Khách Mỹ trên tàu Westerdam từng cập cảng Campuchia âm tính với Covid-19

09:46 | 23/02/2020

Sau 1 tuần được kết luận dương tính, kết quả xét nghiệm mới nhất của khách Mỹ trên tàu Westerdam là âm tính với Covid-19, Cơ quan Y tế Malaysia cho hay.
khach my tren tau westerdam tung cap cang campuchia am tinh voi covid 19 Khẩn cấp tìm kiếm hơn 1.000 hành khách trên du thuyền Westerdam cập cảng ở Campuchia
khach my tren tau westerdam tung cap cang campuchia am tinh voi covid 19 Hành khách tàu Westerdam cập cảng Campuchia dương tính virus corona
khach my tren tau westerdam tung cap cang campuchia am tinh voi covid 19
Hành khách rời du thuyền MS Westerdam hôm 15/2. (Ảnh: AP)

Ngày 22/2, giới chức Malaysia công bố kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 của du khách 83 tuổi người Mỹ, từng có mặt trên du thuyền MS Westerdam cập cảng Campuchia. Nữ du khách được làm các xét nghiệm thêm hai lần, mỗi lần cách nhau 24 giờ. Kết quả hai lần xét nghiệm mới này đều đưa ra kết quả âm tính với virus corona.

Bộ trưởng Y tế Malaysia Noor Hisham Abdullah thông tin thêm, nữ du khách được cho uống thuốc kháng virus tại bệnh viện. Sức khỏe của vị khách này tiến triển tốt sau 72 giờ điều trị. Hiện tại bệnh nhân vẫn còn ho nhẹ nên được bệnh viện tiếp tục theo dõi.

Ngày 13/2, tàu MS Westerdam sau hai tuần lênh đênh trên biển và bị Nhật Bản, Đài Loan, đảo Guam, Philippines và Thái Lan từ chối, đã cập cảng Sihanoukville, Campuchia. Sau khi nhập cảnh, du khách 83 tuổi cùng chồng và 143 hành khách khác trên tàu bay tới Malaysia nối chuyến để về nhà. Tuy nhiên, bà có triệu chứng nghi nhiễm nCoV và bị giữ lại cùng chồng. Sau khi làm các xét nghiệm tại Malaysia, chồng bà cho kết quả âm tính nhưng cả hai lần, nữ du khách đều dương tính. 143 hành khách còn lại đã được bay về nhà.

Với kết quả này, nữ du khách trở thành ca nhiễm nCoV thứ 22 tại Malaysia và là ca đầu tiên trên du thuyền MS Westerdam. Sau đó, Malaysia đã từ chối để tàu MS Westerdam cũng như mọi tàu du lịch có lịch trình đến và đi từ Trung Quốc cập cảng.

Dịch Covid-19 xuất hiện tại 33 quốc gia và vùng lãnh thổ sau khi khởi phát tại Vũ Hán, Trung Quốc, tháng 12/2019. Thế giới hiện ghi nhận 2.462 người chết, 78.771 người nhiễm nCoV, trong đó, 23.166 người đã bình phục. Tổng cộng 20 người chết vì nCoV được ghi nhận ngoài Trung Quốc đại lục, gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Philippines, Đài Loan, Hong Kong, Iran và Italy.

khach my tren tau westerdam tung cap cang campuchia am tinh voi covid 19 Tin tức trong ngày 23/2 mới nhất: 4.000 lao động Việt Nam trong vùng dịch Covid-19 của Hàn Quốc

Tin tức trong ngày 23/2 mới nhất có những tin đáng chú ý như: 4.000 lao động Việt Nam trong vùng dịch Covid-19 của Hàn Quốc, Bộ ...

khach my tren tau westerdam tung cap cang campuchia am tinh voi covid 19 Nhật thừa nhận sai sót 'thả' nhầm 23 người chưa xét nghiệm Covid-19

Bộ trưởng Y tế Nhật thừa nhận sai sót khi để 23 hành khách của Diamond Princess rời đi khi họ chưa được làm xét ...

khach my tren tau westerdam tung cap cang campuchia am tinh voi covid 19 Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 23/2: Phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong nhà máy Samsung ở Hàn Quốc

Tổng thống Donald Trump nổi giận khi Mỹ để công dân dương tính với Covid-19 về nước, viện dưỡng lão được phát hiện là "vùng ...

Trà Nguyễn

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/khach-my-tren-tau-westerdam-tung-cap-cang-campuchia-am-tinh-voi-covid-19-100335.html

In bài viết