e magazine
Những 'ông Bụt' của nạn nhân chất độc da cam Việt Nam

09:18 | 09/08/2021

Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu chân dung những người bạn quốc tế đã có nhiều đóng góp cho các nạn nhân da cam/dioxin.
mmmmm

Nhân dịp Nhân dịp Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021), Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu chân dung những người bạn quốc tế đã có nhiều đóng góp cho các nạn nhân da cam/dioxin.

Theo số liệu thống kê của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, trong giai đoạn 2018 - 2020, có khoảng 40 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) có hoạt động tài trợ trên lĩnh vực hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh nói chung, khắc phục hậu quả chất độc hóa học da cam/dioxin nói riêng, với tổng giá trị tài trợ khoảng 15,8 triệu đô la Mỹ dành cho các chương trình, dự án trên các lĩnh vực: chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, giáo dục hòa nhập cộng đồng, dạy nghề, tạo việc làm, phát triển sinh kế cho nạn nhân chất độc da cam; tập trung vào các tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của hậu quả chiến tranh như Quảng Nam, Quảng Trị, Quảng Bình, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bình Định, Thái Bình và Tp Hồ Chí Minh... Các dự án PCPNN đã tập trung vào các lĩnh vực và đối tượng cần được ưu tiên, phần nào làm vơi nhẹ khó khăn và nỗi đau của nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc da cam/dioxin và người thân trong gia đình, được các địa phương, bộ, ngành và Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam trân trọng ghi nhận và đánh giá cao.

mmmmm

Trong số các tổ chức và bạn bè quốc tế, các tổ chức của Mỹ là những tổ chức có đóng góp nổi bật, góp phần hỗ trợ hiệu quả, tích cực và cung cấp nhiều nguồn lực quý báu cho công tác giải quyết hậu quả da cam/dioxin tại Việt Nam, điển hình như: Ford Foundation (Ford Foundation đã dừng hoạt động tại Việt Nam từ năm 2009, song trước đó đã có nhiều giúp đỡ to lớn ngay từ giai đoạn đầu khi Việt Nam bắt đầu nghiên cứu tác động của chất độc da cam cũng như giải quyết vấn đề hậu quả chất độc da cam); Veterans for Peace Chapter 160 - VFP160 (đã hỗ trợ trong việc nghiên cứu về tác động của chất độc da cam/dioxin, vận động sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với Việt Nam); Vietnam Assistance for the Handicapped - VNAH; Catholic Relief Service - CRS; Peace Trees Vietnam - PTVN; War Legacies Project - WLP; The International Center - IC… Ngoài các tổ chức của Mỹ, còn có các tổ chức như Madison Quakers, INC - MQI; D.K.Kim Korea Foundation (DKKKF/Hàn Quốc), Asscociation for Better Living and Education (ABLE/Úc), Vietnam les Enfants de la Dioxine (Pháp)…

mmmmm
mmmmm

Ông Timothy Rieser (Tim Rieser) là một trong những người góp phần thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ nhân đạo của Mỹ đối với Việt Nam thông qua các chương trình, dự án của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết hậu quả bom mìn, sau này là vấn đề chất độc da cam/dioxin như nghiên cứu về tác động của chất độc da cam/dioxin, hỗ trợ tẩy độc da cam/dioxin tại sân bay Đà Nẵng.

Thu Hoài

Đồ họa: Thu Hoài

Thu Hoài

Tin bài liên quan

Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam

Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam

"Liberate the South" (Giải phóng miền Nam) là bài hát bà Merle Evelyn Ratner - người bạn thân thiết của Việt Nam và những người Mỹ yêu chuộng hòa bình thường hát trong những cuộc xuống đường đấu tranh vì một Việt Nam hòa bình, thống nhất vào thập niên 60 của thế kỷ trước.
Jazz Bond mang liệu pháp âm nhạc đến với nạn nhân da cam Việt Nam

Jazz Bond mang liệu pháp âm nhạc đến với nạn nhân da cam Việt Nam

Lấy cảm hứng âm nhạc kết hợp với phương pháp giáo dục của Montessori và Steiner, Marc Béhin et Véronique Béhin-Carlier bắt tay vào nghiên cứu và phát triển liệu pháp chữa bệnh bằng âm nhạc cách đây hai mươi năm.
Bà Trần Tố Nga nhận thêm nhiều sự động viên, tiếp sức

Bà Trần Tố Nga nhận thêm nhiều sự động viên, tiếp sức

Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp vừa đã tổ chức cuộc gặp mặt thường kỳ các thành viên tích cực của Ủy ban hỗ trợ bà Trần Tố Nga tiến hành vụ kiện các công ty hóa chất Mỹ đã sản xuất, cung cấp cho quân đội Mỹ chất diệt cỏ chứa chất da cam/dioxine sử dụng trong chiến tranh Việt Nam.

Tin mới

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tham gia chuỗi cung ứng

Hiện nay tại Việt Nam, hơn 20% chủ sở hữu doanh nghiệp vừa và nhỏ là phụ nữ; 51% doanh nghiệp Việt Nam có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, cao hơn so với các quốc gia khác. Tuy nhiên, những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ đa số ở cấp thấp nhất của chuỗi cung ứng trong nhiều ngành và gặp khó khăn trong việc đáp ứng yêu cầu mua sắm của các công ty lớn.
Việt Nam có nhiều bước tiến lớn trong giải quyết bất bình đẳng giới và thúc đẩy quyền của phụ nữ

Việt Nam có nhiều bước tiến lớn trong giải quyết bất bình đẳng giới và thúc đẩy quyền của phụ nữ

Trả lời phỏng vấn báo chí, bà Caroline Nyamayamombe, Trưởng đại diện UN Women Việt Nam cho biết, Việt Nam đã có nhiều bước tiến lớn trong những năm gần đây nhằm giải quyết bất bình đẳng giới và thúc đẩy quyền của phụ nữ trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm luật pháp, chính trị, giáo dục và việc làm.

Tin khác

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố ngày 15/4/2024. Theo đó, báo cáo cung cấp tình hình cập nhật với những dẫn chứng, thông tin và số liệu cụ thể, qua đó khẳng định nỗ lực rất lớn của Việt Nam trong bảo đảm quyền con người.
166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

166 trẻ em khó khăn vùng ven biển được hỗ trợ qua dự án “Thả lưới ước mơ”

Sáng 16/4, Lễ ký kết thỏa thuận dự án "Thả lưới ước mơ" được diễn ra tại Hà Nội. Dự án do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam (BTTEVN) hợp tác cùng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nhằm hỗ trợ cho trẻ em khó khăn là con ngư dân bám biển.
Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Đắk Lắk: khám và phẫu thuật miễn phí cho trẻ em dị tật cơ xương khớp

Sáng 16/4, tại Trung tâm Y tế huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk đã diễn ra chương trình khám sàng lọc miễn phí dị tật vận động cho trẻ em. Hoạt động do Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Đắk Lắk phối hợp với tổ chức Children Action diễn ra trong hai ngày 16/4 - 17/4/2024.
Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Cơ hội trau dồi kiến thức, kỹ năng cho nguồn nhân lực trong lĩnh vực phục hồi chức năng

Các bác sĩ đến từ các tỉnh Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế, Quảng Nam và Kon Tum vừa hoàn thành khóa đào tạo 6 tháng về Phục hồi chức năng (PHCN) cơ bản và được cấp Chứng chỉ Đào tạo kỹ thuật chuyên môn khám bệnh, chữa bệnh.
Phiên bản di động