Việt Nam-Đức sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao

10:07 | 21/02/2020

Ông Uông Chu Lưu mong rằng Việt Nam-Đức sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020.
viet nam duc se co nhieu hoat dong ky niem nhan 45 nam thiet lap quan he ngoai giao Kiều bào tổ chức triển lãm ảnh về Trường Sa nhân 45 năm quan hệ Việt Nam - Đức

viet nam duc se co nhieu hoat dong ky niem nhan 45 nam thiet lap quan he ngoai giao "Vẽ trang trí gấu Buddy" nhân kỷ niêm 45 năm quan hệ Việt Nam-Đức

viet nam duc se co nhieu hoat dong ky niem nhan 45 nam thiet lap quan he ngoai giao
Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức Renate Kunast trao đổi tại buổi tiếp (Ảnh: Quochoi.vn)

Ngày 20/02, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã tiếp Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch Nhóm, Renate Kunast làm trưởng đoàn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết quan hệ Việt Nam-Đức đang phát triển ổn định, tích cực, đặc biệt là hợp tác giữa Quốc hội và các nghị sỹ Quốc hội hai nước được duy trì.

Phó Chủ tịch Uông Chu Lưu đánh giá cao vai trò của Quốc hội và các nghị sỹ Đức trong quá trình ủng hộ Nghị viện châu Âu (EP) phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA). Việc sớm đưa vào thực thi Hiệp định EVFTA và EVIPA sau khi được nghị viện các nước thành viên EU phê chuẩn sẽ tạo động lực mới thúc đẩy mạnh mẽ, làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ kinh tế, thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và EU nói chung và giữa Việt Nam và Đức nói riêng.

Ông Uông Chu Lưu cũng mong rằng Việt Nam-Đức sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm nhân 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2020.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Liên bang Đức, Renate Kunast đánh giá cao sự ứng phó kịp thời và hiệu quả của Việt Nam trong việc hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.

Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ với ASEAN của Quốc hội Liên bang Đức đánh giá rằng trên nền tảng quan hệ hợp tác 45 năm qua, quan hệ giữa Đức và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

viet nam duc se co nhieu hoat dong ky niem nhan 45 nam thiet lap quan he ngoai giao Hội Tân Trào tại Đức hướng về nguồn cội, hỗ trợ cho các gia đình thương binh, liệt sĩ tại Việt Nam

Mới đây, Hội Tân Trào tại CHLB Đức và các cựu chiến binh tại Đức đã từng tham gia chiến tranh biên giới bảo vệ ...

viet nam duc se co nhieu hoat dong ky niem nhan 45 nam thiet lap quan he ngoai giao Gần 900 người Việt tại Đức dự Tết cộng đồng, khởi động kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao

Gần 900 kiều bào, người Việt đang sinh sống, làm việc, học tập tại Đức đã tham dự chương trình Tết cộng đồng tại Berlin, ...

viet nam duc se co nhieu hoat dong ky niem nhan 45 nam thiet lap quan he ngoai giao Công bố logo kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt - Đức

Mới đây, tác phẩm dự thi của thí sinh Trần Phương Đông, sinh viên trường HTWK Leipzig (CHLB Đức) đã xuất sắc được lựa chọn là ...

Anh Vũ (TH)

Đường dẫn bài viết: https://thoidai.com.vn/viet-nam-duc-se-co-nhieu-hoat-dong-ky-niem-nhan-45-nam-thiet-lap-quan-he-ngoai-giao-100122.html

In bài viết