Dịch Covid-19: Chính thức áp dụng tờ khai y tế với hành khách đến từ Hàn Quốc

10:18 | 24/02/2020

Sau Trung Quốc, các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam sẽ chính thức phải thực hiện tờ khai y tế tại tất cả các cửa khẩu để phòng tránh lây lan dịch Covid-19.    
dich covid 19 chinh thuc ap dung to khai y te voi hanh khach den tu han quoc Hệ miễn dịch của người nhiễm Covid-19 là nguyên nhân khiến các bệnh nhân khỏi bệnh
dich covid 19 chinh thuc ap dung to khai y te voi hanh khach den tu han quoc Hàn Quốc: Thêm 161 ca nhiễm COVID-19, 7 trường hợp tử vong
dich covid 19 chinh thuc ap dung to khai y te voi hanh khach den tu han quoc
Khu cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế. (Ảnh: Báo Thừa Thiên Huế).

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch hội chứng hô hấp cấp tính nặng do Covid-19 sáng 24/2, Bộ Y tế đã cho biết đã tiến hành áp dụng tờ khai y tế đối với các hành khách nhập cảnh từ Hàn Quốc.

Thời gian áp dụng bắt đầu từ 15h chiều 23/2 tại tất cả các cửa khẩu.

Đối với những trường hợp có sốt, ho, khó thở... sẽ được cách ly theo quy định.

Trước đó, sáng ngày 23/2 Bộ Y tế đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành liên quan như Giao thông, Công an, Ngoại giao, Bộ Văn hoá Thể thao – Du lịch và Bộ Quốc phòng cùng các đơn vị liên quan khác để phân tích tình hình dịch bệnh tại Hàn Quốc và đề xuất những biện pháp kiểm soát dịch bệnh lây lan qua khách nhập cảnh đến từ Hàn Quốc.

Cũng trong chiều cùng ngày, Đà Nẵng đã thực hiện cách ly 1 nam thanh niên Việt Nam đến từ Hàn Quốc do có dấu hiệu ho, sốt nghi nhiễm Covid-19.

Lực lượng chức năng đã đưa hành khách này đến Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để cách ly, theo dõi.

Theo báo cáo Sở Y tế thành phố Đà Nẵng, tính đến ngày 23/2, Đà Nẵng đang cách ly 2 trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đà Nẵng giám sát 49 chuyến bay với 3.708 người nhập cảnh, có 335 người phải khai báo y tế.

Ngày 23/2, Thừa Thiên Huế cũng đang cách ly trường hợp một bà cụ từ Mỹ về Việt Nam và quá cảnh tại sân bay Incheon (Hàn Quốc) vào ngày 16/2. Cách đây 2 ngày, do có triệu chứng ho sốt, để đảm bảo an toàn, ngành y tế và chính quyền địa phương đã tiến hành cách ly cụ bà tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đóng tại huyện Phong Điền.

Tính đến sáng 24/2, Hàn Quốc đã có tổng số 763 ca nhiễm hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS-CoV-2), 7 người tử vong. Trong đó, tính từ chiều 23 đến sáng 24/2 đã có thêm 161 ca nhiễm bệnh. Chính phủ nước này phải nâng mức cảnh báo lên cấp độ cao nhất. Hầu hết ca nhiễm tập trung tại thành phố Daegu lớn thứ tư đất nước và tỉnh Gyeongsang Bắc lân cận.

Như vậy, số ca nhiễm Covid-19 tại Hàn Quốc đã cao thứ hai trên thế giới, chỉ sau tâm dịch Trung Quốc.

dich covid 19 chinh thuc ap dung to khai y te voi hanh khach den tu han quoc Nghi nhiễm Covid-19, Đại sứ Israel tại Trung Quốc bị cách ly

Ông Zvi Heifetz - Đại sứ Israel tại Trung Quốc đang nằm trong danh sách phải cách ly vì ngồi cùng chuyến bay với đoàn ...

dich covid 19 chinh thuc ap dung to khai y te voi hanh khach den tu han quoc Hàng loạt quốc gia đóng cửa biên giới, ngừng bay tới Iran vì Covid-19

Diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh hô hấp cấp tính nặng do Covid-19 tại quốc gia hồi giáo này đã khiến hàng ...

dich covid 19 chinh thuc ap dung to khai y te voi hanh khach den tu han quoc Iran, Italy tăng vọt số ca nhiễm Covid-19

Iran và Italy đều đồng loạt ghi nhận số người bị nhiễm Covid-19 tăng cao, trong đó tại Italy đã có 2 trường hợp tử ...

Đông Phong

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/dich-covid-19-chinh-thuc-ap-dung-to-khai-y-te-voi-hanh-khach-den-tu-han-quoc-100417.html

In bài viết