Hệ miễn dịch của người nhiễm Covid-19 là nguyên nhân khiến các bệnh nhân khỏi bệnh

09:57 | 24/02/2020

Hàng ngàn bệnh nhân đã thoát khỏi virus Covid-19 bằng cách nào? Trước tiên cần phải xem xét cách thức chủng virus corona mới tấn công cơ thể người.
he mien dich cua nguoi nhiem covid 19 la nguyen nhan khien cac benh nhan khoi benh Hàn Quốc: Thêm 161 ca nhiễm COVID-19, 7 trường hợp tử vong
he mien dich cua nguoi nhiem covid 19 la nguyen nhan khien cac benh nhan khoi benh HLV Park Hang-seo đã về tới Hà Nội, không bị cách ly
he mien dich cua nguoi nhiem covid 19 la nguyen nhan khien cac benh nhan khoi benh

Các nhà khoa học trên khắp thế giới đang chạy đua với thời gian tìm ra phương pháp phòng ngừa và điều trị hữu hiệu đối virus corona mới. Song, cho tới nay vẫn chưa có vắc-xin hay thuốc đặc trị nào chính thức được phê chuẩn có khả năng phòng, chống dịch Covid-19.

Theo dữ liệu mới nhất do Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc công bố, khoảng 30% tổng số ca bệnh được chữa khỏi. Câu hỏi được cả triệu người quan tâm là, hàng ngàn bệnh nhân đã thoát khỏi virus nguy hiểm chết người cách nào? Trước tiên cần phải xem xét cách thức chủng virus corona mới tấn công cơ thể người.

Theo các chuyên gia y tế Trung Quốc, Covid-19 cũng là một bệnh hô hấp, khởi phát và kết thúc trong các lá phổi của bệnh nhân. Trong những ngày đầu lây nhiễm, virus nhanh chóng xâm chiếm các tế bào phổi của con người. Sau đó, các tế bào miễn dịch trong cơ thể người sẽ tràn vào phổi nhằm trừ khử vi trùng lạ xâm nhập và khắc phục thiệt hại.

Tuy nhiên, chủng virus corona mới có nhiều biến thể khó lường. Thỉnh thoảng, các tế bào khỏe mạnh trong phổi sẽ bị "vạ lây" vì chiến dịch truy kích mầm bệnh, dẫn tới tổn hại nghiêm trọng hơn. Đây là lí do tại sao một số bệnh nhân nặng lại lâm vào tình trạng nguy kịch rồi qua đời vì suy hô hấp.

Trong khi đó, hệ thống miễn dịch trong cơ thể người cũng sẽ bị suy yếu trong suốt quá trình trên, dẫn đến các biến chứng khác và suy đa tạng ở một số bệnh nhân.

Ông Peng Zhiyong, giám đốc Bệnh viện Zhongnan thuộc Đại học Vũ Hán (Trung Quốc) trả lời trên Đài CGTN cho biết, phương pháp điều trị hiện nay dành cho các bệnh nhân nặng chỉ là giúp làm giảm các triệu chứng.

"Nói một cách cụ thể, đối với các bệnh nhân khó thở, chúng tôi cung cấp oxy cho họ. Đối với những người bị suy thận, chúng tôi điều trị bằng lọc máu để giữ cho cơ thể họ cân bằng. Khi các bệnh nhân bị ngưng tim, chúng tôi cứu họ bằng máy tim phổi nhân tạo ECMO. Chúng tôi giúp bệnh nhân duy trì các chức năng của cơ thể. Song, hầu hết những người hồi phục đã dựa vào hệ miễn dịch của chính họ để quét sạch virus".

Như vậy, có thể hiểu, hệ miễn dịch trong cơ thể người là "vũ khí" duy nhất để chống lại virus corona. Những người nhiễm virus khỏi bệnh là do hệ miễn dịch tự đào thải và chiến đấu, tiêu diệt virus corona dưới sự hỗ trợ của các phương pháp điều trị trong y tế.

he mien dich cua nguoi nhiem covid 19 la nguyen nhan khien cac benh nhan khoi benh Hàn Quốc: Thêm 161 ca nhiễm COVID-19, 7 trường hợp tử vong

Tính tới sáng 24/2, Hàn Quốc đã có thêm 161 ca nhiễm virus corona chủng mới (COVID-19 hay nCov), nâng tổng số trường hợp nhiễm ...

he mien dich cua nguoi nhiem covid 19 la nguyen nhan khien cac benh nhan khoi benh Khách 'thả nhầm' từ tàu Diamond Princess dương tính với Covid-19

Giới chức y tế Nhật Bản hôm nay thông báo nữ hành khách khoảng 60 tuổi dương tính với Covid-19 sau khi rời du thuyền ...

he mien dich cua nguoi nhiem covid 19 la nguyen nhan khien cac benh nhan khoi benh Vaccine phòng COVID-19 cho tín hiệu khả quan, thử nghiệm lâm sàng cuối tháng 4

Cơ thể chuột đã đáp ứng miễn dịch tốt trước kháng nguyên COVID-19, sau khi chúng tự sinh ra kháng thể, như vậy bước đầu ...

Dương Kha

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/he-mien-dich-cua-nguoi-nhiem-covid-19-la-nguyen-nhan-khien-cac-benh-nhan-khoi-benh-100416.html

In bài viết