Vì dịch COVID-19, Nhật Bản có thể thiệt hại 7.800 tỷ USD nếu huỷ Olympic

06:45 | 08/03/2020

Trong trường hợp dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến xấu, Nhật Bản có thể buộc phải huỷ bỏ tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo. Nếu điều này xảy ra, GDP của Nhật Bản sẽ mất đi khoảng 7.800 tỷ USD.
vi dich covid 19 nhat ban co the phai huy olympic thiet hai 7800 ty usd Vì dịch COVID-19, Philippines sắp ban bố tình trạng khẩn cấp y tế quốc gia
vi dich covid 19 nhat ban co the phai huy olympic thiet hai 7800 ty usd Số ca nhiễm mới COVID-19 ở nhiều nước tăng đột biến, thế giới có hơn 100.000 người bệnh

Công ty chứng khoán SMBC Nikko Securities Inc. (Nhật Bản) ngày 6/3 công bố báo cáo dự báo về ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tới kinh tế đất nước.

Theo báo cáo này, nếu dịch COVID-19 tiếp tục kéo dài tới tháng 7/2020, Nhật Bản sẽ buộc phải huỷ bỏ kế hoạch tổ chức Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 - sự kiện sẽ thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng ở Nhật Bản tăng 670 tỷ yen (tương đương 6,4 tỷ USD).

Nếu Olympic Tokyo 2020 bị huỷ theo kịch bản này, tăng trưởng Tổng sản phẩm trong nước (GDP) của Nhật Bản sẽ mất đi 1,4% trong khi GDP thiệt hại khoảng 7.800 tỷ USD.

Trong trường hợp xấu nhất, doanh thu của các doanh nghiệp ở Nhật Bản trong năm 2020 sẽ sụt giảm tới 24,4% so với năm trước đó.

vi dich covid 19 nhat ban co the phai huy olympic thiet hai 7800 ty usd
Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 đứng trước nguy cơ bị hoãn, thậm chí huỷ bỏ vì dịch COVID-19 (Ảnh: Reuters)

Báo cáo của SMBC Nikko Securities Inc. cũng đưa ra một kịch bản khác, với giả định dịch COVID-19 sẽ kết thúc vào tháng 4 tới. Khi đó, Thế vận hội Tokyo vẫn được tổ chức như kế hoạch đã đề ra và hậu quả kinh tế từ dịch bệnh chỉ khiến tăng trưởng GDP giảm 0,9%.

Theo kịch bản dự kiến này, doanh thu của các doanh nghiệp Nhật Bản có thể giảm 14,9% do nhiều yếu tố như lượng du khách sụt giảm và tác động tiêu cực tới tiêu thụ trong nước.

Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 dự kiến diễn ra từ ngày 24/7 tới 9/8. Tại cuộc họp mới đây nhất hôm 3/3, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã bày tỏ tin tưởng rằng Olympic năm nay vẫn sẽ được tổ chức theo kế hoạch đã định.

Trong khi đó, bất chấp lo ngại về dịch COVID-19, Uỷ ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 của nước chủ nhà Nhật Bản ngày 6/3 cũng thông báo đã hoàn tất công tác xây dựng tất cả các địa điểm mới phục vụ Thế vận hội.

vi dich covid 19 nhat ban co the phai huy olympic thiet hai 7800 ty usd Bất chấp dịch COVID-19, Nhật Bản đã hoàn tất các địa điểm phục vụ Olympic

Bất chấp lo ngại về dịch COVID-19, nước chủ nhà Nhật Bản ngày 6/3 thông báo đã hoàn tất công tác xây dựng tất cả ...

vi dich covid 19 nhat ban co the phai huy olympic thiet hai 7800 ty usd Đan Mạch: Ôm cựu tuyển thủ mắc COVID-19, hơn 10 cầu thủ bị cách ly

Hàng loạt thành viên thuộc 2 CLB Brondby và Lyngby (Đan Mạch) đều đã phải tự cách ly sau khi họ tham dự trận đấu ...

vi dich covid 19 nhat ban co the phai huy olympic thiet hai 7800 ty usd AFC và FIFA chính thức hoãn lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 vì Covid-19

Các thông tin chi tiết về lịch thi đấu sẽ được cập nhật trong thời gian tới đây sau khi AFC thống nhất ý kiến ...

Nam Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/vi-dich-covid-19-nhat-ban-co-the-thiet-hai-7800-ty-usd-neu-huy-olympic-101692.html

In bài viết