Dịch Covid-19: Hà Nội yêu cầu quán bar, karaoke tạm đóng cửa hết tháng 3

14:57 | 13/03/2020

Trước tình hình dịch Covid-19, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đề nghị các quán bar, karaoke, trung tâm di tích nội ngoại thành phun khử khuẩn và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3.
dich covid 19 ha noi yeu cau quan bar karaoke tam dong cua het thang 3 Chặng đua F1 Australian bị hủy vì COVID-19, chặng Hà Nội "nín thở"
dich covid 19 ha noi yeu cau quan bar karaoke tam dong cua het thang 3 Hà Nội xác định lịch trình di chuyển của bệnh nhân 45 nhiễm Covid-19
dich covid 19 ha noi yeu cau quan bar karaoke tam dong cua het thang 3
Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội)

Ngày 13/3, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 đã chủ trì phiên họp thứ 20, cuộc họp được tổ chức trực tuyến đến cấp xã phường.

Tại cuộc họp, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung cho biết, Hà Nội đã ghi nhận trường hợp thứ 6 dương tính với Covid-19 là trường hợp nữ tiếp viên Hàng không, cư trú tại quận Long Biên. Cả 6 trường hợp dương tính với Covid-19 được xác định từ 2 chuyến bay từ Anh về Việt Nam, trong đó, có 3 ca trực tiếp và 3 ca lây nhiễm từ ca bệnh. Liên quan đến công tác dự báo, lãnh đạo Tp Hà Nội nhận định, Việt Nam và Hà Nội có nguy cơ cao lây nhiễm từ các ca bệnh (cả trường hợp đã dương tính và ủ bệnh) từ vùng dịch về và khách du lịch…

Đại diện quận Long Biên thông tin thêm, trên địa bàn quận có trường hợp N.T.D (30 tuổi, nữ), tiếp viên hàng không trên chuyến bay từ Anh về sân bay Nội Bài vào 5h30 sáng 9/3, địa chỉ khi phát hiện biểu hiện bệnh là ở 200 Nguyễn Sơn, quận Long Biên. Đêm 12/3, quận đã phối hợp với các đơn vị để kiểm soát các trường hợp liên quan đến trường hợp này. Đến nay, đã xác định 22 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó, có 5 trường hợp tại quận Long Biên; còn 13 trường hợp ở các quận khác và 1 trường hợp ở TP.HCM. Đã xác định được danh tính và địa chỉ liên lạc của 4 lái xe Grab. Quận đã tiếp tục rà soát với trường hợp tiếp xúc gần.

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cho biết, mục tiêu của Hà Nội là cả hệ thống chính trị vào cuộc, phấn đấu hạn chế đến mức thấp nhất người lây nhiễm; không để dịch bùng phát trên địa bàn thành phố. Chuẩn bị mọi cơ sở vật chất theo từng cấp độ kể cả những tình huống xấu nhất.

Người đứng đầu TP.Hà Nội cũng đề nghị các quán bar, karaoke, trung tâm di tích nội ngoại thành phun khử khuẩn và tạm thời đóng cửa đến hết tháng 3. Các quận trung tâm, nhất là Hoàn Kiếm phải hạn chế tụ tập đông người; người bán hàng đeo khẩu trang và nên giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc với khách hàng. Bên cạnh đó, căn cứ vào quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trên đề xuất của các Sở Giáo dục và Đào tạo, Lao động Thương binh và Xã hội, thành phố cho học sinh các cấp từ Mầm non đến THCS và các cơ sở dạy nghề nghỉ học đến hết tháng 3/2020. Riêng học sinh cấp PTTH nghỉ đến hết 22/3.

dich covid 19 ha noi yeu cau quan bar karaoke tam dong cua het thang 3 Hà Nội: Phòng COVID-19, có thể cách ly tổ dân phố, thôn, xóm, xã, phường

Để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Y tế, các quận, huyện, thị xã ...

dich covid 19 ha noi yeu cau quan bar karaoke tam dong cua het thang 3 Đề xuất không cho tàu du lịch Silver Spirit cập cảng TP.HCM

Ngày 12/3, Sở Y tế TP.HCM có tờ trình gửi Thường trực UBND TP đề xuất lãnh đạo TP có ý kiến với Cảng vụ ...

dich covid 19 ha noi yeu cau quan bar karaoke tam dong cua het thang 3 TP.HCM: Đề xuất đóng cửa quán bar, vũ trường để phòng dịch Covid-19

Tại hội nghị giao ban trực tuyến giữa Thành ủy, UBND TP.HCM với các quận ủy, huyện ủy chiều 12/3, Bí thư quận 1 Trần ...

Minh Tuệ

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-ha-noi-yeu-cau-quan-bar-karaoke-tam-dong-cua-het-thang-3-102233.html

In bài viết