Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt tại Ba Lan ra bốn khuyến nghị phòng chống COVID-19

06:23 | 08/03/2020

Trước tình hình dịch COVID-19 đã xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan đã kịp thời gửi bốn khuyến cáo giúp người dân phòng chống dịch.
ban ho tro cong dong nguoi viet tai ba lan ra bon khuyen nghi phong chong covid 19 Cộng đồng người Việt tại Séc nêu cao tinh thần phòng chống SARS-CoV-2
ban ho tro cong dong nguoi viet tai ba lan ra bon khuyen nghi phong chong covid 19 Nhóm Phụ nữ Cộng đồng ASEAN tích cực hỗ trợ công tác bình đẳng giới
ban ho tro cong dong nguoi viet tai ba lan ra bon khuyen nghi phong chong covid 19
COVID-19 đang là vấn đề chung của toàn cầu (Ảnh: Queviet)

Đại diện Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống Dịch COVID-19, Trưởng ban Trần Anh Tuấn đã gửi bản thông báo số 5 tới cộng đồng.

Diễn biến Dịch Covid-19 tại khu vực châu Âu càng ngày càng nguy cấp với các điểm nóng cận kề cửa ngõ Ba Lan. Theo số liệu thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, đến 15 giờ ngày 5/3/2020, toàn thế giới có 96786 ca nhiễm vius corona, với 3303 người chết.

Châu Âu đã chính thức bùng phát dịch COVID-19 với tốc độ các ca nhiễm mới dẫn đầu toàn cầu. Trong đó Italy có 3089 ca nhiễm (thứ 4 thế giới) và 107 người chết (thứ 2), Đức có 444 ca nhiễm (thứ 6), Pháp có 288 ca nhiễm (thứ 8) và Tây Ban Nha có 248 ca nhiễm (thứ 9).

Ngày 4/3/2020, Bộ trưởng Y tế Ba Lan đã chính thức xác nhận ca nhiễm virus corona đầu tiên của Ba Lan. Bệnh nhân là nam giới 60 tuổi sống ở thành phố Zielona Góra cạnh biên giới với Đức. Người đàn ông này đã sang Đức, nhiễm bệnh tại đó rồi trở về Ba Lan.

Trước tình hình dịch COVID-19 đã xâm nhập lãnh thổ Ba Lan, Ban Hỗ trợ Cộng đồng người Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch viêm phổi cấp chủng virus corona mới Covid-19 khuyến cáo:

Một là, người dân trong Cộng đồng không đến giao dịch hàng hoá, du lịch, nghỉ dưỡng, thăm thân, dự họp... ở các nước là trọng điểm vùng dịch có trên 200 ca nhiễm bệnh COVID-19, tại châu Âu như Italy, Đức, Pháp, Tây Ban Nha và tại châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran.

Hai là, không tổ chức hội nghị, họp mặt, xúc tiến thương mại, tour du lịch..., nhất là không mời người thân, quen, đại biểu dự họp từ các nước là trọng điểm vùng dịch kể trên đến Ba Lan trong thời gian này.

Ba là, không đeo khẩu trang khi không thật cần thiết, trừ trường hợp nhiễm bệnh hay nghi nhiễm bệnh, hoặc phải tiếp xúc với người bệnh, hay người nghi nhiễm bệnh.

Bốn là, những người có các triệu chứng sức khỏe bất thường như sốt, viêm họng, ho khan… không tự ý đến bệnh viện hay các trung tâm y tế để khám, chữa bệnh mà gọi đến số điện thoại 800 190 590 (nếu biết tiếng Ba Lan), hoặc số máy thường trực của Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, hoặc số máy của người phụ trách cộng đồng: 22 651 6098/ext 11 hay 532 292 718 hoạc điện thoại của các thành viên trong Ban hổ trợ phòng chống dịch COVID-19 để nhờ trợ giúp.

ban ho tro cong dong nguoi viet tai ba lan ra bon khuyen nghi phong chong covid 19 KOICA hỗ trợ Việt Nam rà phá 3.000 ha bom mìn tại Quảng Bình và Bình Định năm 2020

KOICA và UNDP phối hợp tổ chức dự án “Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh” tài trợ ...

ban ho tro cong dong nguoi viet tai ba lan ra bon khuyen nghi phong chong covid 19 Phòng dịch Covid-19: Việt Nam khuyến cáo công dân hạn chế đi lại, không rời Hàn Quốc

Để ngăn Covid-19 lây lan, Cục Lãnh sự khuyến cáo người Việt ở Hàn Quốc hạn chế đi lại và không rời khỏi nước này ...

ban ho tro cong dong nguoi viet tai ba lan ra bon khuyen nghi phong chong covid 19 Người Việt tại Czech hỗ trợ Vĩnh Phúc đối phó với bệnh dịch COVID-19

Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Cộng hoà Czech đã kêu gọi hỗ trợ và gửi về nước 28 thùng hàng gồm vật dụng y tế ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ban-ho-tro-cong-dong-nguoi-viet-tai-ba-lan-ra-bon-khuyen-nghi-phong-chong-covid-19-101588.html

In bài viết