Cô gái 20 tuổi không có triệu chứng, vẫn lây Covid-19 cho 5 người

12:40 | 22/02/2020

Một cô gái 20 tuổi di chuyển từ tâm dịch Vũ Hán đã lây nhiễm Covid-19 cho 5 người thân mà không hề có bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào.
trung quoc xuat hien truong hop khong co trieu chung van lay covid 19 cho 5 nguoi Hàng trăm người nghi nhiễm Covid-19 tại Italy, thêm 6 ca dương tính
trung quoc xuat hien truong hop khong co trieu chung van lay covid 19 cho 5 nguoi Tin tức thế giới mới nhất hôm nay 22/2: Mỹ đánh giá cao năng lực kiểm soát dịch Covid-19 của Việt Nam
trung quoc xuat hien truong hop khong co trieu chung van lay covid 19 cho 5 nguoi
Nhân viên y tế tại Vũ Hán. (Ảnh: Reuters)

Theo VnExpress, một nghiên cứu công bố trên tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ hôm qua đã cung cấp thêm thông tin về cách virus corona lây lan và cho rằng chủng virus này có thể khó bị ngăn chặn.

Theo báo cáo của tiến sĩ Meiyun Wang và các đồng nghiệp tại Bệnh viện Nhân dân đại học Trịnh Châu, một cô gái 20 tuổi di chuyển từ tâm dịch Covid-19 - thành phố Vũ Hán đến huyện An Dương, tỉnh Hà Nam hôm 10/1 và thăm một số người thân, sau đó đã lây bệnh cho 5 người thân này.

Điều đáng nói là cô không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nhiễm bệnh nào: ảnh chụp CT lồng ngực của cô vẫn bình thường và cô không bị sốt, không có vấn đề về dạ dày hoặc các triệu chứng hô hấp, như ho hoặc đau họng.

Khi 5 người này bị nhiễm bệnh, các bác sĩ đã cách ly cô gái nói trên và làm xét nghiệm. Ban đầu, người này cho kết quả âm tính nhưng kết quả sau đó lại cho thấy dương tính với Covid-19. Từ đó, các nhà khoa học Trung Quốc nhận định chủng mới virus corona có thể lây lan mà không có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Bác sĩ William Schaffner, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Trường ĐH Vanderbilt (Mỹ) cho biết: "Các nhà khoa học đã hỏi liệu chúng ta có thể nhiễm SARS-CoV-2 và không có biểu hiện bệnh hay không? Câu trả lời rõ ràng là có". Nghiên cứu được đăng trên Tạp chí Hiệp hội Y khoa Mỹ cũng chỉ ra cách thức lây lan và nguyên nhân dịch ngày càng trở nên phức tạp.

Thông qua trường hợp này, các nhà khoa học cho rằng việc ngăn chặn dịch Covid-19 sẽ gặp nhiều thách thức.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán và lan ra 31 tỉnh thành Trung Quốc. Tính tới sáng 22/2, 30 quốc gia và vùng lãnh thổ ghi nhận dịch Covid-19 với hơn 77.000 ca nhiễm nCoV, 2.251 ca tử vong gồm 2.239 ca tại Trung Quốc, 4 ca tại Iran, ba ca tại Nhật Bản, hai ca tại Hàn Quốc, một ca tại Italy, một ca tại Pháp và một ca tại Philippines.

trung quoc xuat hien truong hop khong co trieu chung van lay covid 19 cho 5 nguoi Bác sĩ Vũ Hán qua đời vì Covid-19 khi đám cưới còn dang dở

Đám cưới của bác sĩ Bành Vũ Yến (29 tuổi) lẽ ra đã được tổ chức vào ngày 1/2 theo kế hoạch nếu như không ...

trung quoc xuat hien truong hop khong co trieu chung van lay covid 19 cho 5 nguoi Dịch Covid-19: Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ đến hết tháng 2

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định, từ ngày 2/3 học sinh thủ đô sẽ chính thức đi học trở ...

trung quoc xuat hien truong hop khong co trieu chung van lay covid 19 cho 5 nguoi Trung Quốc: Hơn 200 bệnh nhân Covid-19 được điều trị bằng huyết tương của người khỏi

Phác đồ điều trị Covid-19 bằng huyết tương của người khỏi bệnh đã phát huy tác dụng ở những bệnh nhân đang trong tình trạng ...

Khương Châu

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/co-gai-20-tuoi-khong-co-trieu-chung-van-lay-covid-19-cho-5-nguoi-100263.html

In bài viết