Dịch COVID-19 ở Italy: Đã có 650 ca nhiễm bệnh, 17 người tử vong

09:31 | 28/02/2020

Số ca nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19) ở Italy tiếp tục tăng và chạm mốc 650 người. Trong đó, có 17 trường hợp tử vong. Quốc gia này hiện vẫn là ổ dịch lớn nhất châu Âu.
dich covid 19 o italy da co 650 ca nhiem benh 17 nguoi tu vong Lo ngại COVID-19, 43 nước cấm nhập cảnh, hạn chế đi lại với người đến từ Hàn Quốc
dich covid 19 o italy da co 650 ca nhiem benh 17 nguoi tu vong Italy: Trợ lý nhiễm COVID-19, Thống đốc vùng Lombardy tự cách ly

Bất chấp những nỗ lực đối phó dịch bệnh, chỉ trong ngày 27/2, đã có thêm 200 ca dương tính với COVID-19 được ghi nhận ở Italy. Hiện, tổng cộng có 650 trường hợp nhiễm bệnh và 17 người tử vong trên cả nước.

Phát biểu họp báo mới đây, Bộ trưởng Ngoại giao Italy, ông Luigi Di Maio vẫn khẳng định: "Chỉ có 0,1% khu vực trên cả nước có liên quan đến dịch bệnh", đồng thời kêu gọi thông tin chính xác về tình hình dịch COVID-19 ở Italy.

Các quan chức y tế Italy cho biết dù số ca nhiễm tăng lên, song có 45 trường hợp phải nhập viện nay đã hồi phục hoàn toàn.

Với 650 ca nhiễm và 17 trường hợp tử vong, Italy là ổ dịch lớn nhất châu Âu lúc này. Theo hãng tin Reuters, nhiều quốc gia châu Âu khác cũng đang đứng trước nguy cơ bùng phát dịch COVID-19: Đức có 27 ca nhiễm, Pháp có 18 ca và Tây Ban Nha có 15 ca.

dich covid 19 o italy da co 650 ca nhiem benh 17 nguoi tu vong
Du khách đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19 tại thành phố Venice, Italy (Ảnh: Reuters)

Theo giới phân tích, dịch COVID-19 có thể đẩy nền kinh tế mong manh của Italy vào cuộc suy thoái thứ 4 sau 12 năm. Nhiều doanh nghiệp ở miền Bắc đất nước và các khách sạn rơi vào khủng hoảng.

Viện nghiên cứu Prometeia có trụ sở tại Bologna (Italy) hôm 27/2 dự báo tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Italy sẽ giảm liên tiếp từ quý 1 đến quý 2 và giảm 0,3% trong năm 2020.

Dù đa số các trường hợp mắc bệnh, tử vong đều tập trung ở vùng Lombardy và Veneto, song giới chức địa phương đã cấm hoạt động công cộng trên khắp các khu vực, đóng cửa các trường học, rạp phim, nhà hát và bảo tàng.

Trong 2 ngày qua, danh sách các nước có người nhiễm COVID-19 liên quan đến Italy liên tục tăng. Hôm qua (27/2), Israel cho biết đã cấm nhập cảnh những người không phải công dân Israel từng đến Italy trong 2 tuần gần đây.

dich covid 19 o italy da co 650 ca nhiem benh 17 nguoi tu vong WHO: Đại dịch COVID-19 đang ở "thời điểm quyết định"

Ngày 27/2, phát biểu trước báo giới ở Geneva (Thụy Sĩ), Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định dịch viêm ...

dich covid 19 o italy da co 650 ca nhiem benh 17 nguoi tu vong Thả tù nhân nhiễm COVID-19, nhà tù ở Vũ Hán bị điều tra

Trung Quốc vừa cử đội điều tra tới thành phố Vũ Hán, tâm dịch COVID-19 ở nước này, để làm rõ việc một tù nhân ...

dich covid 19 o italy da co 650 ca nhiem benh 17 nguoi tu vong Nhật Bản: Xuất hiện ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên sau 14 ngày xuất viện

Ca tái nhiễm COVID-19 đầu tiên ở Nhật Bản vừa được giới chức thành phố Osaka xác nhận. Bệnh nhân là một nữ hướng dẫn ...

Trọng Huyền

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-o-italy-da-co-650-ca-nhiem-benh-17-nguoi-tu-vong-100855.html

In bài viết