt qua đợt hạn mặn và phòng, chống dịch COVID-19.

bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man

Các cán bộ chiến sỹ Tàu CSB 6003, Hải đoàn 42 cấp phát gạo và nước ngọt cho người dân trên đảo Hòn Chuối.

Theo đó, 140 m3 nước ngọt, 10 téc nước (loại 220 lít), 150 bình nước uống tinh khiết (loại 20 lít), 40 kg gạo, 200 khẩu trang y tế và 100 lọ nước rửa tay khô đã được các cán bộ, chiến sĩ Tàu CSB 6003 vận chuyển đến xã đảo Hòn Chuối và cấp phát kịp thời cho ngư dân trên đảo, góp phần giúp nhân dân trên đảo Hòn Chuối vượt qua thiên tai, dịch bệnh khắc nghiệt để tiếp tục bám đảo, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tây Nam của Tổ Quốc.

bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man

Các cán bộ chiến sỹ Tàu CSB 6003, Hải đoàn 42, BTL Vùng Cảnh Sát biển 4 phát khẩu trang y tế cho người dân trên đảo.

Được biết, Hòn Chuối là một trong những đảo tiền tiêu quan trọng phía Tây Nam của Tổ quốc. Đảo có địa hình rất phức tạp, độ dốc cao, điều kiện khí hậu rất khắc nghiệt. Trên đảo hiện có 50 hộ dân với khoảng 175 nhân khẩu đang sinh sống. Thời gian qua, thời tiết nắng nóng kéo dài đã làm nguồn nước ngọt trên đảo cạn kiệt, cán bộ, chiến sĩ và bà con nhân dân trên đảo lâm vào tình trạng thiếu nước ngọt trầm trọng.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh Sát biển 4 cho biết, trong thời gian tới đơn vị sẽ chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, khai thác xử lý nguồn nước sạch tại đơn vị, đồng thời phối hợp với địa phương các tỉnh Tây Nam Bộ để tiếp tục tổ chức cấp nước sạch cho nhân dân, nhất là ngư dân trên các đảo.

bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man UNDP hỗ trợ 185.000 USD giúp Đồng bằng Sông Cửu Long ứng phó hạn hán và xâm nhập mặn

Ngày 17/3 tại Hà Nội, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã ký kết thỏa thuận hỗ trợ Đồng bằng Sông Cửu Long 185.000 ...

bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man Sen vàng Berlin phát nước ngọt miễn phí cho bà con Đồng bằng sông Cửu Long bị hạn hán

Trước tình hình hạn hán và xâm nhập mặn đang diễn ra tại Đồng bằng sông Cửu Long, tổ chức Sen vàng Berlin đã huy ...

bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man Sẽ trích ngân sách xử lý hạn hán, xâm nhập mặn tại 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều ngày 8/3, tại tỉnh Bến Tre, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc làm việc với 5 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ...

bo tu lenh vung canh sat bien 4 tiep nuoc ngot giup ngu dan xa dao hon chuoi vuot han man Vì dịch COVID-19, hơn 80 quốc gia hạn chế nhập cảnh với công dân Hàn Quốc

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch virus corona chủng mới (COVID-19), đã có hơn 80 quốc gia áp đặt lệnh hạn chế ...

Hà Vy- Đăng Khôi

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bo-tu-lenh-vung-canh-sat-bien-4-tiep-nuoc-ngot-giup-ngu-dan-xa-dao-hon-chuoi-vuot-han-man-103038.html

In bài viết