Đề nghị tạm dừng miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

18:47 | 05/03/2020

Thủ tướng đồng ý các kiến nghị cụ thể của Ban Chỉ đạo về việc dừng hiệu lực của giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
de nghi tam dung mien thi thuc doi voi nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai Hàng nghìn người mắc kẹt ở tàu Grand Princess ngoài khơi California vì Covid-19
de nghi tam dung mien thi thuc doi voi nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai Bé gái bụ bẫm chào đời trong khu cách ly Covid-19 ở Hà Nội

de nghi tam dung mien thi thuc doi voi nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo tại cuộc họp Thường trực Chính phủ chiều 5/3, về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. (Ảnh VGP)

Theo VOV News, hôm nay 5/3, tại phiên họp Thường trực Chính phủ về phòng chống Covid-19, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ sự vui mừng vì Việt Nam đã sản xuất được bộ test kit xét nghiệm virus Corona (Covid-19) mới, đồng thời tiếp tục quán triệt tinh thần không chủ quan với dịch bệnh.

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra cũng đã cho biết tại cuộc họp, rằng tình hình diễn biến dịch bệnh đã lan rộng với 82 quốc gia và vùng lãnh thổ, do đó Việt Nam không nền chủ quan với những thành công bước đầu.

Ban Chỉ đạo đề nghị tạm dừng miễn thị thực đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài song song với dừng miễn thị thực đối với quốc gia đó, đồng thời đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động bố trí một số cơ sở cách ly để sẵn sàng thu dung, ngoài các cơ sở cách ly do quân đội đã bố trí.

Cũng theo báo điện tử Chính phủ, Thủ tướng đồng ý các kiến nghị cụ thể của Ban Chỉ đạo về việc dừng hiệu lực của giấy miễn thị thực cấp cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài song song với dừng miễn thị thực đơn phương đối với quốc gia đó.

Ngoài ra, công dân thuộc tỉnh, thành phố nào thì được theo dõi, cách ly tại đó theo nguyên tắc: Khi nhập cảnh vào Việt Nam được đưa vào khu cách ly tập trung ban đầu; tại đây được khám sàng lọc, những trường hợp không có biểu hiện sốt, ho, khó thở và không đến hoặc đi qua vùng dịch thì được chuyển về địa phương để theo dõi, cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Thủ tướng giao Bộ Y tế mua thêm 20 triệu chiếc khẩu trang dự trữ (cộng với 10 triệu ban đầu là 30 triệu chiếc) và một số khẩu trang N95, trang phục chống dịch.

de nghi tam dung mien thi thuc doi voi nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai Đã xác định được 6 người đi cùng hành khách Nhật nhiễm Covid-19

Sáng nay, 5/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã xác định được 6 người đi cùng chuyến bay với hành ...

de nghi tam dung mien thi thuc doi voi nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai Trung Quốc: Bệnh nhân bất ngờ tử vong sau 5 ngày khỏi bệnh COVID-19

Một người đàn ông ở Trung Quốc vừa tử vong vì suy hô hấp, chỉ sau 5 ngày được chữa khỏi COVID-19 và được xuất ...

de nghi tam dung mien thi thuc doi voi nguoi viet nam dinh cu o nuoc ngoai Hàn Quốc: Toàn bộ tỉnh Gyeongsan vào diện “chăm sóc đặc biệt” vì Covid-19

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun ngày 5/3 đã quyết định đưa toàn bộ tỉnh Gyeongsan vào danh sách “chăm sóc đặc biệt” do chịu ...

Hoàng Nam

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/de-nghi-tam-dung-mien-thi-thuc-doi-voi-nguoi-viet-nam-dinh-cu-o-nuoc-ngoai-101510.html

In bài viết