Tin thời tiết hôm nay 23/2: Bắc Bộ hửng nắng ấm, trời rét và mưa nhỏ

19:09 | 22/02/2020

Dự báo thời tiết ngày 23/2 không khí lạnh ở các tỉnh miền Bắc vẫn hoạt động khiến trời tiếp tục rét và có sương mù. Đêm và sáng sớm trời có mưa nhỏ. Trưa chiều trời hửng nắng ấm.    
tin thoi tiet hom nay 232 bac bo hung nang am troi ret va mua nho Tin thời tiết hôm nay 22/2: Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc mưa rét kéo dài
tin thoi tiet hom nay 232 bac bo hung nang am troi ret va mua nho Tin thời tiết hôm nay 21/2: Miền Bắc mưa phùn, nồm ẩm
tin thoi tiet hom nay 232 bac bo hung nang am troi ret va mua nho
Miền Bắc rét và có sương mù trong ngày 23/2. (Ảnh: Huyền Trần).

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên dự báo thời tiết ngày 23/2 ở khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8. Biển động mạnh. Sóng biển cao 2.0-4.0m.

Dự báo thời tiết ngày 23/2 chi tiết các vùng trên cả nước:

Phía Đông Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C.

Thủ đô Hà Nội: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-25 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ: trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ C, có nơi dưới 13 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-28 độ C.

Thời tiết các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: trời nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 17-20 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 23-26 độ C; phía Nam có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 20-23 độ C, phía Nam có nơi trên 23 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, phía Nam có nơi 29-32 độ C.

Khu vực Tây Nguyên: trời có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ: trời có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24, có nơi trên 24 độ C.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ C.

tin thoi tiet hom nay 232 bac bo hung nang am troi ret va mua nho Hồ Bắc xuất hiện ca ủ bệnh Covid-19 trong 27 ngày

Trong suốt 27 ngày ủ bệnh do Covid-19, người đàn ông đến từ TP Ngạc Châu (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) không hề có các ...

tin thoi tiet hom nay 232 bac bo hung nang am troi ret va mua nho 433 ca nhiễm Covid-19, Hàn Quốc thừa nhận khống chế dịch thất bại

Đến chiều nay, 22/2 Hàn Quốc đã ghi nhận có thêm 229 ca dương tính với Covid-19, nâng tổng số người mắc viêm đường hô ...

tin thoi tiet hom nay 232 bac bo hung nang am troi ret va mua nho Bộ Y tế: Phòng Covid-19, sinh viên trường y dược trở lại trường từ 2/3

Sinh viên của 11 trường đại học y dược trực thuộc quản lý của Bộ Y tế sẽ trở lại giảng đường từ ngày 2/3 ...

Như Sương

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/tin-thoi-tiet-hom-nay-232-bac-bo-hung-nang-am-troi-ret-va-mua-nho-100303.html

In bài viết