e magazine
Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt

08:28 | 21/01/2023

“Cơ sở vật chất năm sao, dịch vụ năm sao; giáo dục độc đáo, công cụ thông minh” - đó là bốn giá trị cốt lõi của Khu vui chơi trẻ em kết hợp giáo dục Smart Kids tại địa chỉ số 6 phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội do Việt kiều Hunggary - chị Nguyễn Thị Vân Anh (Hanna Nguyễn) xây dựng.

Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt

“Cơ sở vật chất năm sao, dịch vụ năm sao; Giáo dục độc đáo, Công cụ thông minh” - đó là bốn giá trị cốt lõi của Khu vui chơi trẻ em kết hợp giáo dục Smart Kids tại địa chỉ số 6 phố Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội do Việt kiều Hunggary - chị Nguyễn Thị Vân Anh (Hanna Nguyễn) xây dựng.

Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt

Những ngày cuối tháng 11, chúng tôi tìm đến Khu vui chơi trẻ em kết hợp giáo dục Smart Kids. Thời điểm này tại đây đang diễn ra nhiều hoạt động kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992 - 2022).

Có mặt tại đây, hai mẹ con bé Tú Quyên đang mải mê chụp ảnh check in với trang phục truyền thống Hanbok và backdrop lễ hội.

Chị Thủy Nguyên, mẹ Tú Quyên hào hứng: “Cũng là tới khu vui chơi nhưng ngoài trò chơi lại có chủ đề như này cũng là một ý tưởng hay. Việc in ảnh miễn phí ở đây cũng hấp dẫn với các phụ huynh như chúng tôi. Con có thể lưu lại những khoảnh khắc vui vẻ nhưng vẫn tiết kiệm chi phí”.

Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt

Khai trương tháng 10/2019, Smart Kids có không gian rộng hơn 1.600m2 được thiết kế theo phong cách châu Âu và vệ sinh theo tiêu chuẩn Nhật Bản. Smart Kids được chia thành 16 khu gồm: đường đua, nhà bóng, mê cung, sasuke, lego, nhà lưới, thư viện, mini city, sân khấu, lớp học, quầy bar, tường cảm ứng, khu vận động liên hoàn, khu cà phê, phòng vip... Smart Kids Playground là nơi trải nghiệm, khám phá của các bé từ 0 -11 tuổi.

Đặc biệt, ở Smart Kids không có các trò chơi điện tử. "Các nước phương Tây đều coi trọng vận động, rèn luyện thể chất cho trẻ em. Tôi nhận thấy mô hình này nên áp dụng ở Việt Nam. Bé sẽ vận động thể chất và rèn luyện các kỹ năng mềm: giải quyết vấn đề, tư duy logic, vận động qua rất nhiều trò chơi như: Sasuke nhí, tường cảm ứng, vận động liên hoàn, mê cung, thư viện… Các trò chơi được chọn ở Smart Kids đều tập trung phát triển thể chất và trí não cho các con", Hanna Nguyễn cho biết.

Theo Ban quản lý Khu vui chơi, chiến lược marketing bằng mùi hương cũng là điểm mới và đã đem đến hiệu quả và thành công rõ rệt. Bằng cách sử dụng mùi hương dễ chịu tạo cảm giác thoải mái, thư giãn cho những khách hàng khi sử dụng dịch vụ khiến họ hài lòng cũng như nán lại trung tâm lâu hơn.

Nhiều phụ huynh đánh giá: "Khu vui chơi mới, sạch đẹp và các bạn nhân viên nhiệt tình. Các hoạt động tại đây đều lấy trẻ làm trung tâm, hướng đến phát triển khả năng của trẻ".

“Ngoài vui chơi, Smart Kids còn tổ chức chương trình nhạc kịch Noel và gameshow rất đặc biệt. Đây là mô hình mà ít khu vui chơi làm được”, chị Lê Thị Hồng (Thanh Xuân, Hà Nội) – một gia đình mua thẻ thành viên của Smart Kids nói.

Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt

Nguyễn Thị Vân Anh sinh năm 1987 tại Bắc Ninh. Năm 2009, Vân Anh tốt nghiệp Học viện Tài chính tại Việt Nam và du học tại trường Oxford Brookes University của Anh rồi học cao học tại Hungary.

Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt
Nữ Việt kiều Hunggary - chị Nguyễn Thị Vân Anh (Hanna Nguyễn)

Xây dựng gia đình tại Hungary, có vị trí nhất định trong một tập đoàn đa quốc gia nhưng tận sâu trong đáy lòng, Vân Anh luôn mong một ngày được khởi nghiệp tại quê nhà. 10 năm sau, năm 2019, Vân Anh trở về Việt Nam. Nhiều lần loay hoay tìm khu vui chơi cho con mà không đúng ý, Vân Anh quyết định thành lập khu vui chơi trẻ em kết hợp giáo dục cho con mình và các em nhỏ.

Tháng 10/2019, Vân Anh mở Khu vui chơi trẻ em kết hợp giáo dục Smart Kids ra đời. Sau 2 tháng mở cửa, Smart Kids với những giá trị riêng vừa được nhiều trẻ em biết tới thì đại dịch Covid-19 xuất hiện. Chấp hành nghiêm quy định của Việt Nam về phòng chống dịch, cuối năm 2019, đầu năm 2020, Smart Kids là một trong những cơ sở đầu tiên trên địa bàn đóng cửa, ngưng hoạt động. Năm 2021, Smart Kids tiếp tục đóng cửa 8 tháng lần 2 vì tránh lây lan dịch bệnh.

Cuối năm 2021, khi tình hình dịch tạm ổn định, các cơ sở dịch vụ được mở lại nhưng hạn chế số người, Smart Kids là một trong những cơ sở đầu tiên mở lại. Để thoát khỏi khó khăn trong đại dịch, Hanna Nguyễn thiết kế các lớp học mini với diện tích từ 10 đến 15m2 để các bé học tiếng Anh.

Các lớp học được trang bị máy móc hiện đại để có thể học trực tiếp và trực tuyến như: camera; màn hình tivi, bảng điện tử tương tác; kết nối internet và các công cụ phục vụ học tập... Khu vui chơi hầu hết chỉ phục vụ cho các em nhỏ tới đây học tập. Mỗi khu vực đều có nhân viên giám sát, theo dõi, phân bổ lượng trẻ hợp lý. Việc hạn chế người, chia nhỏ nhóm vào khu vui chơi, có bảng danh sách, theo dõi sức khỏe, khử trùng khắt khe cho từng trẻ em được các phụ huynh đồng tình, ủng hộ. Smart Kids được duy trì, ổn định qua mùa dịch.

Việt kiều Hanna Nguyễn: Mang dịch vụ 5 sao của châu Âu phục vụ trẻ em Việt

Chia sẻ câu chuyện vượt khó, Hanna Nguyễn nói: “Dù mình chưa nhiều vốn, nhân sự, cũng chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực bán lẻ, khu vui chơi nhưng mình tin nếu dùng chữ “Tâm” để phục vụ thì sẽ mang đến nhiều giá trị cho cộng đồng và có khả năng cạnh tranh”.

Bài: Phạm Nguyễn

Đồ họa: Đông Phong

Phạm Nguyễn

Tin bài liên quan

Hợp tác Việt Nam – châu Âu về AI trong tư pháp

Hợp tác Việt Nam – châu Âu về AI trong tư pháp

Ngày 16/4, tại Hungary, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp với Hội Trí thức Việt Nam tại Hungary tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo (AI) trong hệ thống tòa án và tư pháp – Kinh nghiệm của Liên minh châu Âu (EU) và ứng dụng vào Việt Nam”. Sự kiện quy tụ các chuyên gia công nghệ, luật học và nhà nghiên cứu đến từ Việt Nam và nhiều quốc gia châu Âu.
Căn bếp nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em Đồng Tháp, Quảng Trị

Căn bếp nuôi dưỡng tương lai cho trẻ em Đồng Tháp, Quảng Trị

Các bếp ăn bán trú tại Trường Mầm non Tân Thành A (Đồng Tháp) và điểm trường Pa Ling (Quảng Trị) vừa được bàn giao là hoạt động hưởng ứng Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, nhằm hỗ trợ cải thiện dinh dưỡng và điều kiện học tập, sinh hoạt cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.
Zhi Shan hỗ trợ nâng cao chất lượng sống cho trẻ em Nghệ An

Zhi Shan hỗ trợ nâng cao chất lượng sống cho trẻ em Nghệ An

Theo Quyết định số 560/QĐ-UBND của UBND tỉnh Nghệ An, dự án “Chương trình hỗ trợ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2028” do Tổ chức Zhi Shan Foundation (Zhi Shan) tài trợ có tổng vốn viện trợ không hoàn lại hơn 9,6 tỷ đồng, tương đương gần 383.408 USD, thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.

Tin mới

Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK) khẳng định vị trí dẫn đầu tại Hong Kong và châu Á

Đại học Trung văn Hong Kong (CUHK) khẳng định vị trí dẫn đầu tại Hong Kong và châu Á

Đại học Trung văn Hong Kong (Chinese University of Hong Kong - CUHK) đã đạt được các thành tích nổi bật trong Bảng xếp hạng các Trường Đại học trên Thế giới theo Ngành học của QS (QS World University Rankings by Subject) năm 2026, được công bố vào ngày 25 tháng 3, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu toàn cầu về nghiên cứu và sự xuất sắc trong học thuật.
VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ: Vạch đích khép lại, hành trình sống mới mở ra

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ: Vạch đích khép lại, hành trình sống mới mở ra

VnExpress Marathon Green Paradise Cần Giờ đã khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng lại khi thắp lên trong nhiều vận động viên và du khách mơ ước về một cuộc sống mới. Giữa vùng sinh thái độc bản - nơi sự thanh khiết của rừng ngập mặn và sự mặn mòi của biển cả giao hòa, runner và du khách đều cảm nhận rõ giá trị của một “thiên đường wellness” đúng nghĩa.

Tin khác

SIBUR ra mắt Khu phức hợp Hóa chất Khí Amur

Ngày 28 tháng 4 năm 2026 - SIBUR, nhà sản xuất polymer lớn nhất Nga, đặt mục tiêu tăng gấp năm lần nguồn cung polymer sang thị trường Nam Á và Đông Nam Á vào năm 2030. Kế hoạch này được thúc đẩy nhờ gia tăng năng lực sản xuất thông qua việc đưa một tổ hợp sản xuất polymer quy mô lớn mới – Khu phức hợp Hóa chất Khí Amur (AGCC) – vào vận hành tại khu vực Viễn Đông.
Phiên bản di động