Doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan đưa ra 6 quyết định để phòng chống dịch Covid-19

17:21 | 27/02/2020

Mới đây, tại nhà hàng Daystar, Raszyn, Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan đã tổ chức hội thảo bàn về các biện pháp cấp bách nhằm hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan phòng chống dịch Covid-19.
doanh nhan viet nam tai ba lan tich cuc xu ly khung hoang do covid 19 Tinh thần tương ái của doanh nghiệp Việt được phát huy, lan tỏa giữa đại dịch COVID-19
doanh nhan viet nam tai ba lan tich cuc xu ly khung hoang do covid 19 Hội người Việt Nam tại Ba Lan tổ chức trao quà đợt 2 hỗ trợ tỉnh Vĩnh Phúc khắc phục COVID-19
doanh nhan viet nam tai ba lan tich cuc xu ly khung hoang do covid 19
Đại diện các hội đoàn và doanh nghiệp người Việt tại Ba Lan chụp ảnh lưu niệm tại Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan.

Tới dự có Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan, ông Nguyễn Thanh Hải; Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Ba Lan, ông Trần Anh Tuấn; Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan, ông Hoàng Xuân Bình; Chủ tịch Hiệp hội Wólka Centre, ông Trần Trọng Hùng; Tổng biên tập báo Quê Việt, ông Lê Xuân Lâm cùng nhiều doanh nhân và hội viên Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan.

Các đại biểu tham dự hội thảo đã đưa ra nhiều ý kiến, nêu bật tính nhạy cảm của các loại hình kinh doanh như buôn bán quần áo, dày dép, thực phẩm, ẩm thực, dịch vụ… của cộng đồng liên quan chặt chẽ với diễn biến của Covid-19. Đồng thời phân tích tác động tiêu cực trực tiếp từ thái độ đối xử của khách hàng, cũng như biện pháp của chính quyền đối phó với sự bùng phát Dịch Covid-19 tại Ba Lan, đặc biệt là tại vùng Wólka Kosowska.

Những người tham dự hội thảo kêu gọi mọi doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan đề cao ý thức cá nhân và ý thức cộng đồng trong việc phòng chống dịch, nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Tổng kết các ý kiến phát biểu tại hội thảo, lãnh đạo Hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan và lãnh đạo Hiệp hội các Trung tâm Thương mại vùng Wólka Kosowska (Wólka Centre) đã ra 6 quyết định:

Một là, khuyến cáo các doanh nhân Việt Nam tại Ba Lan kinh doanh hàng Italy trong thời gian này cho tới khi hết dịch, không đi Italy giao dịch đặt hàng, mua hàng.

Hai là, khuyến cáo người Việt Nam trở về Ba Lan từ các nước chịu ảnh hưởng bởi Dịch Covid-19 như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Thái Lan, Hongkong, Singapore, Iran, Italy… phải tự cách ly tại gia ít nhất 14 ngày.

Ba là, doanh nhân kinh doanh trong các Trung tâm Thương mại vùng Wólka Kosowska không thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo trên sẽ bị phạt nặng về kinh tế (tiền) và hành chính (cắt điện, đóng quầy).

Bốn là, khuyến cáo mọi người Việt Nam nếu có biểu hiện ho, hắt hơi, sổ mũi, sốt… phải gọi tới các số điện thoại y tế khẩn cấp của Ba Lan để đề nghị hỗ trợ khám và chữa bệnh.

Năm là, thành lập đoàn công tác vận động trực tiếp các doanh nhân kinh doanh hàng Italy thực hiện khuyến cáo không đi Italy giao dịch đặt hàng, mua hàng.

Sáu là, thành lập Quỹ ứng phó tình trạng khẩn cấp phòng chống Covid-19.

doanh nhan viet nam tai ba lan tich cuc xu ly khung hoang do covid 19 Doanh nghiệp Hàn Quốc mở chiến dịch giải cứu nông sản Việt Nam

Trong bối cảnh dịch bệnh do virus Covid-19 diễn biến phức tạp, các kiều bào Hàn Quốc, các doanh nghiệp cũng như các cơ quan đại ...

doanh nhan viet nam tai ba lan tich cuc xu ly khung hoang do covid 19 Hội người Việt Nam tại Ba Lan đến thăm và chúc Tết nghệ sĩ Thu Lộc và nhà văn, dịch giả Nguyễn Văn Thái

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc, mới đây, đại diện Hội người Việt Nam tại Ba Lan, Hội phụ nữ Việt Nam tại Ba ...

doanh nhan viet nam tai ba lan tich cuc xu ly khung hoang do covid 19 Doanh nghiệp Việt muốn phục hồi ẩm thực "bán theo cân" của Séc

Dang Investment Group (DIG), tập đoàn có tuổi đời hơn 20 năm được sở hữu bởi người Việt đang có kế hoạch phục hồi lại ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/doanh-nhan-viet-nam-tai-ba-lan-dua-ra-6-quyet-dinh-de-phong-chong-dich-covid-19-100779.html

In bài viết