Bất chấp dịch COVID-19, Nhật Bản đã hoàn tất các địa điểm phục vụ Olympic

19:04 | 06/03/2020

Bất chấp lo ngại về dịch COVID-19, nước chủ nhà Nhật Bản ngày 6/3 thông báo đã hoàn tất công tác xây dựng tất cả các địa điểm mới phục vụ Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.
bat chap dich covid 19 nhat ban da hoan tat cac dia diem phuc vu olympic HLV Mai Đức Chung: Tuyển nữ Việt Nam đã có cách đối phó Australia
bat chap dich covid 19 nhat ban da hoan tat cac dia diem phuc vu olympic Hoàng Thị Loan lọt top 10 nữ cầu thủ đẹp nhất châu Á

Ngày 6/3, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 thông báo công tác xây dựng tất cả các địa điểm mới phục vụ Olympic Tokyo 2020 đều đã hoàn tất, trong khi hoạt động chuẩn bị cho sự kiện này vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Thông cáo báo chí của Ban Tổ chức nêu rõ địa điểm cuối cùng được hoàn tất là Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo, có tổng kinh phí 523 triệu USD. Công trình 4 tầng này có sức chứa 15.000 chỗ và sẽ là nơi diễn ra các cuộc tranh tài ở môn bơi và bơi nghệ thuật.

Điểm đặc biệt của bể bơi chính trong công trình này là một bức tường có thể di chuyển được, cho phép chuyển đổi bể bơi từ 50m thành 2 bể bơi có chiều dài 25m. Ngoài ra, độ sâu của bể bơi cũng có thể điều chỉnh được.

bat chap dich covid 19 nhat ban da hoan tat cac dia diem phuc vu olympic
Vòng tròn Olympic tại công viên nước Odaiba, Tokyo (Ảnh: Reuters)

Trong số các địa điểm tranh tài phục vụ Olympic năm nay, còn có SVĐ Olympic chính do kiến trúc sư nổi tiếng người Nhật Bản Kengo Kuma thiết kế. Công trình này nổi bật với vật liệu bằng gỗ, được xây dựng theo các phương pháp truyền thống và có khả năng chống chịu nắng nóng gay gắt của mùa hè.

Tuyên bố của Ban tổ chức Olympic được đưa ra giữa lúc có nhiều lo ngại về dịch COVID-19 lây lan nhanh ở Nhật Bản. Uỷ ban Olympic Quốc tế (IOC) khẳng định sẽ không tính tới khả năng huỷ hoặc hoãn Thế vận hội sắp tới do dịch COVID-19.

Theo kế hoạch, Olympic Tokyo 2020 sẽ diễn ra trong các ngày 24/7-9/8. Trước tình hình dịch COVID-19 hiện nay, trong lễ chuyển giao ngọn đuộc Olympic vào ngày 19/3 tới tại Hy Lạp, sẽ không có sự tham gia của 140 em nhỏ.

Hiện, nhiều giải thi đấu thể thao ở Nhật Bản, từ đấu sumo cho tới bóng đá, đều đã bị huỷ hoặc phải chuyển sang thi đấu trong nhà. Tính đến nay, Nhật Bản đã ghi nhận tổng cộng 364 ca nhiễm bệnh (chưa kể khoảng 700 trường hợp trên du thuyền Diamond Princess), trong đó có 6 trường hợp tử vong.

bat chap dich covid 19 nhat ban da hoan tat cac dia diem phuc vu olympic Công dân Việt Nam nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc được điều trị miễn phí, đã ra viện

Theo thông tin từ Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh-wan, công dân Việt Nam tại Hàn Quốc bị nhiễm Covid-19 đã được ...

bat chap dich covid 19 nhat ban da hoan tat cac dia diem phuc vu olympic AFC và FIFA chính thức hoãn lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 vì Covid-19

Các thông tin chi tiết về lịch thi đấu sẽ được cập nhật trong thời gian tới đây sau khi AFC thống nhất ý kiến ...

bat chap dich covid 19 nhat ban da hoan tat cac dia diem phuc vu olympic Dịch Covid-19: Mỹ từ chối nhập cảnh đối với 241 người

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã từ chối nhập cảnh đối với 241 người, trong đó 14 người ở sân bay và 227 người ...

Ngọc Linh

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/bat-chap-dich-covid-19-nhat-ban-da-hoan-tat-cac-dia-diem-phuc-vu-olympic-101597.html

In bài viết