Italia vượt xa kỷ lục của Trung Quốc về số người tử vong trong 1 ngày vì COVID-19

08:09 | 21/03/2020

Italia vẫn là "tâm bão" của dịch COVID-19 và thậm chí có thêm diễn biến xấu xảy ra, khi số người tử vong tiếp tục tăng cao.
italia vuot xa ky luc cua trung quoc ve so nguoi tu vong trong 1 ngay vi covid 19 Hai điều dưỡng mắc Covid-19: Cách ly 150 y bác sĩ tại Bệnh viện Bạch Mai
italia vuot xa ky luc cua trung quoc ve so nguoi tu vong trong 1 ngay vi covid 19 Dịch Covid-19 tại Việt Nam: Thêm 4 ca nhiễm, tổng 91 ca

italia vuot xa ky luc cua trung quoc ve so nguoi tu vong trong 1 ngay vi covid 19

Italia tiếp tục có diễn biến xấu về tình hình COVID-19. (Ảnh Reuters)

Theo DailyMail, tính đến hết ngày 20/3, hai nước Italia và Tây Ban Nha tiếp tục ghi nhận số ca tử vong tăng cao kỷ lục vì COVID-19.

Cụ thể, "xứ mì ống" đã có trên 47.000 ca nhiễm và trên 4.000 bệnh nhân tử vong, ghi nhận thêm 627 ca tử vong chỉ trong 1 ngày (vượt xa Trung Quốc thời điểm mới bùng phát dịch), còn "xứ bò tót", có 1.053 ca tử vong và trên 20.000 ca nhiễm, vượt qua Iran để trở thành nước chịu tổn thất vì dịch lớn thứ 3 trên thế giới.

Sự bùng phát khủng khiếp của đại dịch COVID-19 tại Italia đã cho thấy rõ so với mốc cách đây hơn 1 tháng, sau khi đất nước này phát hiện bệnh nhân đầu tiên ở vùng Lombardy và đến hiện tại, con số này đã cao gấp 22.000 lần.

Không chỉ có đội ngũ y bác sĩ quốc tế hay cảnh sát, thậm chí quân đội Italy cũng bắt đầu được triển khai tại các thành phố lớn như Milan để hỗ trợ các lực lượng khác trong việc siết chặt các quy định về cấm đi lại, khi ngày càng có nhiều phản ánh cho thấy rất nhiều người dân không tôn trọng các lệnh cấm ra khỏi nhà.

Theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam lúc 18 giờ ngày 20/3, thế giới ghi nhận 250.577 người mắc, 10.253 người tử vong do COVID-19, trong đó Trung Quốc: 80.930 người mắc, 3.247 người tử vong; 181 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 169.647 người mắc; 7.006 người tử vong.

Tại Việt Nam, tính đến hết ngày 20/3/2020 cả nước ghi nhận 91 trường hợp mắc, trong đó có 16/91 trường hợp đã điều trị khỏi và ra viện. Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn: 15.643 (số mẫu dương tính: 91, số mẫu âm tính: 15.550). 01 bệnh nhân (BN18) nhiễm bệnh (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

italia vuot xa ky luc cua trung quoc ve so nguoi tu vong trong 1 ngay vi covid 19 Từ ngày 21/3, toàn bộ người nhập cảnh vào Việt Nam buộc phải cách ly Covid-19

Bộ Giao thông vận tải vừa có công văn khẩn cấp về việc cách ly tập trung 14 ngày đối với toàn bộ khách nhập ...

italia vuot xa ky luc cua trung quoc ve so nguoi tu vong trong 1 ngay vi covid 19 GNI hỗ trợ hơn 100 triệu đồng cho 42 trường học trên địa bàn tỉnh Hòa Bình chống COVID-19

Ngày 19/03/2020, Dự án hỗ trợ phát triển cộng đồng thành phố Hòa Bình của GNI đã trao phần quà trị giá 124 triệu 630 ...

italia vuot xa ky luc cua trung quoc ve so nguoi tu vong trong 1 ngay vi covid 19 Quảng Ninh cách ly những trường hợp đến từ địa phương đã công bố dịch Covid-19

Tỉnh Quảng Ninh cũng thành lập 10 chốt kiểm soát người vào địa bàn tỉnh; kiểm tra, lập hồ sơ quản lý sức khỏe cho ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/italia-vuot-xa-ky-luc-cua-trung-quoc-ve-so-nguoi-tu-vong-trong-1-ngay-vi-covid-19-102981.html

In bài viết