Hà Nội: Nhiều trường lấy ý kiến phụ huynh về việc cho con tiếp tục nghỉ học

10:30 | 28/02/2020

Các trường học tại Hà Nội hiện đang tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh về việc có nên cho con quay lại trường học từ ngày 2/3 hay không. Trong đó, nhà trường đưa ra 2 hoặc 3 phương án gồm: Tiếp tục nghỉ; Đi học.
ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc Dịch Covid-19: Bộ GD&ĐT đề nghị học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm 1-2 tuần
ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc Dịch Covid-19: Các trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết ngày 8/3
ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc
Nhiều trường tổ chức bình chọn lấy ý kiến phụ huynh trực tuyến về việc cho con nghỉ học tiếp hay sẽ đi học vào ngày 2/3. Đa số phụ huynh chọn phương án tiếp tục nghỉ.

Ngày 27/2, một số địa phương thông báo học sinh quay lại trường học từ ngày 2/3.

Cụ thể, chiều ngày 27/2, UBND tỉnh Ninh Thuận đã có công văn đồng ý cho học sinh, sinh, viên, trẻ mầm non quay lại trường học từ 2/3. Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh này cũng đã ký quyết định sửa đổi, bổ sung khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo kế hoạch điều chỉnh của Bộ GD&ĐT.

Tại Hà Nội, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 họp chiều nay, Chủ tịch UBND TP mới quyết định việc học sinh có quay lại trường học từ ngày 2/3 hay không. Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến 31 điểm cầu do Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội ông Chử Xuân Dũng quán triệt tinh thần, yêu cầu các nhà trường khử trùng, vệ sinh sạch sẽ, chuẩn bị máy đo nhiệt độ cũng như các phương án sẵn sàng cho học sinh quay lại trường học từ 2/3.

Ông Dũng cũng khẳng định: “Nếu không có gì thay đổi, học sinh sẽ quay lại trường học từ ngày 2/3”. Các trường học tại Hà Nội hiện đang tổ chức lấy ý kiến cha mẹ học sinh về việc có nên cho con quay lại trường học từ ngày 2/3 hay không. Trong đó, nhà trường đưa ra 2 hoặc 3 phương án gồm: Tiếp tục nghỉ; Đi học hoặc có thêm phương án khác.

ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc
Vẫn chưa chốt việc học sinh tiếp tục đi học hay được nghỉ vì dịch Covid-19 (Ảnh: Kinh tế môi trường)

Chiều ngày 27/2, Bộ trưởng Bộ GD&ĐTPhùng Xuân Nhạ ký văn bản gửi UBND các tỉnh, TP trực thuộc T.Ư về việc cho học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch, bệnh Covid-19.

ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc

Bộ GD&ĐT tiếp tục bám sát tình hình diễn biến và kiểm soát dịch bệnh để hướng dẫn kịp thời các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2019 - 2020.Trước đó, Bộ GD-ĐT đã có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Cụ thể, năm học dự kiến kết thúc trước ngày 30/6, hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8 và kỳ thi THPT quốc gia năm nay sẽ diễn ra từ ngày 23/7 đến 26/7.

ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc Dịch Covid-19: Bộ GD&ĐT đề nghị học sinh mầm non, tiểu học, THCS nghỉ thêm 1-2 tuần

Tối 27/2, Bộ GD&ĐT có văn bản kiến nghị các địa phương về thời gian trở lại trường của học sinh sau thời gian nghỉ ...

ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc Dịch Covid-19: Các trường đại học tiếp tục cho sinh viên nghỉ hết ngày 8/3

Một số trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đã quyết định tiếp tục để sinh viên nghỉ học đến hết ngày 8/3 để ...

ha noi nhieu truong lay y kien phu huynh ve viec cho con tiep tuc nghi hoc Vì dịch Covid-19, Bộ Giáo dục lùi thời gian thi THPT quốc gia 2020

Dự kiến, kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ được tổ chức từ 23-26/7, muộn 1 tháng so với thời gian tổ chức kỳ thi ...

Dương Kha

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/ha-noi-nhieu-truong-lay-y-kien-phu-huynh-ve-viec-cho-con-tiep-tuc-nghi-hoc-100868.html

In bài viết