Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ I sẽ tổ chức vào tháng 6/2020

14:38 | 10/03/2020

Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Phước sẽ triển khai nhiều hạng mục như: Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị, Trạm xá Hữu nghị quân dân y, trang trí khánh tiết tại các khu vực tổ chức chương trình giao lưu, đảm bảo giao thông thông suốt tuyến biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lễ đón và tiễn đoàn...
tinh binh phuoc se dau tu xay dung nha van hoa huu nghi viet nam campuchia Xây dựng Nhà Văn hóa truyền thống Hồ Chí Minh tại Mông Cổ
tinh binh phuoc se dau tu xay dung nha van hoa huu nghi viet nam campuchia Khởi công xây dựng Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thứ 22 ở tỉnh Kampong Speu
tinh binh phuoc se dau tu xay dung nha van hoa huu nghi viet nam campuchia
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến khảo sát khu vực dự kiến sẽ xây nhà văn hóa hữu nghị (Ảnh: Baobienphong)

Ngày 9/3, đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội biên phòng (BĐBP) làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ I.

Tham gia đoàn công tác có Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, Thiếu tướng Trần Đăng Thành; Phó Cục trưởng Cục Đối ngoại, Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Đại Hội; Phó Tư lệnh BĐBP, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương; Phó Tư lệnh Quân khu 7, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng; Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước, ông Trần Tuyết Minh.

Dự kiến, Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ I sẽ tổ chức vào cuối tháng 6-2020 nhân kỷ niệm 43 năm con đường cứu nước của Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Chương trình dự kiến sẽ có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam-Campuchia, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, đại diện các tỉnh thuộc địa bàn quân khu 7. Đây là sự kiện chính trị quan trọng mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân, kết nghĩa giữa hai bên biên giới, giúp cho nhân dân hai nước có thêm cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc, hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong sản xuất…

Trong khuôn khổ chương trình, dự kiến sẽ có các sự kiện nổi bật như: Tuần tra biên giới chung; Diễn tập chống dịch bệnh xuyên quốc gia; Chào cột mốc chủ quyền tại khu vực cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, Lộc Ninh; Khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị, Trạm xá Hữu nghị quân dân y; Trồng cây hữu nghị; Tọa đàm hữu nghị, giao lưu văn hóa văn nghệ... Các hoạt động chính chủ yếu diễn ra tại địa bàn huyện Lộc Ninh nơi 43 năm trước, ngày 21-6-1977, Thủ tướng Hun Sen và đồng đội đặt bước chân đầu tiên bắt đầu con đường cách mạng, cứu đất nước Campuchia khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot.

Để chuẩn bị cho chương trình giao lưu, Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Phước sẽ triển khai nhiều hạng mục như: Đầu tư xây dựng Nhà văn hóa hữu nghị, Trạm xá Hữu nghị quân dân y, trang trí khánh tiết tại các khu vực tổ chức chương trình giao lưu, đảm bảo giao thông thông suốt tuyến biên giới, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, lễ đón và tiễn đoàn...

Sau buổi khảo sát, đoàn công tác Bộ Quốc phòng và tỉnh Bình Phước đã họp bàn, thống nhất nội dung cho các hoạt động giao lưu. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ, phối hợp tích cực từ phía tỉnh Bình Phước trong công tác chuẩn bị cho chương trình giao lưu. Trung tướng Hoàng Xuân Chiến đã phân công nhiệm vụ cụ thể và yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP và Bộ Chỉ huy BĐBP Bình Phước phối hợp tốt với các ngành chức năng Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và chính quyền địa phương tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ để chương trình diễn ra thành công tốt đẹp.

tinh binh phuoc se dau tu xay dung nha van hoa huu nghi viet nam campuchia Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Đồng Nai sẽ diễn ra trong quý II năm 2020

Đây là thông tin được đưa ra tại Hội nghị ban chấp hành (mở rộng) lần thứ VII do Hội hữu nghị Việt Nam - ...

tinh binh phuoc se dau tu xay dung nha van hoa huu nghi viet nam campuchia 5 trọng tâm của Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia trong năm 2020

Kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Hội (1975- 2020 ); Tổ chức giao lưu giữa các địa phương của Việt Nam với lưu học sinh Campuchia; ...

tinh binh phuoc se dau tu xay dung nha van hoa huu nghi viet nam campuchia Việt Nam - Campuchia: “Ươm mầm hữu nghị”

Chey Vo Thy là một cựu sinh viên người Campuchia học tập tại Đại học Nông nghiệp 1, Hà Nội. Em được bà Nguyễn Thị ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/giao-luu-huu-nghi-quoc-phong-bien-gioi-viet-nam-campuchia-lan-thu-i-se-to-chuc-vao-thang-62020-101893.html

In bài viết