Bệnh viện Xanh Pôn thông tin về bệnh nhân số 39 tới khám Covid-19

16:53 | 12/03/2020

Đêm 8/3, B.C.P (SN 1995, Cầu Giấy – Hà Nội) đã tự mình chạy xe máy tới Bệnh viện Xanh Pôn để khám sau khi phát hiện có các triệu chứng bất thường. Sau đó P. được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, ngày 12/3 bệnh nhân được xác định nhiễm Covid-19.    
benh vien xanh pon thong tin ve benh nhan so 39 toi kham covid 19 Nhật Bản: Chính phủ cấm, nhiều trường học vẫn mở cửa và nhận dạy học sinh
benh vien xanh pon thong tin ve benh nhan so 39 toi kham covid 19 C.Ronaldo có thể bị cách ly vì chụp ảnh chung với hậu vệ Juventus nhiễm COVID-19
benh vien xanh pon thong tin ve benh nhan so 39 toi kham covid 19
Khu vực gần nhà bệnh nhân số 39 được khử khuẩn ngay trong đêm 11/3. (Ảnh: G.Đ).

Bệnh viện Xanh Pôn vừa thông tin chi tiết về việc khám bệnh của bệnh nhân số 39 được xác định dương tính với Covid-19.

Cụ thể, ngày 4/3, bệnh nhân này là hướng dẫn viên du lịch, dẫn đoàn khách nước ngoài tới Ninh Bình. Trong đó có tiếp xúc với du khách người Anh (đã được xác định nhiễm SARS-CoV-2) trên chuyến bay VN0054 nhập cảnh vào Việt Nam ngày 2/3.

Sau khi nhận được thông tin về trường hợp du khách nước ngoài nhiễm Covid-19, B.C.P đã chủ động đến Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn khám vào đêm 8/3. Bệnh nhân đi vào thẳng khu tiếp đón người bệnh tại cổng số 4 (59 Trần Phú), hoàn toàn độc lập với bệnh viện.

Tại thời điểm tới khám, P. có các triệu chứng như: ho, sốt, khó thở và có đeo khẩu trang y tế. Các nhân viên y tế sử dụng khảu trang N95 khi giao tiếp với bệnh nhân. Sau khi hỏi tiền sử dịch tễ, các nhân viên đã không thực hiện đo nhiệt độ, kiểm tra mạch, huyết áp và ngay lập tức đưa bệnh nhân vào phòng cách ly.

Ngay sau đó nhân viên bệnh viện thực hiện rửa tay và vệ sinh bề mặt các khu vực bệnh nhân P. tiếp xúc trực tiếp theo quy định.

Bệnh nhân được làm thủ tục chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 theo đúng quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn và bảo hộ y tế. Sau khi vận chuyển người bệnh, toàn bộ người tham gia đã thực hiện khử khuẩn xe, thay đồ bảo hộ, vệ sinh sạch sẽ.

Đây là ca chuyển viện thứ 19 của Bệnh viện Xanh Pôn, trong đó 18 ca trước đều có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Được biết, từ ngày 4/2 lãnh đạo viện đã chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả để phòng chống dịch Covid-19 như bố trí cán bộ y tế trực 24/24h tại cổng ra vào, triển khai phân luồng để loại trừ bệnh nhân nghi ngờ nhiễm virus corona chủng mới được cách ly riêng, đảm bảo an toàn cho cán bộ nhân viên y tế, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám, điều trị tại bệnh viện.

benh vien xanh pon thong tin ve benh nhan so 39 toi kham covid 19 Nhật Bản: Chính phủ cấm, nhiều trường học vẫn mở cửa và nhận dạy học sinh

Nhiều thành phố tại Nhật Bản đã bất chấp lệnh cấm của chính phủ, mở cửa nhận học sinh trong khi diễn biến dịch Covid-19 ...

benh vien xanh pon thong tin ve benh nhan so 39 toi kham covid 19 Chị gái bệnh nhân số 17 nhiễm Covid-19: 'Chúng tôi đã ở Italy chưa đầy 48 giờ'

Nguyễn Nga – chị gái của bệnh nhân số 17 được xác định dương tính với Covid-19 vào ngày 2/3. Bốn ngày sau đó, bệnh ...

benh vien xanh pon thong tin ve benh nhan so 39 toi kham covid 19 TP Hồ Chí Minh: Tình hình sức khỏe bệnh nhân 32 nhiễm Covid-19

Sau hai ngày từ London (Anh) về điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP Hồ Chí Minh, bệnh nhân 32 nhiễm Covid-19 hiện ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/benh-vien-xanh-pon-thong-tin-ve-benh-nhan-so-39-toi-kham-covid-19-102135.html

In bài viết